Vinh veo yêu quí, giờ này ở nhà con đang làm gì, con ngủ hay thức, con có khóc không? Mẹ đang ở cơ quan, trong phòng làm việc nhưng lúc nào mẹ cũng nghĩ về con, giữ điệu cười như chú nghé của con ở trong đầu. Mẹ biết, tất cả các bà mẹ trên đời này đều yêu con của mình vô bờ bến và với mẹ, mẹ cảm thấy tình yêu đấy thật mãnh liệt, mỗi lần nhìn thấy con, ở bên con mẹ luôn thấy rưng rưng, nước mắt có thể trào ra bất cứ lúc nào vì sung sướng. Mẹ ước được ở nhà với con cả ngày, chơi với con, cho con ăn, mẹ con mình sẽ chơi thật nhiều trò (mặc dù nhà mình cũng chả có điều kiện mua nhiều đồ chơi lắm đâu, :Thinking:) nhưng túm lại có hai mẹ con mình là vui rồi. Mẹ nhớ ngày xưa khi mẹ còn bé, mẹ chỉ ước ao bà ngoại ở nhà với mẹ dù chỉ 1 ngày trọn vẹn thôi mà cũng khó. Bà phải đi làm đồng, một mình bà làm hơn mẫu ruộng, ngày mùa cũng như ngày 3 tháng 8 bà đều phải ra đồng từ sáng sớm đến tói mịt, khi thì cấy lúa, trồng ngô, không thì cắt cỏ, chăn bò, không nữa thì đi gánh gạch lấy tiền nuôi mẹ...Mẹ ở nhà với cụ, cụ hay la mắng lắm nhất là mắng bà ngoại. Mỗi khi bà đi đồng về, mẹ mừng lắm, hớn hở lắm nhưng cũng chẳng được ở bên bà lâu vì bà còn phải cơm nước, giặt giũ phục vụ gia đình nhà chồng có những 8 người.


Bây giờ nhiều khi ôm con mẹ lại nghĩ đến những ngày ấy và tự hứa sẽ ở bên yêu thương chăm sóc con thật nhiều, nhưng nếu mẹ không đi làm lấy đâu tiền nuôi con.:Worried: Bao giờ đất nước mình phát triển nhỉ, phúc lợi xã hội nhiều, phụ nữ sinh con được nghỉ 3 năm chẳng hạn, lúc đó các bà mẹ sẽ có nhiều thời gian chăm con nhiều hơn.


Ngày mai Vinh veo của mẹ tròn 1 tuổi, 1 năm với 8 tháng 10 ngày (mẹ sinh con sớm mà) con lớn lên chất chứa bao nhiêu tình yêu thương của bố mẹ và gia đình. Con 1 tuổi biết gọi bà, gọi mẹ, mọc được 8 chiếc răng, chưa biết đi, cân năng 9kg, cao 77 cm. Bà nội bảo con còi và hèn so với tre con hàng xóm, mẹ thấy buồn khi nghe thấy điều đó, nhưng không sao, trộm vía con không đau ốm gì, và cho dù con có thế nào đi nữa mẹ vẫn yêu con nhất trên đời. Bi yêu thương ạ.


Bố con đi làm suốt ngày, cả trực đêm nữa, nhiều khi cả tuần mẹ con mình cũng chả nhìn thấy bố, cho dù bố ở ngay trong thành phố này. Trước mẹ cũng hay giận bố vì bố chẳng có thời gian dành cho vợ con, nhưng bây giờ mẹ hiểu, thông cảm và thương bố hơn vì công việc của bố bận và vất vả mà. Bố thường phải đi làm các vụ án, truy bắt đối tượng... - một công việc nguy hiểm lắm con . Thỉnh thoảng có ngày bố được nghỉ, cả nhà mình đi chơi nhưng vừa đi được tí thì bố có điện thoại rồi lại phải đi, mẹ tức rớt nước mắt còn con thì cứ cười toe toét.


Ngày mai sinh nhật con nhưng bố lại phải trực, không biết bố có về được không nhỉ????????????


Sếp vừa vào, thấy mắt mẹ đỏ hoe, xấu hổ quá.


Hết giờ rồi, mẹ tắt may về với con đây.


Chúc Vinh veo của mẹ ăn thật nhiều, chơi thật ngoan, học thật giỏi, chóng lớn để trở thành cảnh sát như bố vẫn ao ước nhé. Yêu con!