Bé nhà mình đã gần 25 tháng, đi học được nửa tháng rồi.Nhưng có vẻ bé vẫn không quen, nên gần như sáng nào trước khi đi học cũng lè nhè, nói la con chỉ đi chơi, không đi học.OBN thì không muón cho cháu đi học, nên sáng nào mình chuẩn bị đưa con đi, ra chào OB thì OB lại bảo “thôi ở nhà với O/B”, bé không chịu thì lại bảo “uh, B đi học nhé “ và nhắc đi nhắc lại câu này, làm con bé khóc ầm lên, mình lại mất đến 10-15’ vừa dỗ con vừa lôi nó đi dể OB khỏi nói nữa.Sáng nay bé lại khóc, MC mình lại bảo để bé ở nhà, vì con còn nhỏ thế, cứ bắt nó đi, rồi bảo mình phải nghe lời BM, chứ cứ làm theo ý mình thế à?Phải nói thêm là trước khi đi học thì bé khóc thế, nhưng đến lớp thì ngoan lắm, các cô cũng khen ngoan.


Mình nêu các lý do tại sao cho bé đi học mà không để bé ở nhà, các mẹ xem rồi cho mình lời khuyên nhé, vì đến hôm nay thì mình ức chế quá rồi, con thì khóc, BMC thì ép phải để con ở nhà, chồng thì đứng ngoài cuộc, để vợ tự giải quyết.


Bé nên đi học vì:


-Bé nhà mình đã hơn 2 tuổi, đủ tuổi để đi học rồi


-Ở trong nhà thì bé nói rất nhiều, nghịch lắm, nhưng khi có nguời lạ là nép vào người mẹ, không nói năng gì, không chào ai, hỏi gì không nói.Mình muốn cho bé đi học để bé bạo dạn lên một chút.


Mình không để bé ở nhà vì:


-Ở nhà chủ yếu là bà trông, mà bà thì cứ loay hoay lam việc nọ việc kia, chả để ý được đến cháu, cứ thấy cháu chơi thơ thẩn để bà làm là thích, khen ngoan.Thế nên chân cháu toàn nốt muỗi đốt, hoa cà hoa cải.Hôm nào bà đi chợ hay đi có việc tí, nhờ ông trông mà ông lại thích đi chơi là ông gửi cháu sang hàng xóm để ông đi ( mà nhà hàng xóm thì toàn đàn ông thôi, mình lo điểm này nhưng BMC thì coi cái việc bé gái bị lợi dụng cứ như là ở bên kia trái đát mới có, còn thì sẽ chẳng có việc gì xảy ra với cháu OB )


-Chiều mình đi làm về, con chạy ra thì thấy: mặt mũi thì tèm lem, đen đen, bẩn bẩn, tay chân thì đen xì, quần áo cũng thế (gần như hôm nào cũng thế). OB không bao giờ chú ý việc rửa tay chân cho cháu (vì bản thân OB cũng chả mấy khi rửa, ông đi về, chân thối um lên cũng chả rửa, bắt cả nhà cùng ngửi, ai nhắc ông đi rửa ông cũng không đi, bảo chân ông chả có mùi gì), thế nhưng vẫn cho cháu cầm tay ăn đủ thứ.


-OB không quan hệ nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn có việc phải đi ( cả OB luôn ).Và mỗi làn OB đi thì chỉ báo cho con trai vào tối ngày hôm trước, thế là 2 VC lại ngồi tính toán xem sắp xếp mọi việc ngày mai thế nào.Lúc đó mà mình trách OB đi mà không báo sớm thì thể nào 2VC cũng cãi nhau, vì AX bảo nghĩa vụ trông cháu không phải của OB, OB có việc thì phải đi. Đi nhưng chả nói sớm để con cái chuẩn bị, mà VC mình đều đi làm chứ có ngồi chơi đâu mà thích nghỉ lúc nào thì nghỉ.


-Một năm OB về quên vài lần, lần cuối cùng về là khi bé nhà mình được 17 tháng. 2VC cũng định đem con đi trẻ, nhưng OB không chịu, lại nhờ bà bác ( chị MC) ra trông giùm vài hôm.Khi nhờ thì chỉ MC nói, BC không noi câu gì.Về quên được 2 hôm thì BC mình gọi ra, bảo nhơ bác ở thêm khoảng 10 hôm nữa ( BC giữu không cho MC ra). Lúc đầu bác không chịu, vì bác còn có việc ở nhà, VC mình cũng bảo bác cứ về, bọn cháu sẽ cho bé đi trẻ.Sau rồi bác nể quá, lại gọi về thu xếp ở nhà rồi đồng ý ở lại.Mặc dù có bác giúp nhưng VC mình vẫn vất vả hơn nhiều, vì bé không chịu theo bà bác, đồng thời cơm nuớc, chợ búa lại phải lo cả.


-Khoảng 3 tháng nữa BMC lại về quên, lần này chắc sẽ đi khoảng 1 tháng hoặc hơn, mà giờ ép mình để con ở nhà, không hiểu đến lúc đấy mình phải xoay thế nào đây.