‘Dì cho con uống cốc sữa thừa này của em nhé, con đói lắm’ và cái kết kinh hoàng...
Thấy cốc sữa uống thừa của em còn đó nên con Bông rụt rè hỏi:
- Mẹ Ngọc cho con uống cốc sữa thừa này của em nhé, con đói lắm.
Dù biết cốc sữa đó từ đêm qua nhưng Ngọc vẫn gật đầu cho con bé uống.
Ngọc về nhà Long làm dâu khi anh vừa ly hôn vợ đầu được vài tháng. Nguyên nhân là vợ Long chỉ sinh được cho anh một cô con gái rồi không đẻ được nữa. Sức ép từ gia đình, đặc biệt là từ bố chồng đã khiến cô phải quyết định ly hôn. Vợ anh để lại đứa con gái vừa tròn 3 tuổi cho chồng nuôi, còn cô bỏ đi làm ăn xa.
Long cũng nói trước với Ngọc rằng anh cần có đứa con trai, chỉ cần Ngọc đẻ được thì sẽ có mọi thứ mà cô muốn. Ngọc vốn là người tháo vát, đầy toan tính, trước đây cũng nổi tiếng ăn chơi, dễ dãi. Cô chỉ nhìn vào cái gia sản nhà Long mà quyết định sẽ lấy và sinh con trai cho anh.
Tuổi còn trẻ, cưới xong Ngọc ngẫu nhiên trở thành mẹ kế con riêng của chồng, tất nhiên là Ngọc không thích điều đó. Ngọc chỉ cần sinh con trai thì cô sẽ có mọi thứ. Cô để ý thấy không phải Long ghét đứa con gái đầu lòng mà chỉ là mong có thêm đứa con trai để nối dõi thôi.
Nhưng Ngọc không thích điều đó, cô muốn anh hoàn toàn chỉ yêu quý đứa con do mình đẻ ra. Có lần cô bóng gió bảo với anh:
- Con gái là con người ta, nuôi lớn xong bay đi chồng là mất hết. Đâu như con trai, đi đâu làm gì cũng vẫn là con mình, chẳng bao giờ sợ mất.
Long im lặng chẳng nói gì. Thấy chồng không đáp lại lời của mình thì Ngọc tức giận lắm. Cô càng đâm căm ghét đứa con riêng của chồng hơn. Cứ lúc nào không có ai bên canh là y rằng Ngọc cáu gắt quát tháo con riêng của chồng không thương tiếc.
Rồi Ngọc mang thai, lại còn là đứa con trai mà cả nhà đang mong chờ. Từ ngày mang bầu Ngọc như bà hoàng, mặc dù có sức khỏe nhưng cô luôn tỏ ra mệt mỏi ốm nghén để trốn việc nhà.
Cô tự cho mình cái quyền không chăm sóc con riêng nữa. Đến bữa ăn, con bé ăn được bao nhiêu thì ăn chứ Ngọc cũng chẳng thèm đút hay cưng nựng. Con bé chưa ăn được cơm như người lớn, vậy mà có hôm cô chỉ nấu mỗi rau muống luộc và thịt sườn xào chua ngọt. Ngọc xúc nguyên gắp rau to đùng và miếng xương ít thịt nhất dồn vào bát đưa cho con bé tự ăn.
Con bé chỉ ăn được vài miếng rồi bỏ dở không ăn nữa. Bà nội thấy cháu ăn ít thì bảo Ngọc:
- Phải đút cho con thì nó mới ăn được chứ, để nguyên cả tảng như thế nó ăn sao nổi.
- Con bé ăn lâu lắm, con lại mệt không cho nó ăn được đâu mẹ.
Nghe con dâu nói vậy bà chỉ biết thở dài, rồi đi xé thịt đút cho cháu ăn. Mặc dù tức lắm, nhưng thôi vì nó mang bầu nên bà chẳng thèm nói.
Có lần con bé ị đùn ra quần vì gọi mãi ‘bô..bô…bô” mà không có ai mang ra cho. Ngọc thấy thế thì kinh lắm, lôi tay con bé xềnh xệch ra vòi nước sau vườn chỗ để tưới cây hàng ngày, dùng vòi đứng từ xa xịt thẳng, mồm lầm bầm:
- Lớn rồi còn ỉa bẩn này, không có mồm này, không ai dạy nên hư quá đây mà.
Con bé bị rửa nước lạnh lại xịt khá mạnh nó khóc ré lên. Mẹ chồng trên nhà nghe thấy cháu khóc thì vừa hét vào chạy xuống:
- Cô làm cái gì con bé thế hả! Định giết nó đấy à?
- Nó ị đùn con chỉ rửa cho thôi chứ có làm gì đâu mẹ.
- Cô rửa hay cô hành nó vậy, vừa phải thôi nhé, không phải thấy tôi không nói là muốn làm gì thì làm đâu.
Ngọc thấy mẹ chồng cáu nên im re không dám cãi thêm nữa. Bà bế cháu vào trong nhà vệ sinh rửa nước ấm.
Ngọc sinh con trai, chẳng phải nói Long chiều cô lắm, muốn gì được nấy. Vì ít sữa nên Ngọc mua sữa ngoại cho con ăn, mà phải sữa đặt tận bên nước ngoài mới chịu.
Bé Bông trước giờ chỉ toàn được uống sữa tươi nên khi thấy em có sữa bột thì thèm lắm. Một hôm thấy cốc sữa uống thừa của em còn đó nên bé rụt rè hỏi:
- Mẹ Ngọc cho con uống cốc sữa thừa này của em nhé, con đói lắm.
Dù biết cốc sữa từ đêm qua nhưng Ngọc vẫn đồng ý:
- Ừ, lấy mà uống đi.
Con bé lao vào uống một hơi hết sạch. Ngọc bĩu môi nghĩ: “Đúng là loại đói khát thiếu thốn mới thế”.
Không ngờ nửa đêm con bé bị đau bụng, miệng nôn chôn tháo đến lả đi. Cả nhà đưa đi cấp cứu thì tá hỏa biết nguyên nhân từ cốc sữa thừa uống của em trai. Mẹ chồng Ngọc hận lắm, bà lao về nhà dù đã nửa đêm. Mẹ con Ngọc đang ôm nhau say giấc, bà bật điện rồi quát lớn khiến thằng bé con giật mình khóc inh ỏi:
- Tôi cảnh cáo cô, nếu còn lần nào nữa để tôi phát hiện cô hành hạ con bé, tôi sẽ đuổi thẳng cổ mẹ con cô ra khỏi nhà. Sống thì lấy cái đức cho con, mình cũng có con, cũng làm mẹ, phải biết điều. Từ mai vợ chồng cô ra riêng mà ở.
Ngọc lần đầu thấy mẹ chồng như thế nên sợ xanh mặt, cúi gằm. Nhớ lại lời của con Bông hỏi: "Mẹ Ngọc cho con uống cốc sữa thừa này của em nhé, con đói lắm" Ngọc thấy có chút ân hận vì đã đồng ý nên mới thành ra cơ sự này.
Mẹ chồng Ngọc trở lại bệnh viện, bà bảo con trai:
- Mai vợ chồng anh ra ngoài mà ở, đừng ở nhà tôi nữa. Con Bông cứ để đó tôi chăm. Anh ngu muội quá nên rước sư tử về nhà để nó hại con anh rồi.
Long ân hận lắm, mặt cúi gằm, tay nắm chặt bàn tay gầy trơ xương của con gái.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1