Ngồi nhìn con trai bé nhỏ xinh xắn như thiên thần long mẹ thấy bình yên đến lạ. Chuyện đã qua được 4 tháng mà mẹ thấy nó như vừa mới hôm qua thôi. Con trai yêu của mẹ, hôm nay ngồi đây mẹ sẽ ghi lại những dòng nhật ký này để sau này lớn lên con đọc được con sẽ biết được con đến với mẹ kỳ diệu như thế nào.


19 tuổi mẹ đã theo bố con về rồi đến năm 20 tuổi chị Thảo của con chào đời. Ngày ấy chưa có siêu âm như bây giờ nên phải đến lúc sinh ra mẹ mới được biết con mẹ là trai hay gái. Nghe bà mụ thông báo là con gái trong lòng mẹ hơi có chút gì đó hụt hẫng vì thật lòng mẹ vẫn muốn có con trai đầu long thì sẽ yên tâm hơn, đứa sau trai thì trai mà gái thì gái. Nhưng không sao, dù sao cũng là đứa đầu, đứa sau sẽ là con trai thì còn tốt hơn, mẹ vẫn tự an ủi mình bằng câu ca của các cụ: “Ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Một điều nữa khiến mẹ hạnh phúc hơn đó là chị gái con xinh lắm, da trắng hồng và đôi môi chum chím đỏ, đặc biệt là đôi má lúm đồng tiền duyên dáng. Có thể nói chị con nhặt hết những nét đẹp nhất của bố mẹ. Càng lớn chị gái con càng xinh, đến giờ khi là một thiếu nữ 18 tuổi chị con không khỏi khiến cho bao nhiêu người mê đắm.


7 năm sau, bố mẹ quyết định để chị Thảo được làm chị, mẹ đã sinh chị Phương năm 2004, thực sự lần này mẹ buồn thật con ạ, mẹ biết bố con cũng buồn lắm nhưng vẫn luôn động viên và yêu thương mẹ. Phải thừa nhận rằng bố con là người đàn ông tuyệt vời, mẹ luôn thầm biết ơn ông Trời đã để cho mẹ được làm vợ của bố. Mẹ thấy có lỗi với chị Phương của con lắm nhưng không biết làm thế nào để vứt bỏ cái suy nghĩ tồi tệ ấy ra khỏi trí óc. Mẹ thấy mẹ thật tồi tệ và trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với bố của con. Và mẹ sẽ sinh thêm lần nữa, nhất định mẹ phải sinh cho bố con một thằng con trai.


Khi chị Phương vừa tròn 2 tuổi mẹ đã lên kế hoạch sinh lần thứ 3, lúc này siêu âm đã về đến nhà mình, nhưng mãi 4 tháng mẹ mới biết cái thai trong bụng mẹ là con gái, con có hiểu được tâm trạng mẹ lúc bs thông báo con gái mẹ thấy thế nào không? Nhưng mẹ vẫn chưa thực sự tin vào siêu âm và vẫn mong có một sự nhầm lẫn nào đó con ạ. Nhưng không, bs không sai mà chỉ có mẹ ngu ngốc thôi. Và một nàng công chúa rất xinh xắn nữa đã đến bên bố mẹ năm 2007. Mẹ như rơi vào trạng thái trầm cảm, mẹ thực sự không muốn có thêm con gái nữa, mẹ muốn có con trai cho bố cơ mà. Biết làm sao được, người ta vẫn bảo ông Trời không cho ai tất cả, và cũng không lấy đi của ai tất cả. Mẹ có một người chồng yêu thương hết mực, một gia đình mẫu mực, một cuộc sống khá vương giả, ….và mẹ chỉ thiếu một thứ, đó là thằng cu cho bố con. Bố vẫn chưa bao giờ trách mắng hay tỏ thái độ lạnh nhạt với 4 mẹ con cả, đó là điều mà mẹ luôn biết ơn bố con. Nhưng bố còn càng ân cần chu đáo như vậy thì mẹ càng cảm thấy mình không tốt. Trong long mẹ luôn ấp ủ làm thế nào để sinh được thằng cu?


Khi chị Linh con được tròn 2 tuổi, là khoảng cách an toàn để có thể sinh mổ lần thứ 3 là mẹ lại bắt đầu lên kế hoạch mang thai lần thứ 4 (chị Thảo của con là mẹ sinh thường). Biết là mổ lần 3 cũng đầy rẫy những nguy hiểm với mẹ nhưng mẹ không quan tâm, điều mẹ quan tâm chỉ là làm thế nào để có con trai. Nhưng kỳ lạ là 1 năm sau, 2 năm sau rồi thấm thoắt cũng 7 năm trôi qua mẹ vẫn không thể mang thai lại. Từ năm 35 tuổi kinh nguyệt của mẹ bắt đầu thưa dần, tháng có tháng không, mẹ thầm nghĩ chắc tuổi già đang đến sớm và ước mơ được làm mẹ 1 lần nữa khó mà thực hiện được, mẹ bắt đầu từ bỏ và buông xuôi. Trong một lần đi khám sức khỏe tổng thể, may mắn là mẹ không sao cả nhưng chỉ có vấn đề là dường như mẹ bị mãn kinh sớm. Mẹ nhớ vị bs đó còn rất trẻ đã cho mẹ một lời khuyên: “chị cứ về uống cao ích mẫu đi, vấn đề đó thì không cái gì tốt bằng cao ích mẫu đâu”. Mẹ về đã làm theo lời dặn của bs là mua về 1 kg cao ích mẫu rồi ngâm với mật ong để ăn hàng ngày, đúng là kỳ diệu thật con ạ, mới ăn hết nửa cân thôi mà mẹ đã thấy cơ thể khác lạ, cảm giác giống như lúc có bầu 3 chị gái của con. Mẹ mua que thử thai, mẹ không dám tin vào mắt mình khi thấy 2v hiện lên đỏ chót. Mẹ đã 37 tuổi rồi, cái tuổi mà người ta vẫn bảo có rất nhiều nguy cơ nếu sinh con. Nhưng không mẹ tin là mẹ sẽ không sao, mẹ tin là con mẹ chào đời bình yên. Nhưng mẹ lại lo nếu con là con gái. Lần này bố mẹ quyết định xuống viện 103 xét nghiệm máu để biết sớm giới tính của con, nếu là con gái nữa thì mẹ đành phải xin lỗi con thôi, mẹ có 3 con gái rồi. Nhưng hạnh phúc như vỡ òa khi bs thông báo kết quả là con trai, con có thể tưởng tượng mẹ lúc đó hạnh phúc thế nào không? Mẹ vui mừng và hạnh phúc đến phát khóc. Rồi đến khi được 12 tuần đi siêu âm, bs lại khẳng định con của mẹ là con trai nên mẹ càng yên tâm hơn. Bầu bí 7 tháng bố vẫn quyết định cho cả nhà đi Bà Nà Hill chơi trước khi mẹ nằm ổ, đó là những ngày tháng cả nhà mình sống trong cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Khi mẹ được tròn 8 tháng, đó là những ngày hè nóng bức, suốt 1 tuần liền mẹ có cảm giác an không ngon và ngủ cũng không yên, mẹ sợ mọi thứ mà chỉ uống nước đá suốt ngày thôi. Nhưng mẹ nghĩ có thể là những ngày cuối của thai kỳ nên mới như vậy mà không mảy may suy nghĩ gì. Nhưng càng ngày mẹ lại càng mệt, lúc nào cổ họng cũng khô rát, khu mình tổ chức ăn Trung Thu sớm, mẹ vẫn còn tham gia nhiệt tình nhưng không thể ăn uống gì được. Đêm hôm ấy về mẹ đau bụng, linh tính mach bảo mẹ con đang đòi ra, bố lập tức lấy xe chở mẹ xuống viện tỉnh, nhưng nhìn tình trạng mẹ bs ở đó không dám nhận và yêu cầu chuyển xuống Bạch Mai ngay, khỏi nói lúc đó bố con lo lắng đến mức nào con ạ. Nhưng khi vừa xuống đến Bạch Mai, đánh giá sơ qua tình trạng của mẹ họ lại quyết định chuyển mẹ lên viên sản TW, trong khi đó những cơn đau của mẹ ngày càng dồn dập, mẹ cảm thấy có gì đó không ổn nên người ta cứ chuyển mẹ hết viện nọ đến viện kia. Vừa đến sản TW thì con chui tọt ra ngoài, rạng sang ngày Rằm Trung Thu đấy con, thật là may mắn khi con không bị rơi ở ngoài đường. Kỳ diệu là mẹ có thể sinh thường một cách dễ dàng như thế vì chị hai và chị ba của con mẹ phải sinh mổ, mẹ nghĩ chắc chắn sẽ phải sinh mổ tiếp chứ không thể có cơ hội sinh thường, có lẽ con trai mẹ ra sớm và nhỏ bé quá nên dễ dàng như vậy. Sinh xong bs viện sản C giữ con lại chăm sóc và lập tức chuyển mẹ về Nhiệt đới TW vì da mẹ vàng như nghệ, mẹ thấy bố con bảo thế. Họ giải thích gì đó với bố con, mẹ thấy bố con khóc, lần đầu tiên mẹ nhìn thấy bố con rơi nước mắt, mẹ đã lờ mờ hiểu ra tình trạng của mẹ thực sự nghiêm trọng rồi. Mẹ chỉ biết là mẹ rất mệt, sống trên đời 38 năm đó là lần đầu tiên mẹ cảm thấy tình trạng tồi tệ như thế. Mẹ được bs tận tình điều trị, cũng có nghe qua là nặng lắm, bây giờ chỉ còn biết trông đợi vào điều kỳ diệu nữa mà thôi. Nhưng con trai mẹ được thông báo là bình an và có thể xuất viện ra về, để yên tâm hơn bố con đã yêu cầu cho gửi con lại vài bữa. Chỉ cần vậy thôi là mẹ đủ yên tâm rồi, mẹ phải sống, nhất định mẹ phải sống để về với các con của mẹ. Và điều kỳ diệu đã xảy ra khi sau 3 ngày các chỉ số của mẹ đã giảm, máu đã bớt chảy. Sau này mẹ được nghe giải thích là mẹ bị rối loạn đông máu, suy thận, suy gan,…nói chung là tình trạng cực kỳ nghiêm trọng. Con biết không, bố con đã nắm tay mẹ khóc và nói rằng: Anh không cần con trai, anh chỉ cần em thôi, giá mà em đừng có cố thì không ra nông nỗi này…..Thế mẹ mới biết bố yêu mẹ đến mức nào con trai ạ. Bây giờ mẹ vẫn trêu bố con, bố không cần Trường hả? Chỉ là ông Trời muốn thử thách thôi đúng không con, bây giờ vượt qua được sóng gió gia đình mình lại được ở bên nhau. Tết năm nay lại càng vui hơn khi có con đến bên gia đình mình. Đến hôm nay mẹ thấy ông Trời quả thực đã quá ưu ái mẹ, đã cho mẹ có tất cả những gì mẹ muốn. Giờ đây mẹ chỉ mong 4 đứa con của mẹ luôn được mạnh khỏe và khôn lớn, gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.



heberger une image