Không biết mẹ chồng các chị thế nào chứ mẹ chồng em tính xuề xòa lắm. Con người bà thì tốt nhưng phải cái vô tư quá, bạ đâu “xâu” đó, nói trước quên sau là chuyện thường.


Lúc mới cưới về em “sốc” trước cách sống của mẹ chồng lắm, nhưng mãi thành quen nên cũng chẳng để ý gì. Giờ có con, nghỉ thai sản xong em phải đi làm lại nên gần như thời gian ở gần con không có nhiều. Em nhờ mẹ chồng trông con rồi chăm sóc cháu nhưng bà thường xuyên văng tục, rồi làm gì cũng ẩu chớp nhoáng nên em thật sự rất lo lắng.


Vì công ty cách nhà khá xa nên buổi sáng trước khi đi làm em đã chuẩn bị đồ ăn cả ngày cho con. Đồ nấu xong cho vào tủ lạnh, em dặn mẹ đến bữa thì lấy ra nấu lại rồi hãy cho cháu ăn. Lần nào bà cũng 1 ừ, 2 gật rồi cứ thế mang đồ lạnh cho cháu ăn luôn. Có hôm cháo lạnh ngắt, đông cứng thành từng mảng mà bà vẫn ép cháu ăn.


1 bữa, rồi 2 bữa dạ dày con bé không tiêu hóa được nên bị đi ngoài, nôn trớ đủ kiểu. Em vội đưa con đi viện khám thì bác sĩ kết luận con bị tiêu chảy cấp. Em bực lắm nhưng cũng chẳng dám ý kiến gì với mẹ chồng, chỉ hỏi nhỏ ở nhà bà chăm cháu ra sao thì bà vô tư bảo:


“Chị bảo sao thì tôi làm vậy, ăn uống đúng chế độ. Ngày 2 bát cháo, 2 bình sữa…”


“Con không hỏi mẹ cho cháu ăn bao nhiêu? Mẹ có nấu cháo nóng lên không? Có pha sữa bằng nước nóng không ạ?”.


“Lắm chuyện, chị đã nấu chín rồi mới cho vào tủ thì cứ thế mà ăn. Nóng với lạnh gì chả ăn được. Còn sữa pha nước sôi chờ bao giờ cho nguội thì uống”.


Mẹ chồng nói thế thì em đến bó tay, bực lắm nhưng thôi đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”, cãi lại bà cũng không tiếp thu còn cho rằng em láo. Tính mẹ chồng rất hay giận dỗi, em nói gì làm phật ý là y như rằng bà buông bỏ, nhất quyết đòi về quê cho bằng được.


Thoáng cái con gái được 1 tuổi, đang chập chững biết đi và tập nói. Mẹ chồng em thỉnh thoảng bế cháu xuống sân chung cư chơi nên quen được mấy bà hàng xóm. Lạ 1 điều là gần đây, cứ chiều tối là bà bế cháu ra ngoài bảo cho đi hóng mát. Có hôm trời mưa bà cũng mang con bé đi.


Chiều nay có lịch tiêm phòng của con mà em quên béng mất, may là đầu giờ chiều có chị đồng nghiệp nhắc về cho con đi tiêm nên em nhớ ra. Xin sếp cho nghỉ buổi chiều, về đến nhà chẳng thấy bà cháu đâu, đồ đạc thì vứt lung tung mỗi thứ một nơi. Gọi điện cho mẹ chồng thì chuông reo ngay trên ghế.


Em nhớ mang máng mấy hôm trước mẹ chồng kể quen được bà nào cùng quê cũng lên đây trông cháu, ở cùng tầng nhà em. Chắc bà cho con bé qua đó chơi, em chạy lướt 1 vòng thì thấy dép của mẹ chồng ngoài cửa nhà số 15. Cửa sắt đóng, cửa gỗ bên trong thì mở 1 cánh nên em ngó vào thấy có đến 4 đứa trẻ bò lê dưới sàn nhà, mắt mũi tèm lem. Còn các bà thì mỗi người cầm tờ giấy luận lô đề rồi đưa ra tranh cãi xem hôm nay về con gì.


Hãi nhất là các bà già rồi nhưng văng tục, chửi bậy loạn xạ lên. Nhìn cảnh ấy em choáng. Thì ra bao lâu nay mẹ chồng em ham mê lô đề nên toàn lấy cớ bế cháu đi chơi để tụ tập thế này. Mà các bà toàn nói mấy chuyện tục tĩu, rồi nói xấu con dâu hết nhà này sang nhà khác, nghe vẻ hợp nhau lắm.


Em biết mình chẳng có quyền gì mà chất vấn mẹ chồng. Giờ em nói ra kiểu gì bà cũng bảo: “Có con thì tự đi mà trông, bà già này không rảnh”. Mà nếu cứ để tình trạng này thì không ổn. Con gái đang tuổi tập nói, nó bắt chước rất nhanh nên em sợ sẽ bị nhiễm tính xấu từ người lớn. Em không biết phải làm gì nữa?