Thương con, giận mình, làm cha mà chẳng giúp được gì cho con. Tội nghiệp con gái, từ ngày mẹ nó qua đời, học lực của nó càng ngày càng yếu. Nhà chỉ có 2 cha con, sớm hôm cháu thui thủi một mình. Cha đi làm suốt ngày cũng bởi lo miếng cơm manh áo. Quan tâm, thương con, vỗ về con nhưng tất cả dường như không thể giúp cháu quên hình ảnh của mẹ. Buồn thay, càng ngày cháu càng nhút nhát, ngoài cha, cháu không giám tiếp xúc với ai...Đi học về cháu chỉ biết lao vào phòng dán mắt vào xem phim. Bạn bè thì nói, mày nên kiếm người dạy kèm cho cháu. Vì ở đó, người ta vừa là thầy, vừa là bạn tâm giao. Biết đâu cháu sẽ trở lại cân bằng. Nhưng thiệt tình mình băn khoăn quá, gia sư bây giờ phức tạp, thật ít, giả nhiều, biết chỗ nào tốt chỗ nào xấu. Hơn nữa, con mình là con gái, nếu thầy dạy thì sẽ không ổn lắm, mà cô thì càng không tiện...vì dẫu sao mình cũng là gà trống....Có cha mẹ nào sẵn lòng giúp minh một lời khuyên không?.:((


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1