Tích cóp, tằn tiện gần 6 năm, hai vợ chồng tôi cuối cùng cũng xây xong căn nhà cho riêng mình, chính thức chấm dứt kiếp đi thuê trọ!



Nhìn căn nhà mới mà chúng tôi không sao giấu được niềm vui sướng, cứ thế ôm nhau cười hạnh phúc. Để xây được nhà, hai vợ chồng đã phải nhịn ăn nhịn mặc, làm việc gấp đôi, thậm chí gấp ba bốn lần người khác. Tuy vất vả nhưng thành quả hôm nay thật đáng tự hào...



Để ăn mừng, chồng tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc tân gia rồi mời các bạn bè, đồng nghiệp thân thiết ở công ty cả hai đến ăn uống.



Từ hôm trước, tôi đã dậy sớm mua sắm thịt thà, tôm cá,... để về tiếp đãi khách. Buổi sáng hôm ăn tân gia, không khí trong nhà tôi cứ náo nức, tấp nập như đi trẩy hội. Trong lúc tôi ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn thì chồng tôi hào hứng dẫn khách đi xem từng ngóc ngách trong nhà.



- Nhà đẹp quá anh Tú ạ. Ước gì vợ chồng em cũng xây được cái nhà như thế này.



- Phải đấy, vợ chồng anh Tú giỏi quá...



Tầm 12 trưa thì tôi nấu xong xuôi hết các món ăn. Bạn bè bắt đầu vào phụ giúp tôi bê các món ra để bày biện. Bày xong rồi, tôi mới nháy mắt với chồng đứng dậy nói vài câu khai tiệc.



Ấy nhưng chồng tôi lại đơ ra. Anh cứ hết nhìn lên đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa, khuôn mặt bồn chồn lắm. Hình như anh đang chờ khách đến thì phải.



- Khách đã đông đủ hết chưa anh?



- À, còn thiếu một người nữa. Cô Hạnh kế toán công ty anh vẫn chưa thấy đến em ạ. Hôm qua anh đã mời cô ấy rồi, cô ấy bảo sẽ đến mà giờ vẫn chưa thấy mặt. Thôi mình cứ chờ tầm 10 phút nữa xem sao.


Đúng lúc ấy thì có tiếng chuông cửa.



- À, chắc cô Hạnh đến đấy. Để anh ra mở cửa.



Chồng tôi vội chạy ra ngoài. Lát sau anh đi vào, theo sau là cô Hạnh, trên tay có một túi quà to tướng. Vừa nhìn thấy cô, mọi người đều vui vẻ gọi nhanh nhanh vào ăn. Có vẻ cô được rất nhiều đồng nghiệp ở công ty quý thì phải.



Thế nhưng, cô Hạnh vừa bước vào nhà thì chẳng hiểu sao con chó Ki nhà tôi nãy giờ đang ngủ trong chuồng lại bật dậy rồi sủa ầm lên. Không chỉ vậy, nó còn cào mạnh vào chuồng như muốn lao ra.



- Ki, ngoan nào, không sủa nữa – Tôi quay sang quát con Ki.



Phải nói rõ, Ki là giống chó lai Phú Quốc. Nó không chỉ thông minh mà còn rất ngoan, trước giờ chưa từng sủa bậy bao giờ.



Ki vốn là chó tôi nuôi từ trước khi lấy chồng. Sau này khi tôi lập gia đình rồi, nó buồn đến mức bỏ ăn, người gầy rộc cả đi. Thế là bố mẹ mới trêu bảo tôi mang Ki đi theo, coi như là của hồi môn.



Từ bé đến lớn Ki đều do một tay tôi chăm sóc, giờ phải xa nó tôi cũng buồn phát khóc. May sao chồng tôi cũng là người thích chó, thế là chúng tôi liền đón Ki về nuôi.



Sự việc hôm nay quả là lạ. Từ sáng đến giờ có biết bao nhiêu khách vào nhà, con Ki biết là họ được chủ mời đến chơi nên đều nằm ngoan trong chuồng, nhắm mắt lim dim ngủ. Chỉ có riêng cô Hạnh này, không biết làm sao mà nó lại sủa nhặng lên, đã vậy mắt còn đỏ lừ, răng nhe ra trông rất hung tợn.



Trong ký ức của tôi, Ki từng gầm gừ, dữ tợn như vậy trong một lần tôi dắt nó đi dạo và không may gặp kẻ cướp. Hôm ấy, nếu không có nó liều mình bảo vệ thì tôi đã “ngỏm” rồi.



Phải chăng Ki cảm nhận được mối đe dọa nào từ cô Hạnh?


Phải quát mất một lúc, Ki mới thôi sủa. Nhưng từ lúc ấy, nó không ngủ nữa mà cứ gầm nhẹ, mắt trừng trừng về hướng cô Hạnh ngồi. Chồng tôi thấy vậy thì an ủi cô Hạnh:



- Em cứ kệ nó. Chó già nên hay sủa bậy lắm.



Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng Ki không sủa bậy. Là chủ của nó suốt 10 năm, hơn ai hết, tôi hiểu rõ chó của mình.



Cả buổi tiệc hôm ấy, tôi cứ lén lút quan sát cô Hạnh . Cô ta mặt mũi trông rất hiền lành, có vẻ gì là gian xảo đâu nhỉ? Hơn nữa, cô ta mới đến nhà tôi lần đầu, rốt cuộc Ki cảnh giác điều gì ở cô ta?



Nhưng sau đó, tôi nhanh chóng phát hiện điểm khả nghi! Ki không chỉ sủa cô Hạnh mà còn sủa cả chồng tôi nữa. Nếu anh đứng một mình thì không sao nhưng cứ hễ lại gần để nói chuyện với cô ta về căn nhà là Ki bật dậy sủa ầm ĩ.



Trời ơi, chẳng nhẽ chồng tôi và cô Hạnh có gian tình? Không thể nào...



Đêm ấy, nằm nghĩ lại mọi việc ban ngày, tôi chợt bàng hoàng nhớ ra một chuyện. Đấy là Ki dạo này có vẻ không thân thiết với chồng tôi nữa. Trước đây nó quý anh lắm, thường hay dụi đầu vào người anh. Thế nhưng cuối tuần trước, sau khi anh dắt nó đi dạo về thì chẳng hiểu sao nó bỗng thay đổi thái độ, không thèm ăn cơm anh mang ra nữa.



Chỉ khi nào tôi mang cơm thì Ki mới ăn!



Nghi ngờ vô cùng, tôi quyết định theo dõi các hoạt động của chồng.



Tối thứ sáu hôm ấy, chồng bảo tôi phải ngày mai phải ra sân bay giúp một công ty đón khách hàng nước ngoài. Tôi nghe xong chỉ gật đầu nhưng trong lòng khá nghi ngờ vì trước giờ có thấy anh kể công ty hợp tác với nước ngoài bao giờ đâu!



Thế là tôi bắt đầu lân la nhắn tin cho một chị đồng nghiệp ở công ty anh mà hôm ăn tân gia làm quen được. Dò hỏi một hồi thì truy ra được công ty có chả khách nước ngoài cả, ở đâu ra mà đi đón.



Vậy thì là chồng lừa tôi ư? Nếu thế ngày mai anh ta đi đâu? Lòng nóng như lửa đốt, tôi vẫn cố dặn mình phải bình tĩnh, có gì mai sẽ rõ.



Hôm sau, chờ lúc chồng vừa ra khỏi nhà, tôi liền bám theo sau. Đi lòng vòng một hồi, tôi thấy chồng dừng trước một ngôi nhà và gõ cửa. Người ra mở cửa không ai khác chính là cô Hạnh! Vừa nhìn thấy nhau, họ đã ôm hôn thắm thiết rồi dắt nhau vào nhà, đóng kín cửa!



Hóa ra chồng tôi ngoại tình với đồng nghiệp ư? Đã vậy còn trơ trẽn dắt cô ta đến nhà ăn nữa! Khốn nạn!



Cốc cốc! Cốc cốc!



- Ai gọi cửa đấy ạ? – Tiếng Hạnh lảnh lót, rồi tiếng bước chân ra mở cửa.



Vừa nhìn thấy tôi đứng bên ngoài, cô ả mặt tái mét lại, miệng lắp ba lắp bắp không thốt nên lời. Không nói nhiều, tôi giơ tay tát bốp vào mặt ả, in hằn cả 5 ngón tay. Liếc vào trong, tôi thấy chồng mình mặc mỗi quần đùi, khuôn mặt cũng sững sờ không kém.



Chắc hẳn anh ta không thể ngờ rằng chuyện mình hú hí với đồng nghiệp lại bị vợ phát hiện. Chỉ thẳng vào mặt chồng, tôi gằn giọng:



- Cút về nhà ngay!



Tối hôm ấy, chồng cứ thế khóc lóc, van xin tôi tha thứ. Anh ta nói mình trót dại, lỡ say nắng Hạnh nhất thời chứ chẳng hề yêu đương gì cả. Chồng tôi thề có chết cũng không bao giờ bỏ vợ, bỏ con cả!



Nhìn vẻ mặt của chồng, tôi thấy khinh vô cùng. Tôi cứ thế ngồi ôm và vuốt ve con Ki trong lòng. Tuy không hỏi chồng, nhưng tôi cũng đoán được chắc tuần trước anh ta giả vờ dắt cho đi dạo nhưng thật ra là đến nhà bồ để hú hí.



Chắc Ki đã chứng kiến cảnh tượng ôm ấp của họ, biết chủ mình bị phản bội nên nó mới nổi điên lên như thế. Đấy, đôi khi chó lại có tình nghĩa hơn cả người!



Vì các con, vì tình cảm nhiều năm với chồng, tôi sẽ tha thứ cho anh ta. Nhưng nỗi đau bị chồng phản đội, đi ngoại tình với đồng nghiệp này, không biết bao giờ tôi mới nguôi ngoai...