Anh em tôi sinh ra trong gia đình hoàn cảnh. Bố mất sớm, một mình mẹ tảo tần nuôi hai anh em ăn học. Anh trai tôi hiền lành, sống rất có trách nhiệm, lúc nào cũng yêu thương nhường nhịn em trai. Nói cho đúng, cuộc sống ngày nay tôi có được phần lớn cũng là nhờ anh cả.

Vì nhà không có điều kiện, mẹ già lại hay ốm đau nên học hết lớp 9 anh trai tôi đã bỏ học giữa chừng để nhường phần ăn học lại cho tôi. Bản thân anh thì lên thành phố xin việc kiếm tiền gửi về nuôi cả mẹ lẫn em trai.

Học hết cấp 3 tôi muốn nghỉ để cùng anh đi làm nhưng anh không cho, bảo:

“Một mình anh thất học là quá đủ rồi, em phải gắng lên cho nhà mình mở mày mở mặt”.

Anh lại một mình cày bảy nuôi tôi 4 năm đại học. Thậm chí đến năm cuối anh cũng không cho tôi đi làm thêm kiếm tiền phụ anh. Lúc nào anh cũng bắt tôi phải tập trung ăn học.

Lúc tôi công thành danh toại anh mới yên tâm lấy vợ, sinh con. Vợ anh hiền lành, chịu thương chịu khó. Hai vợ chồng anh chị sinh sống dưới quê tuy điều kiện không khá giả gì nhưng vẫn nhận nuôi mẹ để tôi trên thành phố có thể thảnh thơi lo sự nghiệp.

Ngày tôi lấy vợ, anh mừng lắm cứ ôm tôi nhắc em phải sống thật hạnh phúc. Thế nhưng vợ tôi là tiểu thư con gái nhà giàu tính kênh kiệu ích kỷ nên không được lòng gia đình tôi. Anh trai tôi biết tính em dâu vậy cũng không mấy khi lên nhà tôi chơi.

Song cách đây 2 năm, anh tôi không may mất trong một lần va chạm giao thông. Vì sự ra đi quá bất ngờ này của chồng mà chị dâu sốc nặng. Suy nghĩ, đau khổ nhiều chị bị suy nhược thần kinh, tâm thần dần bất ổn cứ lúc nhớ lúc quên, cười khóc cả ngày nhìn thương lắm.

Khổ nhất là 2 đứa con nhà anh chị, một đứa lớp 5, một đứa lớp 1, nhỏ tí đã mồ côi cha, mẹ lại tâm thần. Hàng ngày sống với bà nội ngoài 70 tuổi nhìn nheo nhóc éo le vô cùng.

Xót ruột, tôi bàn với vợ đón cả mẹ, chị dâu với 2 đứa cháu lên sống chung trên thành phố để tiện thay anh chăm sóc gia đình mà vợ tôi một mực phản đối. Em nói không quen sống với người lạ, cũng không thể để từng ấy con người lên phá vỡ không gian sống riêng tư của em. Tôi nói nhiều em quay ra thách thức chồng:

“Nếu anh cố tình mang đám người đó lên đây, chúng ta ly hôn”.

Thật sự tôi cảm thấy bất lực trước sự ương ngạnh, ích kỷ của vợ. Chẳng lẽ chỉ vì 1 chuyện nhỏ đó tôi lại ly hôn. Song tôi không thể nhẫn tâm quay lưng với mẹ, gia đình của anh trai. Theo mọi người tôi nên làm sao đây ạ?

hình ảnh