Từ lúc con cất tiếng khóc chào đời, mẹ chưa bao giờ thấy con sợ điều gì cả. Vào một buổi tối khi con được hơn 9 tháng tuổi, hàng xóm mang búp bê sang nhà mình chơi và để ở góc nhà, con đi chơi về và phát hiện ra nên đã bò tới xem xét. Bỗng dưng búp bê đổ kềnh ra, con giật mình hoảng sợ thét ầm lên và đạp chân chạy trốn. Mẹ vội bế con lên, lần đầu tiên mẹ thấy ánh mắt con sợ hãi đến thế. Có lẽ không bao giờ mẹ quên được cảm giác con trốn vào lòng mẹ khi bố đem búp bê ra xem có sợ thật không. Bố không muốn con trai sợ bất cứ thứ gì và mẹ lo con sẽ bị ám ảnh nên vừa bế con, vừa ôm búp bê hát, nói chuyện, mẹ bảo búp bê chào con là anh, dần dần cho búp bê chạm vào tay con...




Sáng hôm sau, bố để búp bê ở giữa phòng khách và phòng ngủ, bắt con phải vượt qua. Cả nhà cùng cổ vũ con "cố lên nào, cố lên con trai, sang đây mẹ bế". Nếu đó là con mèo hay bất cứ thứ gì khác, con sẵn sàng bò qua, nhưng với búp bê con cảnh giác ngồi im. Được động viên và muốn được mẹ bế, con bò ra chậm rãi từng bước như hổ rình mồi. Bỗng nhiên con mắt búp bê, miệng bắt đầu mếu xệch và nhìn mẹ..


Thấy con khổ sở quá, mẹ lại bế con lên "Thôi, để con chiến thắng nỗi sợ dần dần, so với hôm qua con đã tiến bộ nhiều, như vậy là đã chiến thắng 80% rồi...", mẹ an ủi con.


Và từ đó về sau, mẹ dạy con gọi tất cả các con vật, kể cả gấu bông là em. Khi trên tivi có chương trình "Chúc bé ngủ ngon", mẹ và con cùng bế gấu bông và hát bài hát ấy. Tuy con chỉ bắt chước mẹ vỗ về gấu bông một lát thôi nhưng trông con rất tình cảm. Vậy là con đã chiến thắng được nỗi sợ hãi và thay vào đó là tình yêu thương.


Con trai ơi, mẹ muốn rằng con sẽ vượt qua được tất cả nỗi sợ, hơn thế nữa, mẹ muốn rằng khi con có em, con sẽ yêu thương em của mình và luôn yêu thương mọi người.



Vũ Hải Thanh