2 năm không được về giỗ bố đẻ, lúc xin mẹ chồng vẫn bảo đi lại nhiều mất việc, tốn thời gian
Bố em mất tính tới nay cũng đã ba giỗ, nhưng em chỉ về được có duy nhất lần giỗ đầu của ông. Còn năm thứ 2, thứ 3 nhà chồng có đều có việc bận nên em không được về. Giữa tháng 2 này là giỗ lần 4 của bố, hôm qua ngồi tính ngày xong em mới xuống nói với mẹ chồng:
"Cuối tháng 2 này là giỗ bố con. Mấy năm rồi con không về giỗ ông rồi. Năm nay con xin phép mẹ cho con được về ngoại 2 ngày cuối tuần thắp hương cho bố con ạ".
Thật tình lúc em xin cũng chỉ nghĩ là xin cho phải phép chứ mẹ chồng chắc sẽ thông cảm cho mình. Vậy mà ngờ đâu em vừa dứt câu bà đã đanh mặt quay ra:
"Cuối tháng 2 mẹ hẹn với cái Ngân (chị gái chồng em) về Thái Bình chơi, con về dưới ấy thì lấy ai trông nhà. Mà ông thông gia cũng mất mấy năm rồi chứ có phải giỗ đầu đâu mà quan trọng. Thôi, để lúc nào bà bên nhà sang cát cho ông về một thể cho đỡ mất thời gian đi lại, mất việc lại tốn kém".
Nghe thế mà em ức tới chảy nước mắt luôn, cứ lần nào em xin về quê bà cũng lấy lý do không cho em về. Năm nay là năm thứ 3 như vậy, em bực quá nói lại mấy câu.
"Mẹ ạ, bố con mất 4 năm mà con chỉ mới về giỗ được có 1 lần duy nhất. Mấy năm trước con cũng muốn về nhưng nhà mình bận việc, hết cưới em chồng, rồi bố mẹ ốm nên con chẳng dám về. Mẹ xem, cô Ngân tuy lấy chồng cách nhà hơn trăm cây số nhưng 1 tháng chị ấy vẫn về thăm mẹ được ít nhất 1 lần. Chứ con biền biệt cả năm chẳng về thăm mẹ con được lần nào. Con cũng nhớ nhà nhớ mẹ con lắm"
Em mới nói có vậy mà bà dựng ngược lên luôn.
"À chị nói thế hóa ra bảo nhà tôi quá đáng, không cho chị về nhà đẻ à?"
Vừa lúc ấy chồng em đi làm về:
"Làm sao mà hai mẹ con cứ ầm ầm lên thế?"
"Thằng Lâm mày về rồi hả? Mày xem có dạy được vợ mày không. Tao vừa có nói vài câu mà nó cãi như chém chả. Loại con dâu gì thế không biết!"
"Anh..."
"Cô im mồm,..."
Em chưa kịp nói câu nào thì lão đã tát thẳng vào mặt khiến em nổ đom đóm mắt luôn. Ức quá em ôm mặt khóc chạy về phòng, còn mẹ chồng em vẫn đế thêm vài câu vào nữa.
Cay hơn, lão chồng em từ lúc đó cứ bắt em xuống xin lỗi mẹ. Em bảo em không sai mà phải xin lỗi. Với lại chuyện lão đánh vợ, em cũng không thể chấp nhận. Thế là hai vợ chồng em chiến tranh lạnh mấy ngày rồi.
Em tính cuối tuần sau em cứ về quê giỗ bố, mẹ con nhà lão muốn làm gì thì làm, em chẳng cần nữa. Chồng thì chồng chẳng chồng thì thôi, cái kiểu lúc nào mẹ mình cũng là đúng, bắt vợ phải theo em không chịu nổi. Phải các chị, các chị sẽ thế nào ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1