Em là mem mới tham gia diễn đàn,rất mong mọi người chia sẻ và giúp đỡ e nhé...:Smiling:, mọi người ai đọc topic của em có thể là người ngoài cuộc sáng suốt giúp e có 1 lời khuyên là e cảm ơn lắm lắm..:Rose:


Chuyện của em vừa dài vừa buồn chán, mọi người đọc đừng chê em nhé..


em và anh yêu nhau 1 thời gian e mới biết quá khứ trước đây của anh. Anh từng nghiện và từng bị vào tù vì nghiện. Nhưng tin anh không còn chơi bời, em vẫn yêu và tin tưởng. Và quả thực thời gian yêu em, anh không hề chơi bời nữa thật. Mọi người đừng bảo e cả tin nhé, nhưng bọn e yêu nhau và bên nhau suốt ngày, e cũng là đứa nhạy cảm nên em nghĩ e có thể biết anh ấy chơi hay không..


Rồi e có thai và xin gia đình cho cưới. Bố mẹ anh thì rất vui vẻ và tốt..nhưng bố mẹ em thì lại không thể chấp nhận được mọi chuyện của anh..


Em đau khổ dằn vặt lắm khi mẹ e khóc lóc và cả ép buộc em xin em bỏ đứa con trong bụng và từ bỏ anh...


Em đã từng đồng ý với mẹ vì thuơng mẹ, và vì bế tắc...nhưng rồi đi đến phòng khám và nghe thấy tiếng tim con đập...em lại không nỡ...lại bỏ trốn và xin gia đình được cưới...


Gia đình em giả vờ đồng ý để nhà anh đến nói chuyện...nhưng rồi lại đột ngột không đồng ý..


Em lại bỏ trốn...Nhưng lần này bị bắt lại...


Anh đau đớn nhìn e bị lôi về nhà mà không thể làm gì...


Sau vài trận đòn, không phải vì đau, vì sợ..mà vì tủi nhục, vì bế tắc...em đã phải bỏ đi giọt máu của mình...nỗi đau ấy khó quên lắm..khó quên đến nỗi giờ gõ bàn phím mà nước mắt e vẫn tuôn rơi...


Em bị gia đình tống đi sài gòn để cách li khỏi anh...


Nhưng rồi em vẫn trốn ra...gặp lại anh..sống cùng anh..bỏ qua tất cả...


Mọi người đọc đến đây có thể nghĩ em ngu ngốc và mù quáng...Nhưng tình yêu là như thế mà...đôi khi sự ngăn cấm lại là chất xúc tác cho nó phát triển...


Sau 1 thời gian chung sống, giờ em lại có thai...bé được 8 tuần rồi..em thấy vui mừng lẫn lộn...


Vui vì mình vẫn có con...con cái như 1 cái lộc trời cho..đâu phải ai muốn đều có thể có được...e nghĩ vậy và nâng niu lắm...em không bao giờ từ bỏ đứa bé này lần nữa...


Nhưng...buồn vẫn nhiều lắm...vì gia đình e vẫn phản đối...bố mẹ em vẫn gay gắt..


Và buồn nhất là anh...


Ở bên anh lâu em mới hiểu..tuy anh bây giờ không chơi bời nữa nhưng cuộc sống của anh quá phức tạp, quá khác so với em...


Ở bên anh, em luôn nơm nớp lo sợ anh chơi bời vì anh có quá nhiều bạn bè, và đa phần là bạn bè xấu


Anh có quá nhiều thú vui và em mệt mỏi với những thú vui ấy của anh...


Không phải anh không yêu em và con...nhưng em nghĩ anh vẫn quá ham chơi và vẫn còn quá yêu bản thân mình...


Anh chung thủy và chẳng phản bội em nhưng anh làm e thấy quá mệt mỏi và thấy sợ cái tuơng lai làm vợ của anh...


Và em đã nghĩ đến việc làm 1 bà mẹ đơn thân....


Chắc chắn là sẽ rất khó khăn với em khi mà gia đình e không chấp nhận em và bản thân em tuy có đi làm nhưng chưa thực sự vững vàng về kinh tế


Em không bao giờ có ý định từ bỏ đứa con này nên mọi người làm ơn đừng ai khuyên em từ bỏ nhé...


em chỉ không biết nên sống thế nào thôi...


Có nên lấy chồng với 1 tuơng lai mù mịt hay nên sống 1 mình và chịu khổ trước mắt....


Em hoang mang quá...mọi người hãy giúp em nhé..có ai là bà mẹ đơn thân hãy cho e lời khuyên và kinh nghiệm nhé...


em cảm ơn tất cả những ai ghé vào và nghe tâm sự của em..:LoveStruc: