Tít tít, tiếng điện thoại vang lên. Với vội chiếc điện thoại, tôi thoăn thoắt mở phần tin nhắn đến. "Vợ à, tuần này anh lại không về được rồi. Anh phải trực chiến vì đơn vì thiếu người quá. Tuần sau anh về thăm vợ của anh nhé". Mới đọc hết câu đầu tiên, trong lòng tôi đã trào lên 1 nỗi buồn sâu sắc, một nỗi buồn đã trở thành quen thuộc nhưng nó vẫn như xoáy vào tận trong lòng.
3 năm yêu và 1 năm sau khi cưới. 4 năm với những tuần lễ mong chờ, với những háo hức, với những niềm vui và cả những nỗi buồn. Dù xác định làm vợ một người lính sẽ không thể có những đòi hỏi dẫu rất bình thường, không được so bì để rồi rơi nước mắt khi nhìn những cặp vợ chồng khác cười nói và ôm nhau trên đường, không được tỏ ra yếu mềm mỗi khi chồng về để chồng yên tâm công tác....nhưng những lúc ngồi một mình, tôi vẫn thường để cảm xúc của mình tự do bay nhảy. Giống như lúc này đây. Một mình trong căn phòng trống vắng, những cái đạp và xoay mình của em bé tròn 8 tháng tuổi trong bụng, càng làm tôi nhớ đến chồng hơn.
Chồng tôi - 1 người chồng vui tính, hóm hỉnh, luôn thốt ra những câu nói vô cùng ngộ nghĩnh để chọc cho tôi cười. Dường như anh luôn cố gắng sử dụng triệt để khoảng thời gian ngắn ngủi cuối tuần khi được về nhà thăm vợ, để tình cảm vợ chồng được gắn bó, để đền bù cho vợ, để tôi được cười giòn giã như những người vợ khác.
Chồng tôi, một người luôn luôn giấu đi những vất vả, những mệt mỏi trong công việc, để tôi ở nhà luôn được yên tâm. Thay vào đó, anh luôn nói dối rằng công việc của anh nhàn lắm, thời gian nghỉ ngơi rất nhiều và không có gì là vất vả cả. Nhưng, tôi vẫn biết được rằng, có những lúc anh phải mướt mồ hôi trong nắng nóng cùng đồng đội đào hố, phải đi giúp bà con lợp lại mái nhà khi mùa mưa lũ đến, phải đi bộ hàng chục cây số đến những ngôi nhà nằm sâu trong vùng rừng núi, phải chạy báo động hộc hơi khi vừa dở giấc ngủ...Những vất vả ấy, dù anh giấu giếm, dù anh không bao giờ để tôi biết, nhưng tôi vẫn biết, biết để thương anh hơn, để thông cảm với công việc của chồng hơn, và để sau này có thể nuôi dạy con thật tốt, cho xứng với những vất vả và khó khăn mà bố chúng - một chiến sỹ bộ đội cụ Hồ đã, đang và sẽ song hành trong suốt những năm tháng tiếp theo.
Thứ 6 tới này, có lẽ chồng tôi sẽ lại được về thăm nhà. Thứ 6 tới này, tôi sẽ lại được chồng tôi ôm vào lòng, xoa lên cái bụng tròn ngày càng to ra của tôi, và tôi sẽ thật sung sướng và tự hào khi thấy chồng thủ thỉ nói chuyện với đứa con còn chưa ra đời. Những hạnh phúc giản dị mà lớn lao quá. Và tôi sẽ có một đêm thật tròn giấc trong vòng tay âu yếm, trong hơi thở ấm áp của anh.
Chồng ơi, em yêu chồng nhiều lắm. Và đêm nay, chồng hãy mơ về em, về con của chúng ta nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Để lại cho em nỗi nhớ nao lòng :RaisedEye
Chúc 1 mùa giáng sinh an lành và ấm áp !!!
Hôm nay, 22/12, ngày thành lập...