Chào các chị các mom, em là thành viên mới, đang còn trong thời gian ở cữ nên có những chuyện buồn quá em không biết trải lòng cùng ai nên trong lúc ngồi rãnh, em viết lên những dòng này mong tâm trạng sẽ nhẹ nhõm hơn khi được chia sẽ...Chuyện là em vừa sinh 1 bé gái sau bao nhiêu tháng ngày chờ mong. Lúc sinh cũng thuộc dạng ca khó trầy trật nên ôm được con trên tay em mừng khôn xiết. Vậy mà...con là con gái nhưng lại mắt hí mũi tẹt, hàm hô, gương mặt thô và đặc biệt là....giống hệt bà nội cháu! Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như bà nội cháu là người hiểu chuyện, dễ mến. Em xin tóm tắt thế này ạ. Bà nội cháu - mẹ chồng em là người độc đoán, ích kỷ, vụ lợi và mê tín thích sử dụng bùa phép và hay phô trương màu mè. Tiền đối với bà là tất cả. Không một ai trong chòm xóm láng giềng hay bạn bè gì có thể ưa nổi, ba chồng em còn chịu ko nổi nói gì ai. Nói chung là vừa xấu người vừa xấu nết. 


Đó cũng chính là lý do mà hai bên gia đình sui gia không thể nhìn mặt nhau. Gia đình em không thể nào hòa hợp với cách cư xử không hiểu chuyện và có phần bất bình thường của mẹ chồng em được. Lần nào vợ chồng em cãi nhau hết 90% là có liên quan đến mc. Nhà em vì vậy nên xót em lắm. 


Vậy mà đứa con đầu lòng vợ chồng em cùng hai bên gia đình hết mực chờ mong lại giống mc em như tạc. Ba mẹ em và gđ bên em ai cũng rầu rĩ nói sao nhìn nó là ra bà kia vậy trời... Em còn nghe ba mẹ buồn bã nói lén nhau là nhìn mặt nó là ra bà kia ko biết làm sao thương cho nổi đây. Sau bao nhiêu chuyện bả đã làm với em và gđ em thì tha thứ và dung hòa là điều ko thể. Em chỉ biết ôm con khóc thầm...thương cho số con ko được may mắn vì con ko thể chọn lựa dung mạo của mình, đó ko phải lỗi của con. Vậy mà ai đến thăm cũng bàn tán về nhan sắc của con, cả người trong nhà vì vậy mà tình cảm có phần e dè giảm sút đối với con...


Em cũng như bao người mẹ khác, cầu mong cho lớn con đổi nét từng ngày. Đỉnh điểm câu chuyện là hôm nay chính mẹ đẻ em nói thẳng với em là càng lớn nó lại càng giống bả nhiều hơn, kiểu này thiệt khó thương quá. Em nín lặng luôn mọi người ạ. Bản thân em khi nhìn con giống người gây ra biết bao thương tổn cho mình còn thấy đau lòng, ko muốn chấp nhận sự thật. Dẫu biết là con mình, mình thương mình yêu lắm, con đến với mình lành lặn khỏe mạnh đã là may mắn lắm rồi. Nhưng nếu nói em ko buồn ko suy nghĩ là nói xạo, em ko làm được. Thật giờ em ko biết phải làm sao khi con mình còn quá bé nhỏ đã ko nhận được tình cảm đong đầy của người thân. Con ko có ngoại hình ưa nhìn nên ai nhìn vào cũng im lặng, sợ con thiệt thòi sau này lắm các mom à. Và đặc biệt là nhìn con là ra người mà em ám ảnh căm ghét nên đôi lúc cũng buồn lắm, bất lực, ko thể làm gì được. Em chỉ biết dặn lòng phải thương con thiệt thiệt nhiều để bù đắp những thiếu thốn khiếm khuyết mà con phải chịu. Câu chuyện của em chắc sẽ ko thể có giải pháp nào có thể cứu rỗi, em biết. Chỉ là đêm rồi mà tâm trạng quá nên em đăng bài để trãi lòng cho đỡ stress chứ nếu ko em trầm cảm mất. Em viết dài dòng mong mn thông cảm