Chị ơi, đêm qua chồng chị xé nát cái áo của em rồi
Từ bé tôi đã rất tự kiêu vì mình được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có. Vì có điều kiện nên từ khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đã được ra nước ngoài du học. Học xong tôi về làm việc trong công ty của gia đình.
Và tôi gặp Công, anh xuất thân từ gốc quê, nhà nghèo nhưng được cái rất thông minh, chăm chỉ. Gặp một thời gian thì chúng tôi yêu nhau, và quyết định làm đám cưới. Tuy nhiên bố mẹ tôi ra sức phản đối.
- Thằng đó lớn hơn con cả chục tuổi, lại xuất thân thấp kém. Nó không hợp với con đâu.
Mẹ tôi cũng chêm vào lời của bố:
- Đúng đấy, bố đã chọn cho con người đàng hoàng tử tế rồi. Nhà mình xưa nay làm gì cũng phải thận trọng, cả làm ăn lẫn hôn nhân con ạ.
- Con yêu anh Công, con không bỏ anh ấy. Cho dù bố mẹ có chọn cho con người tốt hơn thế con cũng không lấy.
Bố mẹ tôi lúc đầu nghi ngại nhưng sau khi tiếp xúc, thấy anh điềm tĩnh, chí thú làm ăn và không có vẻ gì là đào mỏ, cuối cùng ông bà cũng đồng ý. Nhưng sau ngày cưới, tôi không được cho nhiều của hồi môn. Bố tôi nói:
- Giờ bố chưa thể tin chồng của con được.
- Con chỉ cần được sống bên anh ấy là đủ rồi bố ạ.
Và thứ duy nhất mà bố mẹ tôi cho tôi là một căn nhà 3 tầng ở ngoại thành. Chúng tôi hài lòng với hạnh phúc của mình. Hai vợ chồng ngày ngày đi làm, tối về cùng nhau nấu ăn, xem phim. Hạnh phúc đó càng lớn hơn khi con trai chúng tôi ra đời.
Lúc này, bố mẹ đã bớt khắt khe hơn với Công hơn và đã gọi anh về, giao cho hai vợ chồng quản lý công ty của ông bà. Tôi vui lắm, vì dù sao cuối cùng mình cũng đã chọn đúng người để lấy làm chồng.
Sau khi cu Ken lên 2 tuổi thì tôi có bầu tiếp. Lúc này sức khỏe hơi yếu nên tôi không đi làm mà ở nhà dưỡng thai. Chồng tôi vẫn chu đáo và tình cảm với vợ con.
Hôm đó tôi đang ngồi xem hoạt hình với con trai thì nghe tiếng chuông cửa. Khi ra mở thì thấy một cô bán hàng rong thậm thụt ở ngoài. Tôi định đóng cửa lại vì ít khi mua đồ như thế. Nhưng cô ta đã mấp máy môi hỏi:
- Xin lỗi chị, đây có phải nhà của anh Công không?
- Vâng, chị cần tìm chồng tôi có việc gì à? Tôi là vợ anh ấy.
Nghe đến đây, cô ấy bỗng dưng nước mắt đầm đìa. Tôi thấy môi cô mấp máy không nói nên lời nhưng lại chào qua quýt rồi chạy biến đi. Tôi cũng thấy hơi lạ nên đóng cửa vào nhà.
Tối về, tôi nói với chồng chuyện lúc chiều. Anh bảo:
- Em phải cẩn thận vì giờ có rất nhiều kiểu lừa đảo như thế, lỡ bị đánh thuốc mê rồi hại thì làm sao. Từ mai đừng có mở cửa cho ai đấy nghe chưa.
- Vâng em biết rồi ạ!
Tôi cũng thấy hơi nghi hoặc, vì tại sao cô ta lại biết cả tên chồng mình. Nhưng tôi cũng nhanh chóng quên đi chuyện đó, cho đến khi tôi gặp lại cô bán hàng rong lần hai. Hôm đó tôi vừa đi siêu thị về, đang định mở cửa thì cô ta chạy đến. Trên người mặc một chiếc áo rách tả tơi, ở mặt còn có đầy vết bầm tím. Cô ta khóc nấc lên:
- Chị ơi, chị phải biết chuyện này. Chị đang sống với một gã đàn ông cầm thú.
- Cô nói gì vậy?
Tôi mời cô ta vào nhà, lấy nước cho uống rồi bảo cô ta kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Tôi sốc nặng khi biết trước đây anh với cô ấy từng sống như vợ chồng và có con với nhau. Nhưng điều kinh khủng nhất đó là chồng tôi hành xử như một thằng côn đồ với mẹ con cô ấy.
- Lúc biết được anh ấy sắp cưới chị, em đau lắm nên định lên đây để tố cáo bộ mặt của anh. Nhưng Công đã đánh em thừa sống thiếu chết, anh dọa nếu em đến gặp chị, anh sẽ giết con em.
- Vậy giờ mẹ con cô đang ở đâu?
- Anh Công đã thuê người tách hai mẹ con em ra. Cho đến giờ, con em vẫn đang mất tích ở chỗ nào cũng chưa biết.
Tôi gần như gục ngã trước những lời của cô ấy. Vì thương con, nên cô đã tìm mọi cách bám trụ lại thành phố, đi bán hàng rong rồi để đòi lại con. Sau 2 năm, cuối cùng cô ta cũng lần ra địa chỉ nhà tôi. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Công thuê người đánh cho thừa sống thiếu chết.
- Vừa hôm qua, anh ấy lại đánh em, xé nát hết quần áo của em rồi. Nếu anh biết em đến đây anh sẽ giết...
Để làm chứng, cô ấy còn đưa ra bức ảnh chụp chung của hai người cách đây mấy năm. Cô ấy bảo rằng, hồi đó, hai người có đám cưới nhưng chưa đăng ký kết hôn. Cứ nghĩ chồng lên thành phố làm việc để kiếm tiền nuôi vợ con, ai ngờ cơ sự lại thành ra thế này.
Lúc đó, chồng tôi cũng về đến nơi. Thấy tôi đang ngồi với vợ cũ của mình, mặt anh tái mét. Tôi hiểu ra tất cả. Tôi lao vào tát cho chồng một cái như trời giáng.
- Em không ngờ anh lại là con người ác độc, khốn nạn đến như vậy.
- Thảo à, em đừng tin cô ta. Cô ta bị điên đấy.
- Sao, anh quen người này à mà biết rõ cô ấy bị điên?
- Anh…
- Anh giấu thằng bé ở đâu, mau trả lại nó cho cô ấy, không thì đừng trách em.
Cuối cùng chồng tôi cũng phải khai ra, đang gửi thằng bé nhờ một người quen nuôi giúp, hằng tháng anh ta gửi tiền đều đặn cho người ta.
Thế là tất cả đã chấm dứt, hình ảnh về người chồng mẫu mực của tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Sau đó Công phải giao trả lại việc kinh doanh cho bố tôi, và phải đền bù thiệt hai cho vợ cũ của mình. Nghĩ đến con trai lớn và đứa nhỏ sắp chào đời, tôi không biết thời gian tới mình phải trụ bằng cách nào đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1