Chẳng hiểu sao từ khi có thằng ku, VC e trở nên khốn khổ khốn nạn


Nguyên văn là từ cái hồi có thằng ku, e cũng như nhiều mẹ khác luôn mắc phải cái vấn đề nuôi dạy con trái ý ông bà nội ngoại. Nuôi con đã mệt phờ ra rồi, giờ lại còn phải ngồi tìm cách đối phó các cụ nữa


Chuyện là, với gia đình chồng, e và mc ko có ji bất hòa nhưng cái khó là từ bc e. Một người chẳng biết cái ji nhưng lại rất hay chỉ đạo. Thằng con e giờ đã 9 tháng, ông chăm chẳng là bao nhưng suốt ngày kêu ca.E và mc ở nhà thì chẳng có xích mích gì trái lại 2 mẹ con thỉnh thoảng còn tâm sự. Nhưng e cay cú nhất là bố chồng. Ông đi chơi cả ngày, về giờ cháu ngủ thì toàn bảo thằng này ngủ lắm thế ( con em 9 tháng...sáng 9h30 ngủ dậy ăn chơi, 11h30 ngủ trưa,2h chiều dậy đến 5,6 h tối thì ngủ khoảng 1h rồi thức đến 10h30 thì ngủ. mà con e ngủ rất đúng cữ. cứ thức khoảng 2 3 tiếng là ngủ). Ông đi chơi về buổi trưa thì bấm cời inh ỏi từ đầu ngõ, mình còn thấy khó chịu chứ đừng nói hàng xóm. E cho con ăn thì khổ nỗi ngày trc thằng con e hay trớ. Trộm vía, dạo này cũng đỡ nên khi ăn e cũng cầm chững. Khi nào cảm giác cháu ăn đc thì thêm 1,2 thìa cho dạ dày cháu to ra ti :P. Nhưng cứ thấy cầm bát cháo là y như rằng cái điệp khúc: " cho ăn ít thôi không trớ". Em cho con ăn hoa quả thì cả ông bà đều bảo nó còn bé đã bắt ăn linh tinh. Rồi bà thì bảo " thằng này không thích ăn đồ ngọt. Đừng cho nó ăn mà trớ".


E ức chế nhất là cái kiểu đi cả ngày rồi về nhà bịa chuyện như đúng rồi, và nhận xét như kiểu tận mắt chứng kiến của ông. ở nhà, e trông cháu, nấu cháo cho cháu ăn và giặt giũ ( bằng máy giặt- e chẳng có time mà giặt tay đc), khi nào bà bế nó thì e tranh thủ lau nhà, còn bà thổi cơm. Thỉnh thoảng đổi lại e thổi cơm, bà bế nó vào cụ chơi. Ấy vậy mà, về nhà ông nói như kiểu e chẳng làm cái ji. E ức phát khóc khi ông nói" việc nhà không ai trả tiền nên không thiết tha"...Vãi. Rồi mỗi buổi sáng, bà thường đặt hộ e nồi cháo trắng cho thăng ku, còn e dậy nấu tiếp cho con ăn, thì ông lại bảo" con này ỉ lại, lười quen rồi" . ( em xin đính chính là tất cả những người quen e còn bảo e lọ mọ ít thôi). E ức chế, từ đấy e dậy nấu cháo cho con. E không đi chợ đc vì ông bà sợ thức ăn bây giờ toàn đồ tàu, rồi phun thuốc nên ông bảo để bà đi mua cho nó chuẩn. E mua cái ji về lần nào cũng chê này chê nọ. E đệch mua nữa. E bật nhạc cho con nghe khi ăn. Ông bảo: " suốt ngày xem TV thế này thì hổng mắt thôi,lên đây chơi với ông", rồi ông bế nó lên nhà bật tv cho nó xem tiếp còn ông ngồi nhắn tin đt. ( What?


Đã vậy, ông còn có cái trò hay đổ lỗi cho người khác. Ô bật nhạc nghe, bà bảo thằng ku nó có nghe đc đâu mà bật, thì ô đổ lỗi ngày cho e " con mẹ nó bật chứ có phải tôi đâu". Ô đi dép từ nhà ra ngoài sân rồi phi vào trong nhà, rồi vứt dép ở phòng vc mình, rồi đi tìm, rồi bảo: " chúng mày cứ tha lôi dép xuống dưới này lắm thế" Ô và chồng e mua 2 bộ quấn áo thể thao giống nhau, ông mặc rách cả túi quần áo, ông âm thầm đổi lấy bộ của chồng e, và khi bị chồng e phát hiện thì ông lại chối bay chối biến.


Còn cái kiểu, ô không thích ăn nước mắm. Bà nấu thì không sao, e mà nấu kiểu ji cũng kêu tráng trứng mà cho nước mắm à, rồi cho nhiều thế. Có hôm, e cho gia vị, ô cũng kêu nước mắm nhiều thế thì chồng e bảo: " chỉ có gia vị thôi, bố ăn mà cũng có phân biệt đc gia vị, nước mắm đâu". Ấy vậy, mà mặt ô vẫn tỏ vẻ nhăn nhó.


A kay cấp độ cao nhất là vụ e cho con về bà ngoại chơi. Báo trước 1 ngày thì bảo sao bây giờ mới nói. còn báo trước vài ngày là y như rằng cái điệp khúc: bà " ku đi có nhớ bà không? mai ku đi bà ngoại những 2 ngày cơ đấy, ku co nhớ bà không" Ông:" đi lắm thế, vừa lên lần trước còn ji" ( lần trc là tháng trc ạ. nhà e đội cấn, nhà chồng trương định mà như kiểu nhà VN với USA ý..nửa tiếng taxi...xa quá cơ ạ). Rồi thì lần nào đi chơi về cũng ốm, lên đấy tha lôi nó ít thôi..( e cho lên ngoại cũng chỉ trong nhà, thắng con e chẳng theo ai nên có đi đâu đc đâu).


Và còn cái chuyện....chồng e bị chửi té tát vì trước khi đi e không chào ông. ô chửi loại cả lên. Sáng vc e cho con đi, ông còn bận đi chơi chưa về, hoặc ông ngủ, hoặc ông nhà vệ sinh...chẳng nhẽ, con e hồi đó còn ẵm ngửa, vác nó chạy khắp nhà tìm ông để chào à ( đính chính là cả cái xóm nhà chồng e nói e như con vẹt, suốt ngày chào...chứ có phải e vô lễ ji cho cam). Lần sau ông còn giả vờ ra sân ngồi hút thuốc lào để xem e có chào không nữa. Lấn đó,trời lạnh, e ôm con chạy thẳng một mạch ra taxi luôn, chẳng để ý gì hết vì còn mải đổ đạc cho con nữa. Hix. Ô bà ngoại thì mỗi lần cháu đi còn khệ nệ bê đồ cho ra tận xe, còn ông nội thì ngồi chỉ để soi.


Đã vậy, 2 thằng con ( sorry chồng) ăn cơm với đi làm về đã chào bố được câu nào. Mà từ đấy cứ ăn cơm là huých thằng con thứ 2 phải mới ăn cơm chứ. con với cái không có mồm à. Ô nói con ô nhưng lại là ý nói e. Mà cái đấy từ xưa đến nay, e chẳng bao h là ko mời cả. Ngày cả khi, e và chồng vừa mời xong, ông ko nghe thấy, ông cũng bảo con cái không có mồm.Mà nói chung là còn nhiều vấn đề lắm, có kể cả ngày không hết...e thì muốn ra ở riêng lắm nhưng chồng e không đồng ý và điều kiện chưa cho phép... e mệt mỏi và đang nghĩ sẽ có ngày e khởi nghĩa. Lúc đấy, chắc tình hình sẽ ban căng và khổ chồng e. Nhưng chính chồng e còn ko thích bố mình nữa là e...


E PHẢI LÀM SAO ĐÂY??????????