Hôm nay đọc bài báo này mà em thấy thương cho các bé suốt ngày bị ba mẹ “giam” trong nhà, làm bạn với Ipad, TV, máy tính. Thương cả cho ba mẹ cứ nghĩ là mình phải làm ra thật nhiều tiền, cho con đi học thật nhiều nơi thì con sẽ giỏi. Em thấy làm vậy giống như là hành hạ cả hai bên ấy.






Như em có nhỏ bạn làm bên ngành truyền thông báo chí. Đợt hai gia đình đi chơi chung với nhau, trong khi em quẳng hẳn điện thoại ở đâu chẳng nhớ để chơi cùng con, thì bạn em mang theo cả laptop đến bãi biển, chui vào một góc mát mẻ ít ồn ào để gõ bài khí thế, còn bé con thì mang theo máy mp3 để luyện nghe tiếng Anh suốt chặng đường trên xe và giữ im lặng cho mẹ làm. Không ít phụ huynh cứ ụp mặt vào công việc để kiếm tiền, làm tất cả việc nhà thay con để nó có thời gian học bài. Cứ vậy, với nhiều phụ huynh thì việc kiếm tiền là việc lớn, còn việc dạy dỗ con, nói chuyện với con, hiểu con là chuyện nhỏ, giao cho 1 mình mẹ là được, hoặc đôi khi chẳng giao cho ai.



Bé Bo nhà em thì khác, chắc vì em rất kiên quyết trong việc cho con được vui chơi và tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Em đã cho con đi du lịch cùng mình khi Bo mới có 3, 4 tuổi. Các mẹ cứ sợ chuyện ăn uống, rồi sợ con mệt khi đi cả ngày dài. Nhưng kinh nghiệm của em là cho con vào xe đẩy rồi đẩy đi chung với cả nhà, chẳng cần ẵm bồng gì, khi nào con buồn ngủ là có thể ngủ ngay. Chắc cũng nhờ vậy mà sau này Bo dễ nuôi, không kén ăn gì hết, lại còn được tập cho tự ăn, tự tắm từ rất sớm. Mỗi dịp Hè, em lại cho con đi học những kỹ năng “sống còn” như tập bơi và học những môn năng khiếu Bo thích. Da dẻ con nhà em rám nắng, nhìn “chuẩn men” và thu hút các bạn nữ cùng lớp lắm ạ)



Hôm trước đọc FB của bác Lê Hoàng, thấy bác kể chuyện sách giáo khoa ở Nhật: “Môn đạo đức lớp 1 toàn bài tập thực hành kiểu: quan sát xem ông bà cha mẹ cười tươi vào lúc nào, em nghĩ nên làm gì để cho người thân của mình cười tươi hằng ngày và làm thử xem kết quả ra sao; ra công viên thì tìm sọt rác chỗ nào; công viên là nơi công cộng nên phải để ý không làm phiền những người xung quanh; khi lên xe bus thì chào bác lái xe và trước khi xuống thì nói cảm ơn; đi mua hàng nếu đến sau thì xếp hàng chứ không được chen ngang; hàng ngày gặp mọi người thì chào thật to và cười thật tươi nhưng ở những nơi công cộng không được nói to...”, em thấy sao mà tâm đắc! Em cũng muốn con em học được những bài học cuộc sống như vậy, chứ không phải suốt ngày ôm quyển sách cho đầu to mắt cận.



Mọi người thường thắc mắc sao con của em khi nào cũng hớn hở, vui vẻ muốn được đến trường. Đơn giản lắm, vì Bo chẳng phải đi học thêm tối mắt tối mũi nên khi nào cũng “đói học”. Giống như ăn cái gì phải in ít thôi thì mới thấy thèm, thời gian học in ít thôi thì mới thấy thiếu, mới thấy ham vậy mà.