Cái ngày buồn bã, đầy bực dọc trong mẹ lên tới đỉnh điểm. Mẹ viết đơn ly hôn cho ba ký, ba đã ký vội vã vào đơn ly hôn (vì ba đang say rượu). Cái sai của mẹ là mẹ hay hỏi dồn, hỏi ép ba trong lúc bay say rượu. Vậy là ba và mẹ bắt đầu cuộc phân chia cho việc ly hôn này. Không phải phân chia tài sản mà phân chia con. Mẹ giành quyền nuôi con và ba con không phản đối, nhưng ba nói “làm gì làm cũng chờ đến ngày có quyết định của tòa rồi mới được dẫn con đi”. Mẹ nghe mà nghẹn ngào đau đớn. Con thì còn bé nhỏ nên nào có hiểu gì đâu vì con trai của mẹ chỉ mới vừa tròn 5 tuổi.


Tối trước khi đi ngủ, con thủ thỉ vào tai mẹ “mẹ ơi, ba nói rồi đó, chừng nào có quyết định thì mẹ mới dẫn con đi nhe”. Mẹ chỉ gật đầu và khóc. Chắc con của mẹ hiểu mẹ dẫn đi là đi chơi chứ nào biết đó là một cuộc ra đi mà sẽ quyết định tương lai của con đâu.


Tối hôm sau mẹ dọn gối ra ngủ phòng riêng, con năn nỉ mẹ đừng ngủ riêng vì con thích ngủ chung có ba và mẹ. Mẹ viện lý do là mẹ ho lắm và sẽ làm con và ba không ngủ được. Mẹ năn nỉ con cho mẹ ngủ phòng riêng một đêm thôi. Con buồn bã nhưng cũng đồng ý và bắt mẹ hứa là chỉ một đêm thôi. Con thì cứ bồn chồn lăn xăn, xách gối chạy qua nằm với mẹ chút rồi chạy qua phòng nằm với ba một chút. Đến khuya thì con ngủ quên cùng với ba. Mẹ nghĩ đơn giản quá, mẹ nghĩ mẹ có thể dối được con lâu dài, tối hôm sau mẹ lại ngủ phòng riêng, con không chịu, khóc lóc và năn nỉ mẹ nhưng mẹ cũng nhất quyết không chịu qua. Vậy là con chạy tới lấy gối và mền của mẹ ôm vào phòng ba, để ngay ngắn vào chổ mẹ hay nằm, dùng tay chân giữ chặt không cho mẹ lấy đi. “Mẹ ơi, con thích con ngủ chung với ba mẹ, mẹ đừng có qua bên kia ngủ nữa, con không thích như vậy đâu”. Ôi, con trai của mẹ!


Mẹ suy nghĩ nhiều ngày sau đó, mẹ thấy giận ba con lắm, cái tôi của mẹ cũng còn cao ngất con à nhưng mẹ nghĩ đến con nhiều hơn. Rồi con sẽ ra sao nếu không được ở chung cùng ba với mẹ? Rồi tuổi thơ con có được trọn vẹn hay không? Mẹ đã quá ích kỷ, mẹ đã nuôi cái tôi của mình quá lớn để rồi mẹ nhận ra rằng con quan trọng hơn cái tôi của mẹ gấp nghìn lần. Ba năn nỉ mẹ vì ba biết mẹ rất yêu ba, ba rất yêu mẹ và đặc biệt là ba mẹ rất yêu con.


Chỉ những câu nói đơn giản của con thôi mà mẹ đã thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi hành động của mẹ. Mẹ sống bao dung rộng lượng hơn, mẹ dễ tha thứ hơn và nhất là mẹ yêu con nhiều hơn. Nhưng con à, con đâu biết được mẹ cũng có nổi khổ của riêng mẹ, nhưng liệu khi con lớn con có hiểu được không. Mẹ vẫn còn giữ ý định ly hôn trong đầu, và nếu một ngày nào đó mẹ và ba ly hôn thật thì liệu mẹ có là người mẹ ích kỷ trong lòng con chăng? Mẹ phải làm sao đây con? Mẹ sẽ tiếp tục những chuỗi ngày như thế này để đem lại tình yêu thương đầy đủ cả ba và mẹ cho con hay mẹ sẽ ra đi nhưng với tình thương của mẹ để bù đắp cho con. Con trai à, mẹ không muốn làm người mẹ ích kỷ.