Em có một đứa em trai cách em gần 10 tuổi các mẹ ạ. Nói nó hư quá thì cũng không phải, nó học hành (đang học lớp 11) thì cũng mang tiếng nhất lớp, không phải đứa lêu lỏng, đua đòi hay ăn xài như rác, nhưng thái độ sống của nó lại là chuyện khác. Về nhà nó lăn bò lăn toài ra hết chơi game đến nghe nhạc, bố mẹ hay chị gái nhờ làm việc gì giúp gia đình là nó khó chịu, cãi người lớn. Nó làm gì cũng phải có người đi theo nhắc cả chục lần nó mới chịu làm, mà làm gì cũng lề mề và không tập trung. Nói chuyện với bố mẹ thì không dạ thưa gì cả (trong khi nói chuyện với người ngoài thì vâng dạ rất ngoan).
Em buồn nhất là nó thiếu quan tâm và không biết thương cha mẹ. Mẹ em bị bệnh gan, tối tối phải mài sừng tê giác để uống. Em thì không ở Việt Nam, nói nó ở nhà có thời gian thì giúp đỡ ba mẹ làm các việc lặt vặt trong gia đình, buổi tối cố gắng dành chút thời gian mài thuốc cho mẹ thì nó ậm ờ cho qua. Hè này em về, thấy buổi tối nó cứ lao đầu vào chat với chit thì em bảo nó là "Mẹ bệnh, lúc nào chị không có ở nhà em giúp mẹ mài sừng tê giác để mẹ uống" nó phóng thẳng lên lầu bảo em "Thôi chị mài đi" (chứng tỏ nó không cảm thấy thương hay có trách nhiệm gì với bệnh tình của mẹ hết). Bố em than là đau ngay vùng thận, em thì lo muốn chết còn nó thì cười hề hề rồi lại nói ra mấy câu đùa mà em không chấp nhận được. Buồn lắm các mẹ ạ, sao em lại có thằng em trai vô tâm đến thế.
Nhà em cũng rất nghiêm với nó, nhưng em cảm thấy bố mẹ em vì đã ở một thế hệ khác nên khó đồng cảm với lứa tuổi của con trai mình. Bố mẹ em khi không thật sự cần mắng nó thì lại mắng nó hơi quá, nhưng những chuyện cần nghiêm khắc như đến bữa ăn phải ngồi vào bà ăn cơm, học bài thì ngồi trên bàn chứ không nằm bò ra trên giường, ..v.v ..thì bố mẹ em lại mặc kệ nó. Có lẽ nó như thế thành thói quen, bây giờ ai nói cũng không nghe lời, hoặc nghe lời một cách khiên cưỡng. Nhưng bố mẹ em không phải là người không quan tâm đến con cái. Mẹ em rất hay trò chuyện với nó về trường lớp, bạn bè, chuyện học hành, sở thích,.v.v..
Tối hôm qua em ngồi vào máy tính, thì vô tình đọc được blog thằng em trai quên tắt. Em đọc xong thì suýt té xỉu các mẹ ơi. Chả là nó xin bố mẹ em mua cho nó một chiếc xe đạp. Mẹ em ra điều kiện là con phải hoàn thành xong những việc này.. việc này... thì bố mẹ mới mua cho con. Cuối cùng nó không làm được (nó là ứng cử viên bí thư đoàn trường, suốt ngày đi lo chuyện người, ở đâu hoạt động sôi nổi em không biết chứ về nhà thì chẳng ra làm sao) nên bố mẹ em không đồng ý cho nó xe đạp. Thế là nó uất ức gì đấy, nó ghi lên blog những câu chửi rủa (dùng từ lóng từ đệm như dân chợ búa) về bố mẹ... Em không ngờ nó lại có thể viết ra những lời như thế về những người mang nặng đẻ đau ra nó, hơn nữa nó lại bỏ lên blog là nơi ai cũng có thể đọc được, hay là bon trẻ con bây giờ xem những chuyện này là bình thường hả các mẹ ơi. Em cứ nghĩ đến chuyện đó là em khóc rất nhiều. Hôm ấy em không nói cho bố mẹ mà nhẹ nhàng nói chuyện với nó (lẽ ra em nên bình tĩnh hơn để không vừa nói vừa khóc) khuyên nhủ nó nhẹ nhàng rằng kẻ không biết kính trọng cha mẹ là kẻ bỏ đi; khi em ra ngoài xã hội, ai có cũng có thể chối bỏ, đối xử không tốt hay phản bội em, nhưng bố mẹ thì luôn tha thứ và thương yêu em, v.v... nhưng có vẻ nó không thông lắm hoặc nó chả muốn nghe (mặt nó cứ lì ra). Em bảo nó đi xuống nhà xoá ngay cái blog đi thì nó miễn cưỡng đi xuống. Sau đấy lại đâu vào đó, nó khoá cửa phòng lại rồi bật nhạc ầm ĩ cả nhà.
Em viết không được mạch lạc hy vọng các mẹ thông cảm. Mong nhận được lời khuyên từ các mẹ thông thái. Không biết có lớp học kỹ năng sống nào tại TP HCM cho tuổi vị thành niên để đứa em trai em biết yêu thương cha mẹ hơn không các mẹ nhỉ, mách cho em với, cám ơn các mẹ nhiều lắm.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
vâng, chắc do vậy mà mình k0 lên tiến sĩ được như 2 bậc...
ấy đừng hơi tý là khùng lên như vậy!
bạn đừng nghĩ hs lớp 11 bây giờ giông như cái thời bạn học lớp 11 hồi xưa. Theo tôi,...
Ở tuổi teen là thế,...
Ra ngoài được tôn trọng, được đề cao , được khẳng định mình. Nên chắc cậu...
Tất cả những lời bạn nói bạn dạy em đấy đều nghe hết. Nhưng tuổi này thực nhiều thứ...
Em đã add nick Y!M của chị rồi đấy. Trường LQĐ đầu vào cũng cao mà. Chắc em chị học giỏi lắm. Tuổi này khó hiểu lắm chị...
Tuổi teen bây giờ tâm lý có phần...
Có những chuyện chị lấy làm lạ. Ví dụ như nó có một đứa bạn khá thân, hai đứa hay học nhóm với nhau nên...