- An có bầu rồi, anh tính sao?


Long chạy vội đến bên Linh ôm lấy cô, rối rít cầu xin:


- Anh không thể nào sống thiếu em được. Đó chỉ là một sai lầm. Anh sẽ ép cô ấy bỏ đứa bé đi.


Nhìn cảnh Long quỳ xuống ôm lấy chân mình, anh đang lo lắng và sợ hãi thực sự. Linh chỉ thấy khinh thường.


6 tháng trước, hai người gặp nhau trong một bữa tiệc sinh nhật. Đó là kỉ niệm tuổi 26 của An, cô bạn thân cùng học Đại học với Linh.



Long sở hữu một vẻ ngoài điển trai, tài ăn nói tốt và rất biết cách lấy lòng phụ nữ. Linh đã bị ấn tượng với anh ngay từ khi Long chủ động tiến về phía cô, mời một ly nước với ánh mắt đa tình:


- An chưa bao giờ nói với anh là cô ấy có một người bạn đẹp như em.


- Chết, anh nói vậy không sợ An nghe thấy à?


- Anh nói thật mà.



Linh biết những lời không nên phát ra từ miệng người yêu của bạn mình, nhưng là con gái, cô vẫn thấy vui vui trong lòng khi có một người con trai ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô.


Cả buổi tối, mặc dù đứng cạnh An, khoác tay An nhưng đôi mắt của Long không ngừng hướng về Linh. Thi thoảng bắt gặp ánh mắt trìu mến, nhìn mình say đắm, Linh lại cảm thấy xuyến xao trong lòng. Long quá đẹp trai, và cái nhìn tình cảm mê đắm ấy khiến Linh không cưỡng lại nổi.



Cả buổi tối hôm đó Linh chỉ biết so vai cười ngượng khi bắt gặp cái nhìn trộm tình tứ… Trên đường về nhà, Linh cảm thấy thích thú với điều đó. Không hiểu sao trong đầu cô cứ chờn vờn hình ảnh Long nhìn mình. Cô tự nhắc nhở:


“Đó là bạn trai của An, đừng có động vào”.



Nhưng rồi cô vẫn cứ bật cười, đêm về thấy người rạo rực mỗi khi nhớ tới gương mặt của Long. 2 giờ sáng hôm đó, Linh nhận được tin nhắn từ số máy lạ:


“Em đã ngủ chưa?”.


“Anh là ai?”.


“Là người đã say sưa ngắm nhìn em tối nay”.



Vậy là quá rõ! Người ấy đích thực là Long.


Linh không còn cái cảm giác có lỗi khi nhắn tin tình tứ với người yêu của bạn thân mình. Bởi lẽ cái cảm giác lâng lâng, hạnh phúc đến nghẹn ngào còn nhiều hơn gấp bội. Cô thiếp vào giấc ngủ với câu nói cuối cùng trong tin nhắn của Long:


“Em cho anh một cơ hội nhé”.



Linh chơi thân với An từ khi mới vào Đại học. Linh quý An vì cô là một cô gái tỉnh lẻ đầy nghị lực và rất hiền lành. Đúng là so với cô, An nhạt nhòa hơn nhiều. Cô ấy lúc nào cũng chỉ cười nhẹ, không dám phản kháng, không dám cãi cự và ngoại hình của An cũng chỉ ở mức ưa nhìn.



Còn Linh, là cô tiểu thư thành phố, xinh đẹp, học giỏi, cá tính và luôn hút đàn ông. Sự khác biệt đó dù lớn nhưng lại không ngăn cản được tình bạn của hai người. Chính Linh đã khiến An xóa tan đi nỗi mặc cảm kém cỏi của mình. Hai người đã làm bạn với nhau được hơn 3 năm rồi. Linh luôn có cảm giác như một người chị che chở cho cô em gái yếu đuối và dễ bị tổn thương là An.



Từ đêm ấy, những dòng tin nhắn mỗi lúc một nhiều hơn. Hai bên trao gửi cho nhau những lời yêu thương như thể An không tồn tại trong mối quan hệ đó. Có đôi lần, trong lúc đang nhắn tin với Long thì An điện thoại đến. Nhiều lúc Linh cũng cảm thấy tội lỗi. Cô dần dần tránh gặp gỡ An vì không có can đảm đối diện.



Linh và Long bắt đầu những cuộc hẹn hò lén lút sau lưng An. Mỗi lần bên Long, cô cảm thấy mình là người con gái duy nhất đáng được yêu. Cảm giác tội lỗi với người bạn thân biến mất.


Linh cũng không biết tình cảm này sẽ đến đâu, nhưng mỗi ngày qua đi cô lại cảm thấy thích thú khi bên anh. Dần dần, tình bạn với An phai nhạt dần, Linh muốn có anh ở bên mình. Và rồi cuối cùng, sau bao lần hẹn hò, Linh đã đi quá giới hạn với Long, chấm dứt hoàn toàn tình cảm tốt đẹp bao năm qua với An.



Mỗi lần gặp bạn, Linh đều cảm thấy có lỗi. Nhưng rồi cô lại tự an ủi mình: “Tình yêu không bao giờ có tội”. Hơn nữa là vì Long không yêu An, chứ không phải cô cướp người yêu của bạn.


- Em mong anh hãy chấm dứt với An, đừng dùng dằng với cô ấy nữa.



Long nói:


- Anh thương hại An vì cô ấy quá ngây thơ thôi, chứ hoàn toàn không có cảm xúc như khi bên em.


Mấy tháng trôi qua, cô mỗi ngày một lún sâu hơn vào mối quan hệ yêu đương với Long. Chiều hôm ấy, An hẹn Linh ra quán cà phê, trông cô ấy xanh xao, mệt mỏi:


- Mình có thai được 3 tháng rồi.


- Thai? Cậu có thai với ai?


- Với anh Long. Nhưng anh ấy nhất quyết bắt mình đi phá, mình phải làm sao bây giờ?



Linh choáng váng, nhận ra rằng, ngay cả trong những ngày Long lên giường cùng cô, anh vẫn tìm đến bên An. Linh tát Long một cái rát cả tay:


- Anh chỉ coi em là đồ chơi của anh thôi đúng không?



Long quỳ gối khóc và cầu xin Linh đừng bỏ anh ta đã đủ chứng minh con người của hắn ra sao. Linh biết, chắc chắn người hắn chọn sẽ là cô bởi vì cô giàu có hơn An, xinh đẹp hơn An. Nhưng một kẻ giũ bỏ trách nhiệm, vứt bỏ cả đứa con của mình thì hoàn toàn không đáng được yêu thương.



Linh không tranh giành và cảm thấy mình ngu ngốc khi yêu anh ta. Đến lúc này, cô mới thấm thía sai lầm mình đã mắc phải. Cô đuổi Long ra khỏi nhà, đóng chặt cánh cửa lại, giờ đây cô cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn bạn mình nữa...