Hai mẹ con em nhập viện rồi, từ nay tởn tới già mấy bài thuốc dân gian ạ!!!
Em là em tởn tới già các bài thuốc dân gian gì đấy của các cụ nhé! Hại mẹ con em phải nhập viện rồi đây!
Lúc có bầu được 7 tháng, em bị một trận ho, ói cả ra máu. Lần đấy, em vì sợ uống thuốc Tây hại cho con, cứ theo mấy bài thuốc dân gian, uống lá tần, chưng hẹ, chưng tắc từa lưa nhưng không khỏi. Sau khoảng đâu 2 tuần uống đủ thứ lá, em không những không khỏi mà còn có dấu hiệu nặng thêm.
Đêm đó, đang đứng ngay cửa buồng ho sặc sụa thì em sẵn cơn ói phun máu đầy cả tường. Ban đầu em còn tưởng tường bị bẩn vì chưa bật đèn. Nhưng khi đèn bật lên, cả bức tường trắng chấm bi đỏ loang lổ mà em hoảng hồn. Lúc ấy em hét lớn vì sợ quá làm cả nhà đều chạy xuống. Ai cũng giục em đi bệnh viện ngay nhưng lúc đó là 11 giờ đêm, em cũng thấy rất mệt nên muốn đợi sáng mai đi khám luôn thể.
Hôm đi, em lên bệnh viện Từ Dũ vì khám ở đây em mới yên tâm. Nhưng sau khi nghe triệu chứng ho và nôn ra máu, bác sĩ viết cho em tờ giấy giới thiệu, bảo sang bên Phạm Ngọc Thạch. Vậy là phải chạy một đoạn xa nữa mới tới nơi.
Cứ nghĩ mình ho bình thường, ai dè phải mang áo chì, chụp X-quang. Kết quả ghi: phổi nám một góc. Thế là bác sĩ bảo phải nhập viện ngay. Khiếp, bà bầu ở phòng bệnh nhân mà toàn là bệnh nhân viêm phổi nặng, ho ra máu mới ghê. Nhưng được cái bác sĩ ở đây dễ thương lắm, bệnh viện lại sạch sẽ và ưu tiên cho bà bầu.
Ngay ngày đầu nhập viện, bác sĩ đã phải hội chẩn để tìm thuốc phù hợp cho em. Khoảng đến giờ trưa, họ đưa em toa thuốc với 1 viên duy nhất. Em nhớ viên này 160 nghìn/ 1 viên và không phải tiệm thuốc bệnh viện nào cũng có. Thế là chồng em phải lặn lội chạy khắp các bệnh viện để mua thuốc, mãi tới giữa chiều mới đem về. Sau khi uống viên này xong, sáng hôm sau em hết ho hẳn. Trong thời gian nằm viện, em cũng được cho uống thuốc đều đặn nhưng bác sĩ cũng nói các thuốc này đều không ảnh hưởng gì đến thai nhi. Thế nhưng, em cũng phải nằm viện đến 2 tuần mới được xuất viện được các mẹ ạ!
Vậy là xong một trận hú hồn với thuốc trái, thuốc lá gì đấy của các cụ.
Trận thứ hai là khi em vừa đi đẻ về được vài ngày. Lúc ấy, em ho nhiều nhưng không khỏi. Song vì sợ thuốc ảnh hưởng đến chất lượng sữa nên em cũng vẫn tiếp tục kiên nhẫn uống nước tắc. Uống được vài ngày, thấy không ổn, em bảo chồng đưa đi viện luôn. Kết quả chụp phim cho thấy, đúng là em bị viêm phổi. Các bác sĩ muốn theo dõi thêm vài ngày vì vốn em đã có tiền sử viêm phổi trước đó. Vì cực chẳng đã, em đã phải gởi con cho nội trông nom. Không ngờ, ít hôm sau, nghe tin con nhập viện. Mẹ một nơi, con một nơi mà lại nằm viện thay vì ở nhà. Lòng em đau như cắt.
Sau hỏi ra mới biết bà nội đã cho thằng cu nhà em uống nước cam thảo hàng ngày để làm sạch phổi, sạch bụng gì đó nên con bị ngộ độc phải nhập viện để theo dõi.
Khổ thân con, mới nhỏ đã phải nằm viện. Em đau mà chẳng màng, cứ nghĩ đến con là hai dòng nước mắt chảy trào. Sao các bà lại cứ bo bo giữ quan niệm cổ hũ nhỉ. Đã bao người cảnh báo mà vẫn không tha cho.
Theo em biết, trong cam thảo có chứa chất acid glycyrrhizic (AG). Chất này có thể gây ra ngộ độc với các triệu chứng như mệt mỏi, đau đầu, sưng phù và đôi khi, trong một số trường hợp còn làm tim ngừng đập.
Những phụ nữ dùng cam thảo để giải độc hàng ngày còn có nguy cơ đột quỵ hoặc huyết áp cao. Bên cạnh đó, các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra rằng chất AG gây ra tình trạng giảm kali còn có thể làm yếu và gãy xương nữa cơ! Bà bầu muốn pha cam thảo và nước giải khát cũng phải thật cẩn trọng với thứ này.
Sau trận bệnh của hai mẹ con rồi, chắc em cạch mặt đến già mấy bài thuốc dân gian này quá!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1