14/9/15


con yêu 8 tuần 3 ngày


Vậy là mẹ con mình đã qua 2 tháng đầu tiên rồi. Còn tháng nữa mẹ mới đi khám lại để được ngắm nhìn con, dù bây giờ rất là muốn được thấy con qua máy siêu âm!


Lần đầu trông thấy con là lúc mẹ đi khám thai sớm....lúc đó chậm kinh có tuần, ngồi ngoài đợi siêu âm mà mấy mẹ khác cứ bảo mẹ là giờ đi khám chỉ để xem con yêu vào làm tổ chưa, mà mới sớm vậy chắc chưa có gì, đi khám sớm chẳng có gì lại vừa thêm lo vừa phí tiền vì đã thấy gì đâu, trước các mẹ ấy cũng thế. Mẹ ngồi mà cứ nhấp nhỏm. Rồi cái cảm giác nằm trên bàn siêu âm và hộì hộp đợi chờ từng lời bác sỹ định nói rồi thốt ra. Thực sự mẹ sẽ không bao giờ quên cái cảm giác ấy. Lúc đấy mẹ chỉ nhìn bác sỹ và lo lắng thôi, chứ còn chả biết cái màn hình siêu âm nó ở chỗ nào để nhìn lên cả. Ngố thật! Sau đó thì bác sỹ nói chỉ số nọ kia mẹ chả hiểu gì nên cứ liên tục hỏi thế là có hay không, thế là có bình thường không, vân vân và mây mây!


Lần thứ hai là lúc cách lần khám một 9 hôm , bác sỹ hẹn đi nghe tim thai. Lại ngồi đợi ở ngoài chờ đến lượt siêu âm, các mẹ lại nói chuyện với nhau. Nghe họ nói giờ đi khám cũng chưa có tim thai đâu, mới xem kích thước phôi thôi, sao không đợi mấy tuần nữa đi khám nghe tim thai một thể, bác sỹ cứ hẹn thế thôi để mình đi khám nhiều lần ý. Mẹ lại ngồi nghĩ, chả nhẽ đứng lên đi về tuần nữa đến khám lại cho chắc chứ giờ có khi sớm thât. Nhưng mẹ lại nằm trên bàn siêu âm. Lại hồi hộp lắng nghe những lời bác sỹ khám. Lần này mẹ rút kinh nghiệm, để ý hơn, thấy cái màn hình siêu âm treo trên tường. Và con có biết không mẹ đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi bác sỹ lạnh lùng nói ''tim thai dương tính nhé''...thế là mẹ lại liến thoắng con ạ, nào là ''thế là có tim thai rồi ạ'','' có đo được nhịp tim ko bác sỹ'' ''mọi thứ bt chứ ạ',...nói chung là cái gì nhớ ra được lúc ấy là mẹ hỏi hết bác sỹ siêu âm. Và đó cũng là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy con yêu, trông con lúc ấy giống như chú nòng nọc con tí hon rất đáng yêu ấy! Cứ mỗi lần siêu âm về, mẹ lại tỉ mỉ xem đủ thứ trên mạng để hiểu, và tham khảo. Thế cơ mà! Lúc đó, con yêu đã 6 tuần 3 ngày trong bụng mẹ!


3 tháng đầu, người ta bảo là thời kỳ ốm nghén của các bà mẹ mang thai. Đã qua tháng rồi mà mẹ thì chỉ hơi biếng ăn chút thôi, sợ một vài món, và không hề có dấu hiệu nôn ói nghiêm trọng nào cả. Mẹ còn nghĩ, thế là mình chẳng nghén ngẩm gì rồi. Lại bắt đầu lo lắng! Đã hai tháng rồi còn gì, tất cả những gì mẹ cảm thấy chỉ là sợ mùi gia vị tẩm ướp, sợ mùi thịt, cảm giác mệt mỏi, căng tức vùng bụng và hay bị đau lưng lắm. Ồ! Mẹ nghĩ đâu phải cứ nghén là ko ăn uống được gì, là nôn ói nghiêm trọng như mô típ của nhiều mẹ đâu nhỉ! Mẹ đọc được trên trang báo có đoạn là "Em bé tuy là con bạn, nhưng lại là một vật lạ đối với người mẹ nên hệ thống miễn dịch của người mẹ sản sinh ra những chất chống lại thai nhi mà biểu hiện bằng những triệu chứng nghén. Tuy nhiên, vì thai nhi có một phần là của người mẹ cho nên dần dần cơ thể mẹ chấp nhận sự hiện diện của thai nhi và quen dần. Cũng có những trường hợp phản ứng rất mạnh mẽ, gây nên tình trạng nghén kéo dài trong suốt thai kỳ. Bạn không bị nôn ói, điều này đáng lẽ bạn phải mừng nhiều hơn lo vì thế chất dinh dưỡng sẽ được bé hấp thụ nhiều hơn, bé sẽ phát triển tốt hơn, mẹ cũng cảm thấy không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày và sức khỏe. ''. Thế đó! Mẹ bớt lo lắng hơn và cảm thấy rất may mắn khi có con yêu!...Bây giờ, mẹ mong cho con từng ngày, chính xác là từng ngày ấy!