Hiện tôi đang gà trống nuôi con, con trai tôi được hơn 5 tuổi rồi. Mẹ cháu bỏ đi lúc con mới được vài tháng tuổi. Hồi đó tôi làm ăn kinh doanh, buôn bán thua lỗ lớn lắm. Vì cũng vay mượn tiền bạc của nhiều người nên khi biết tin tôi vỡ nợ, chủ nợ đến đòi tiền tới tấp.



Tôi không có ý định sẽ bỏ trốn, nhưng vì lúc đó thì thật sự là trong nhà không còn một đồng nào để trả nợ. Tôi chỉ biết xin khất chứ chẳng biết làm thế nào khác được. Người hiểu cho thì không sao, có nhiều người còn ném trứng thối, dầu nhớt, những thứ bẩn thỉu vào nhà tôi, rồi chửi bới đòi tiền.



Vợ tôi cũng vì thế mà không chịu được, đã không động viên tôi được câu nào còn quay ra trách móc tôi không biết tính toán nên mới ra nông nỗi. Rồi cô ấy dứt áo bỏ con thơ, bỏ chồng đi biệt tăm luôn. Trước hôm cô ấy đi tôi cũng linh cảm có chuyện chẳng lành rồi nên đánh tiếng là: “Em chịu khó thời gian này vất vả chút thôi. Ít nữa mọi việc xuôi xuôi xuống rồi anh sẽ tìm cách giải quyết. Em yên tâm”.



Trong lúc đang rối, tôi cũng chỉ biết nói vậy thôi chứ chẳng biết làm thế nào tốt hơn cả. Căn bản là tôi tin mình có thể vực dậy được. Còn trẻ, thất bại cũng là chuyện thường, mới một lần đã nản lòng thì sao làm được việc lớn.



Vậy mà vợ tôi vẫn nhất quyết bỏ đi, bỏ lại đứa con còn đang bú mẹ, khóc ngằn ngặt vì không chịu bú bình. Lúc ấy tôi hận lắm, nghĩ căm thù sao lại có thể loại đàn bà nhẫn tâm, lúc chồng khó khăn mà bỏ chồng, bỏ con thơ khát sữa đi biệt tăm được.



Nhưng sau thì tôi cũng nghĩ thoáng hơn, thôi nếu ở với mình cô ấy không hạnh phúc, không được sung sướng thì để cô ấy ra đi thôi. Mình đâu có quyền gì mà cấm cản, là mình bất tài không lo được cho vợ con đàng hoàng cơ mà.



Tôi gạt hết mọi đau khổ, gửi con để mẹ tôi trông nom hộ rồi lao vào làm ăn, gây dựng lại sự nghiệp. Để giúp tôi trả nợ, mẹ tôi cũng đã phải bán đi căn nhà từ thời các cụ để lại, dồn tiền lo cho tôi. Mẹ cũng bỏ công bỏ việc giúp chăm cháu đỡ để tôi có thời gian lo công việc. Cũng vất vả, trầy da tróc vẩy mãi mới vực lại được như ngày hôm nay. Càng khó khăn, càng đau khổ, càng nhục bao nhiêu tôi càng quyết tâm phải thành công bấy nhiêu.



Lúc nào tôi cũng tự nhủ với bản thân là không được bỏ cuộc, không để người ta coi thường. Sau ngần ấy năm thì con trai tôi cũng lớn, đi học, rất ngoan và biết nghe lời. Thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng thằng bé rất nghe lời bà nội, chẳng bao giờ đòi mẹ cả.



Giờ công việc kinh doanh đang rất thuận lợi, kinh tế chẳng có gì phải lo nghĩ, thì cô ấy lại tìm về nói muốn quay lại vì nghĩ thương và nhớ con trai, nói muốn quay về để bù đắp cho nó. Hôm hẹn gặp ở quán cafe, cô ấy trông vẫn vậy, vẫn xinh đẹp và nói chuyện ngọt ngào lắm. Nhưng nỗi đau 5 năm trước với tôi thì không thể nào quên được.



Cô ấy cũng bảo là: “Em biết sai rồi, ngày đó em cũng vì sợ đám đòi nợ quá nên nhắm mắt làm liều. Em cũng chỉ là đi lao động ở nước ngoài thôi chứ không linh tinh gì. Mong anh bỏ qua cho em, cho em được về nhà để chăm sóc con trai. Nó cần có mẹ, và em cũng nhớ nó quá”.



Tôi chỉ im lặng, chả biết nói gì, nói gì bây giờ khi lúc tôi khó khăn thì vợ bỏ đi, giờ tôi khấm khá hơn lại quay về nói xin lỗi. Nhưng nghĩ đến con trai, không có mẹ, không được mẹ chăm sóc, dạy bảo tôi lại chẳng đành lòng. Tôi có lấy người khác đi nữa thì chắc gì họ đã yêu con riêng của mình như con ruột.



Tôi đang phân vân quá không biết nên lựa chọn thế nào. Tôi muốn trả lời cô ấy cho dứt khoát, chứ cứ suy nghĩ mãi việc này thì chẳng chuyên tâm làm ăn được gì, đau đầu quá.