‘Tôi không điên mà bỏ hơn chục tỉ trả nợ cờ bạc cho anh, cũng đừng hòng phá cái thai này, lấy chồng chứ không lấy con nợ, đừng dọa tôi'
- Con dâu tương lai của bà đây hả? Đẹp người, đẹp nết quá nhỉ.
- Cháu nó nấu ăn giỏi lắm bà ạ, cứ như đầu bếp ấy. Mà lần nào về cũng quà cáp đầy đủ cho từng người, hiểu chuyện lắm.
Tôi đứng trong nhà vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng tương lai với bà hàng xóm lúc tiễn bác ấy ra về mà mát lòng, mát dạ, không uổng bao công sức bỏ ra để lấy lòng nhà chồng, nào là đi học lớp nấu ăn, nào là tìm hiểu sở thích của từng người một và tốn không ít tiền.
Anh mới vào công ty tôi làm được gần 1 năm, tình yêu của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó. Anh đẹp trai, cao to nhưng lại không phải là mẫu đàn ông mà các cô gái thường ao ước vì chỉ là dân tỉnh lẻ, gia đình không có điều kiện. Ngày về ra mắt, tôi khá choáng khi cả nhà anh 5 người gồm bố mẹ anh, vợ chồng anh trai anh và anh sống trong căn nhà cấp 4 chật chội, ẩm thấp giữa quả đồi toàn cây với cỏ.
Còn về gia cảnh nhà tôi, tuy không phải đại gia giàu có nhưng cũng đủ lo được cho con cái cuộc sống sung sướng, không thiếu thứ gì. Lương hàng tháng của tôi cũng hơn hẳn anh 10 triệu. Nhiều người nói tôi quá dại khi lấy anh nhưng tôi thì không thấy như vậy, chỉ cốt sao hai đứa hợp nhau và cùng đi đến hôn nhân là được.
Mọi chuyện vẫn diễn ra vô cùng tốt đẹp, chúng tôi còn dự định sẽ làm đám cưới vào đầu sang năm. Khi ấy, bố tôi sẽ mua cho hai đứa một căn chung cư ở gần công ty. Nhưng nào ngờ, người tính không bằng trời tính, đùng một cái tôi phát hiện mình mang thai gần 2 tháng.
Cầm chiếc que thử thai trên tay, tôi hoang mang lắm vì dẫu sao mình cũng chưa sẵn sàng để làm mẹ nên vội vàng gọi ngay cho anh. Đúng 30 phút sau anh có mặt và nói:
- Anh đưa em về nhà để thưa chuyện với bố mẹ còn thu xếp làm đám cưới nhé? Bây giờ lỡ rồi thì phải cưới sớm hơn dự định chứ biết làm sao.
Bố mẹ anh vừa nghe con trai thông báo thì vui mừng ra mặt:
- Tốt quá rồi, để chiều nay mẹ đi xem ngày ngay mới được.
- Phải rồi bà ạ, nhà mình chỉ còn mỗi thằng Thành, phải tổ chức to một chút.
Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất thì trước ngày cưới khoảng nửa tháng, tôi khá bất ngờ khi bố mẹ chồng tương lai đột nhiên đến nhà riêng tìm tôi mà không hề báo trước.
- Con ngồi xuống đi, bố mẹ có chuyện quan trọng cần nói.
- Chuyện gì thế ạ? Sao bố mẹ lên mà không nói để con ra đón?
- Thôi, bố mẹ nói xong là lại về ngay. Mẹ biết chuyện này có thể sẽ làm con sốc nhưng trước sau gì cũng phải nói vì sắp thành dâu con trong nhà rồi. Cách đây 5 năm, thằng Thành nó chơi cá độ bóng đá, đi vay nặng lãi của người ta mấy tỉ, giờ số tiền ấy cứ nhân lãi lên thành hơn chục tỉ rồi. Nhà mình nghèo quá nên có khi làm cả đời cũng không trả hết được số nợ ấy. Giờ tháng nào đi làm thằng Thành cũng phải lấy hết lương ra để đắp vào mà chỉ như hạt cát bỏ biển, chẳng thấm vào đâu. Con xem, nếu con chấp nhận lấy thằng Thành thì mẹ nghĩ sau đám cưới nên bán cái nhà bố mẹ con mua làm của hồi môn để trả bớt một phần nợ đi cho hai đứa nhẹ gánh, còn đâu thì trả dần dần.
- Mẹ... mẹ nói sao cơ? Anh Thành chơi cá độ bóng đá, giờ nợ người ta cả hơn chục tỉ ư?
- Phải rồi, mẹ định tổ chức đám cưới lớn chút để thu về tiền mừng, có khi cũng dư ra được một khoản.
Tôi sốc quá cứ ngồi im một chỗ, mặt tái hẳn đi. Bố mẹ anh thấy vậy thì xin phép ra về. Tôi bất lực gọi điện lại cho anh để xác nhận mọi chuyện thì chỉ nhận được một câu trả lời:
- Bố mẹ nói đúng đó, giờ em là vợ anh thì phải cùng anh cáng đáng đống nợ ấy mới phải chứ. Nếu em sợ không trả nổi thì xin bố mẹ em thêm một ít. Mà anh còn thấy em khoe là mấy năm đi làm tiết kiệm được hơn 500 triệu rồi cơ mà, chẳng lẽ em tiếc, không muốn bỏ ra cho chồng à? Giờ tất cả mọi người trong công ty đều biết em là vợ sắp cưới của anh rồi, em không sợ mất mặt sao?
- Thế hóa ra anh lấy tôi chỉ vì tiền thôi à? Tôi không điên mà bỏ hơn chục tỉ trả nợ cho anh, cũng đừng hòng phá cái thai này, lấy chồng chứ không lấy con nợ, đừng dọa tôi.
- Em chọn đi, bỏ ra hơn chục tỉ để giúp anh trả nợ hay phá thai và hủy luôn đám cưới?
Tắt phụt điện thoại, tôi ngồi ôm mặt khóc vì mọi chuyện đến quá nhanh khiến tôi không thể nào thích nghi nổi. Tôi về nhà đem chuyện này nói với bố mẹ thì ông bà một mực bảo:
- Không có cưới xin gì hết, mai bà dẫn nó đi phá thai. Con đúng là khôn ba năm dại một giờ mà, bao nhiêu người có điều kiện không yêu, lại đi đâm đầu vào cái thằng nhà tít vùng hẻo lánh ấy.
- Thôi, ông đừng có mắng nó nữa, nó cũng có muốn thế đâu. Con phải bỏ đứa bé và hủy luôn đám cưới đi, thà mang tiếng với bàn dân thiên hạ còn hơn. Tiền mồ hôi nước mắt của mình dại gì đi cho không người khác.
Giờ tôi rối lắm, không biết phải làm sao vì tôi không đành lòng bỏ con, việc làm ấy thất đức quá. Nhưng nếu vì muốn giữ con lại, tôi nhắm mắt lấy anh thì sẽ mất đến hơn chục tỉ, số tiền ấy tôi có bán cái nhà bố mẹ cho cộng thêm 500 triệu tiền tiết kiệm thì cũng không đủ. Mà cũng không ai dám chắc rằng sau này anh sẽ không ngựa quen đường cũ và tiếp tục moi tiền của gia đình tôi. Liệu tôi có đủ dũng cảm để làm một bà mẹ đơn thân không?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1