Hai người 'hành sự' xong chắc mất sức lắm nhỉ, em đứng chờ 1 tiếng mà xót chồng quá, ở nhà chả dám vắt kiệt sức anh như thế
Tôi vừa sinh con 4 tháng, chưa xin được việc làm phù hợp nên tạm thời ở nhà, làm công việc bán hàng online về thời trang nam, nữ nên thường xuyên phải lên mạng đăng các post quảng cáo để câu view. Sẵn có cây nhà lá vườn, để không mất tiền phải thuê mẫu nam chụp hình tôi nhờ luôn ông chồng mình mặc đồ rồi tự chụp, tự đăng. May mà ông ấy cũng thuộc diện điển trai, cao to vạm vỡ nên mặc gì lên người cũng đẹp.
Lắm lúc đăng bài lên facebook, để tăng tương tác, nói có sách, mách có chứng, tôi thường tag luôn trang cá nhân của chồng vào để khách hàng xem và tăng mức độ tin tưởng hơn. Mà từ lúc có chồng làm mẫu, tôi càng ngày càng buôn may bán đắt hơn.
Tôi còn đang định nghĩ xem nên mua tặng chồng món đồ gì để cảm ơn anh thì bữa ấy, vừa đi làm về anh vứt bộp cặp xuống ghế rồi bảo:
- Em dừng mấy cái trò nhảm nhí trên facebook đi. Từ giờ đừng bắt anh mặc mấy bộ đồ đó nữa.
- Sao thế anh? Chuyện gì mà nhảm nhí?
- Mấy bài viết trên facebook của em chứ còn gì nữa, suốt ngày tag anh vào làm hiện mấy trăm thông báo lên, hoa hết cả mắt.
- Anh để chế độ ẩn thông báo đi cũng được chứ sao. Vợ chồng nên em mới nhờ anh, chẳng lẽ em lại đi mất một khoản để thuê người ngoài à? lời lãi đã chẳng được bao nhiêu rồi.
- Anh không biết, từ mai đừng có tag anh vào nữa.
- Thế bạn bè anh tag anh vào mấy bài viết của họ thì sao anh chẳng phản ứng gì, còn em là vợ anh mà lại thế?
- Kệ em đấy, đừng để anh phải nhắc lại lần nữa.
Tôi thấy việc làm của mình hoàn toàn bình thường, chẳng có gì để anh phải khó chịu, cáu gắt như thế hết. Giác quan thứ 6 mách bảo có điều gì đó không ổn nên lừa hôm chồng đi uống rượu say về, tôi lén lấy dấu vân tay của anh để mở khóa màn hình điện thoại. Lâu nay tôi tôn trọng quyền riêng tư của chồng và không hề động vào điện thoại của anh.
Ai ngờ tôi quá chủ quanh. Đập vào mắt tôi là những dòng tin nhắn mùi mẫn, à ơi của anh với một ả đàn bà nào đó có nick name "Hoa hồng gai".
- Sao vợ anh cứ suốt ngày tag anh vào mấy bài viết trên facebook thế, em ghen đấy.
- Nào, chưa gì đã đòi giận anh rồi, để mai anh bù cho nhé?
- Anh định đền cho em kiểu gì?
- Giờ nghỉ trưa ngày mai em sẽ biết, vẫn nhà nghỉ X, chỗ mọi khi nhé, đừng để anh đợi lâu quá đấy.
- Anh chỉ giỏi chuyện đó thôi.
Tay chân tôi bủn rủn, tự cắn chặt môi mình đến bật máu. Tôi chỉ muốn bật lão chồng dậy để làm một trận tơi bời nhưng cuối cùng vẫn phải cố kìm nén để bắt tại trận vì nếu không lão lại chối bay chối biến mất.
Cả đêm, tôi trằn trọc không sao ngủ được, cứ thao thức nghĩ mai mình sẽ làm như thế nào để chồng và cả ả bồ kia đều phải sợ xanh mặt.
Đúng như trong tin nhắn, 12h kém tôi mai phục sẵn trong taxi thì thấy chồng vội phóng xe từ hầm công ty ra đi lòng vòng một đoạn rồi vào một nhà nghỉ. Dù điên lắm nhưng tôi chẳng có cách nào để lẻn vào trong được nên đành đứng ngoài đường chờ chồng đúng 1 tiếng đồng hồ, lòng bồn chồn như ngồi trên đống lửa.
Vừa thấy chồng và nhân tình ôm eo nhau tươi cười bước ra ngoài, tôi tiến tới với hai lon nước tăng lực trên tay ngẩng cao đầu bảo:
- Hai người vừa "hành sự" xong chắc mất sức lắm nhỉ, uống lon nước tăng lực này vào đi. Em đứng chờ dưới này 1 tiếng mà xót chồng quá, ngày thường ở nhà em cũng chẳng dám vắt kiệt sức lao động của anh đến vậy.
- Em... sao em lại ở đây?
Chồng tôi tái mặt, run cầm cập còn ả bồ vội chui ra sau lưng anh khép nép:
- Em biết anh đi cặp bồ nên mang nước tới cho anh và cô ta chứ sao? Chắc anh bất ngờ lắm nhỉ. Giờ anh có muốn đi luôn với cô ả này không? Về ký đơn ly hôn và sang tên toàn bộ tài sản cho em rồi muốn làm gì cũng được á.
- Anh... anh không ly hôn, anh xin lỗi, anh sai rồi, do cô ta quyến rũ anh.
Chồng tôi vội khóc lóc van xin, còn ả bồ cũng cuống, không biết phải làm sao.
- Em chứng kiến cả rồi đấy, chị em mình đều là phụ nữ với nhau cả, chị thương em bị người ta lợi dụng để làm tình chứ có yêu đương gì đâu, đừng dại dột mà tin đàn ông nữa nhé. Đấy nghe chồng chị nói không ly hôn chưa?
- Em... em xin lỗi chị, em trót dại...
- Lần này chị không rạch mặt, không sát muối ớt nhưng lần sau thì không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra đâu.
Lôi chồng về nhà, mặc cho anh giải thích, hứa hẹn đủ kiểu, tôi vẫn im lặng. Thật lòng tôi chỉ muốn gào thét, đập phá một trận nhưng lại sợ phản tác dụng, chồng chán mà bỏ đi theo bồ thì đúng là mất cả chì lẫn chài.
Tôi không thể lý giải được tại sao có vợ đẹp, con ngoan mà anh vẫn phải đi cặp bồ? Tôi không muốn bỏ chồng nhưng phải làm thế nào để anh chừa cái tội lăng nhăng để toàn tâm, toàn ý với gia đình đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1