Tháng 2 – 2009: Thế là bố mẹ đã có quyết định rồi! Bố mẹ sẽ đón Nghé về trong năm nay. Hình như là thói quen, bố dự tính mọi chuyện cần thiết. Chị Bê cũng đã lớn, Bố Mẹ cũng ổn định trong công việc. À, nhưng nhà mình hơi nhỏ, cũng xuống cấp nhiều rồi. Bố lên kế hoạch xây nhà để đón con. Bố mẹ còn dự tính phòng ở cho con, Nghé à. Hai con sẽ có một căn phòng tuyệt đẹp do Cô Na trang trí nhé. Lớn chút nữa, Bố sẽ sẽ ngăn phòng lớn cho con nhé. Bố còn hối thúc Mẹ đi khám sức khỏe tổng quát và chích ngừa nếu cần thiết. Bố mẹ chờ đón con trong một cảm giác háo hức, trong thời gian đó, Bố luôn có niềm tin là con sẽ đến với Bố Mẹ và con là con trai yêu quý của Bố. Những giấc mơ của Bố luôn hoàn hảo, trọn vẹn với tiếng cười của hai con. Trước khi ngủ, Bố luôn tưởng tượng về hai con. Hai chị em thương yêu, chơi đùa với nhau. Có lẽ chị Bê sẽ có tính khí hơi ngang ngạnh, hiếu động, còn con sẽ nhạy cảm hơn, nhẹ nhàng hơn (thật buồn cười, con là con trai cơ mà!). Rồi gia đình ta sẽ cùng nhau đi bơi, chơi cầu lông, uống cà phê sáng thứ bảy, chủ nhật. Bao nhiêu tương lai tươi sáng và đẹp đẽ theo nhau đi vào giấc mơ của Bố, con à! Con là lời cầu nguyện đầu tiên Bố nhớ đến!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1