Đêm nào chồng họa sỹ cũng mất tích vào 1 giờ sáng, bị vợ tra khảo liền khai: ‘Anh tranh thủ đi vẽ hoa lên người cô hàng xóm…’
Từ ngày mua được ngôi nhà 5 tầng, Ngọc vui đến mức không mất ngủ cả vài tháng, cứ như là mơ vậy. Hạnh phúc vì sau vài năm phấn đấu cuối cùng hai vợ chồng cũng đã hoàn thành được ước nguyện có một tổ ấm của mình mà không cần đi thuê trọ nữa.
Hai người cưới nhau đã hơn 7 năm, và có 2 đứa con xinh xắn. Quốc là 1 kiến trúc sư xây dựng, công việc của anh khi nào phát thì hái được ra tiền. Còn Ngọc làm trưởng phòng kinh doanh trong một công ty truyền thông, thu nhập hàng tháng cũng khá. Ngọc nghĩ việc của mình bây giờ chỉ là chăm lo cho chồng con thật tốt, đối nội đối ngoại và tạo dựng các mối quan hệ phục vụ cho công việc.
Mọi người bảo Ngọc sướng khi có 1 ông chồng chăm chỉ tâm lý như Quốc. Làm thiết kế, có chút máu nghệ sỹ trong người nhưng anh cũng rất thực tế, đi làm về là lao vào bếp nấu ăn giúp vợ. Sau bao năm cật lực phấn đấu cuối cùng anh cũng cho Ngọc và con một căn nhà khang trang, mọi thứ dường như hoàn hảo. Ngọc thấy yêu và tự hào về ông xã của mình lắm.
Ngọc tin và yêu chồng tuyệt đối, chưa bao giờ trong đầu mảy may suy nghĩ lệch lạc về anh. Nhưng đúng là nhìn chồng dạo này càng ngày càng trẻ ra và phong độ ra khiến Ngọc cũng phải đề phòng.
Đêm, cô ngồi bóp đầu, massage rồi thủ thỉ với chồng đủ điều. Ngọc đủ thông minh để biết làm vợ thì phải biết san sẻ cảm thông cho chồng.
- Dạo này em thấy anh chau chuốt bề ngoài quá nha. Đi làm về muộn, hay thức đêm thức hôm nữa.
- Anh đi ăn với đối tác tìm hợp đồng. Có vấn đề gì không em?
- Không em xót cái dạ dày của anh thôi. Bù khú rượu chè nhiều thủng dạ dày đấy anh ạ!
- Được rồi anh sẽ chú ý.
Mọi chuyện dường như diễn ra êm đềm, vui vẻ như vậy. Dạo này Quốc hay tỉnh dậy giữa đêm để làm việc. Có lúc Ngọc đang nằm ôm chồng thấy anh khẽ gỡ tay cô ra.
- Sao vậy anh?
- Anh lên phòng vẽ làm việc một lát.
- Dạo này nhiều việc thế hả anh?
- Ừ tại khách giục, với lại anh làm giờ này mới yên tĩnh. Thôi em ngủ đi nhé. Làm một hai tiếng rồi anh xuống với em.
- Vâng, có cần cà phê không?
- Không cần đâu em!
Được 1 tháng như vậy thì Ngọc cũng quen việc chồng cứ một hai hôm lại làm việc đêm. Anh lên từ 11 giờ và phải khoảng 2 giờ mới mò xuống phòng ngủ. Ngọc đánh được giấc no nê rồi anh mới nằm vào bên cạnh.
Đêm đó, Ngọc tỉnh dậy, nằm mãi không ngủ được nên lên phòng tranh của chồng xem anh làm việc thế nào. Nhưng Ngọc gõ cửa thế nào Quốc cũng không chịu mở, có khi chồng ngủ quên rồi. Ngọc lấy chìa khóa mở cửa ra thì sững người khi chẳng thấy ai bên trong.
Bủn rủn chân tay Ngọc về phòng gọi cho chồng nhưng máy anh để ở ngay bàn. Chẳng biết chồng đi đâu vào giờ này? Thấy lòng bất an Ngọc nằm chờ, 1 lúc sau chồng quay về. Trông anh có gì đó rất lạ, người vã hết mồ hôi. Ngọc cố bình tĩnh để hỏi:
- Anh vẽ xong rồi à?
- À, ừ, cũng gần xong, thôi ngủ đi em.
Ngọc nghi ngờ chồng đang làm gì mờ ám nên cô bắt đầu để ý. Cách hai ba hôm anh lại dậy vẽ. Ngọc lén theo dõi thì thấy, chồng vẫn vào phòng vẽ bật điện lên, mắc khung lên giá rồi cặm cụi vẽ. Nhưng 1 tiếng sau, anh đi ra khỏi phòng, bấm chốt cửa bên trong lại, sau đó khẽ khàng xuống tầng 1, mở cổng đi ra ngoài, nhẹ như một cơn gió.
Ngọc choáng váng hơn là chồng dừng chân là nhà cô Ngân ở đầu ngõ. Cô ta nổi tiếng xinh đẹp nhưng lả lơi. Bị chồng bỏ cũng vì cái tội theo trai chưa đủ, còn đưa cả trai về nhà. Nhìn thấy cảnh đó Ngọc bủn rủn chân tay, cô không thể vào trong lúc này, giận lắm, nhưng Ngọc chỉ có thể về nhà ngồi chờ chồng, nước mắt cứ thi nhau chảy ra. Tất cả khiến Ngọc run rẩy sợ hãi, Ngọc không thể nào tin nổi chuyện này lại xảy ra với mình. Người đàn ông đầu ấp tay gối hơn 7 năm nay lại có thể làm ra cái chuyện bỉ ổi này.
Vẫn như mọi hôm, hơn 1 giờ Quốc về, tưởng Ngọc đã ngủ nên anh nằm xuống bên cạnh. Nhưng cô hỏi:
- Anh đi đâu về đấy?
Quốc giật thót mình:
- Bà… bà xã, em chưa ngủ à?
- Em hỏi anh đi đâu về cơ mà?
- À làm việc căng thẳng quá nên anh ra ngoài đi bộ một tí.
- Vậy sao, làm việc cả đêm như vậy mệt là đúng rồi. Đêm nào anh cũng thở hổn hển vã hết mồ hôi còn gì nhỉ!
- Em nói kiểu gì vậy?
- Tôi cứ tưởng anh làm việc thật, nhưng hoá ra là đi “vẽ chim, vẽ chuột” trên người cô ta.
- Em đang nói gì vậy?
- Tôi biết hết rồi, anh đừng tỏ vẻ nữa. Có muốn tôi gọi cô ta đến đây ở luôn cho anh đỡ mất công đi lại đêm hôm không?
Để hai người thoải mái mà vẽ.
- Em à, nói nhỏ thôi kẻo con cái và hàng xóm nghe thấy bây giờ.
- Anh mà cũng biết xấu hổ sao.
Nói rồi Ngọc vùng dậy, bỏ chạy khỏi chiếc giường tưởng như đang ấm êm, hạnh phúc suốt 7 năm. Càng nghĩ Ngọc lại càng phát điên lên, vậy là hạnh phúc cô cố gắng vun vén suốt mấy năm qua anh chỉ coi nó như là trò đùa. Anh dễ dàng nghĩ ra tất cả mọi cách để có thể ôm ấp người đàn bà khác, ngay cả khi vợ vẫn đang kè kè nằm bên. Ngày mai chắc chắn, anh sẽ nếm mùi vị như thế nào là ly hôn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1