Em điên máu quá các mẹ ạ, sao đời em lại vô duyên vô phúc lấy phải loại chồng không biết trên dưới gì hết thế nhỉ? Nhà em thì không giàu, nhưng cũng chẳng đến mức đói kém để rồi phải mất hết anh em vì tiền như thế này.


Cái lão chồng nhà em có tính khôn lỏi, nói mãi không bỏ được. Em đã bảo rồi, với người ngoài thì em không biết, còn anh em nhà mình, thiệt một chút cũng chả sao. Nhưng chồng em ghê gớm lắm, chuyện gì chứ đụng đến tiền nong mà thua thiệt là chết với lão.


Ngày em mới về làm dâu ấy, bố chồng mới chia đôi đất ra cho 2 anh em trai mỗi đứa một nửa. Như người ta thì cứ phiên phiến thôi, đằng này anh bắt phải chia đúng không thiếu một phân. Em chồng em mới bảo:


“Anh không phải rành rọt như thế, anh chị mà muốn thì em cho thêm một phần bên em”.


Chồng em trước mặt sĩ diện chối đây đẩy, thế mà về nhà lại nói xấu em trai:


“Gớm cái thằng Thắng, mồm nó bảo vậy chứ trong lòng bố ai mà biết được. Thời giờ tấc đất tấc vàng, cho nhau mà dễ chắc”.


Em là người kín tiếng nên không nói qua nói lại. Chứ phải đứa khác đi kể lung tung cho bố mẹ chồng hay em chồng, có phải mất anh mất em rồi không?


Sau đợt ấy, chồng em muốn ở chung cư mà chẳng có tiền. Thế là mẹ đẻ em mới bảo:


“Bố mẹ đang muốn mua miếng đất cho anh trai con. Nếu con mà muốn bán căn nhà kia thì để cho bố mẹ”.


Ối dồi lúc đó chồng em sướng lắm. Vì khi ấy nhà trong ngõ, rao cả năm cũng chả ma nào đến. Mẹ em mua cho là may lắm rồi. Kể ra cũng là mẹ em muốn giúp đấy, chứ đầy căn đẹp mà rẻ hơn. Nhưng mà lão chồng em đểu lắm, lão đưa thằng bạn đến giả vờ thẩm định giá để chặt chém mẹ vợ.


Sau đó em biết chuyện mà tức điên người. Thà rằng ăn của thiên hạ đi, đằng này bố mẹ vợ mà chồng em vẫn tính giá như người ngoài. Đợt đó em định chửi cho trận, nhưng mẹ em cứ gàn, bà bảo đàn ông tính toán thì vợ càng được nhờ chứ sao. Đấy, tính kiểu gì chẳng biết, chỉ biết là giờ em chẳng dám vác mặt sang nhà bố mẹ đẻ nữa đây.


Chuyện là cái nhà cũ ngày xưa mà bọn em bán ý, bây giờ nó lên giá kinh lắm. Vì khu đó chuẩn bị được xây dựng lên khu đô thị. Bố mẹ đẻ em mới bán cái nhà ấy với giá gấp 4 lần giá mà bọn em bán. Chồng em nghe xong, vội gọi qua “hỏi thăm” mẹ vợ.


Em không biết chuyện này, tự nhiên sáng nay mẹ em mới gọi điện tỉ tê:


“Cái thằng Thắng, ngày xưa bán nhà cho bố mẹ, thiếu 500 nghìn nó cũng đòi bằng được. Bây giờ mẹ vừa bán nhà xong, nó lại muốn mẹ chia cho nó một phần là thế nào? Con đi lấy chồng bố mẹ chẳng tiếc, sau khuất núi thì tiền cũng của các con cả. Nhưng mà sao nó cứ bắt bố mẹ phải đưa tiền mãi thế”.


“Có chuyện gì vậy mẹ, sao con không biết chuyện ấy, mẹ để con hỏi lại xem thế nào”.


“Ừ con hỏi đi, chứ bố mẹ già cũng cần ít tiền phòng thân. Mẹ cứ tưởng bán cho bố mẹ là xong. Ai ngờ nó đòi mẹ một phần tiền chênh lệch gì đó, mẹ có biết đâu”.


Em điên lắm, phi về nhà gặp chồng ngay. Chồng em nghe xong chả thấy ngạc nhiên gì cả, lão còn bao biện:


“Thì anh nói có sai đâu. Xưa bà mua của mình 1 tỷ, giờ bán hơn 4 tỷ cũng phải cho mình ít nhất nửa tỷ chứ”.


“Anh điên rồi, sao anh dám mở mồm đòi tiền mẹ tôi”.


“Đồng tiền đi liền khúc ruột, không phải nói nhiều”.


Trời ơi em chẳng hiểu nổi chồng em luôn đấy các mẹ ạ. Tiền thì bao nhiêu cho đủ, nhiều tiền để rồi mất anh em, gia đình thế này, em chẳng muốn chút nào đâu.