Chào các bố, các mẹ trong 4rum.



Em là một lính mới tò te, vừa kết hôn được hơn 7 tháng nhưng đã chui vào đây để tâm sự thì... cũng thấy nguy nguy. Thật sự em cũng có nhiều tâm sự quá, cần được chia sẻ với mọi người.



Trước khi kết hôn, em có một mối tình rất đẹp nhưng rồi phải chia tay 2 năm trời để người ta đi du học. Vì hoàn cảnh khách quan, em phải dứt khoát từ chối khi người ta muốn quay trở lại chỉ cách mấy tháng trước khi em đi lấy chồng.



Trong thời gian chia tay với người yêu cũ, em đã không thể có tình cảm với ai được cho đến khi em ngã bệnh nặng, suýt mất mạng. Lúc này, bên cạnh em chỉ cho một người là chồng em bây giờ, khi ấy còn chưa là bạn trai của em, chỉ mới đang đi cầm cưa em thôi nhưng lúc nào người đó cũng ở bên cạnh em, sắp xếp công việc (do cùng công ty), đưa em đi khám bệnh,... em đã rất cảm động và cảm thấy được che chở bên cạnh một người con trai. Tuy vậy, em vẫn chưa thể yêu anh. May mắn, sau đó, sức khỏe em trở lại bình thường, khỏi bệnh. Tụi em cũng gắn bó với nhau hơn. Em trở lại cty làm việc, mọi người biết chuyện, gán ghép chúng em với nhau, em thấy rất khó chịu về việc này nhưng anh đã quá quan tâm, sống có tình, có nghĩa với em nên khó lòng mà làm ngơ được. Em cũng đã chịu nhiều tai tiếng khi lạnh nhạt với anh trong cty lúc ban đầu.



Thời gian tiếp theo xảy ra nhiều chuyện ko vui. Tuy qua cơn nguy hiểm nhưng sức khỏe em cũng bị ảnh hưởng nhiều, nội bộ công ty có vấn đề, mọi người đều lo lắng bị mất việc, trong gia đình xảy ra nhiều việc bất ổn, sức khỏe ba em ko tốt, em cảm nhận được sự đuối sức của ba khi lo cho gia đình và phải lo cho người em trai đi du học,... Trước mọi việc đều bất ổn như thế, em đã nhận lời lấy anh sau một thời gian quen biết như một giải pháp làm ổn định tâm lý, kinh tế và bớt phần gánh nặng cho gia đình và cũng vì chỉ có anh mới có đủ sự quan tâm và kinh tế để em cảm thấy yên tâm (anh ko phải là người giàu có nhưng vẫn có thể đảm bảo cuộc sống vừa phải). Dù vậy, em vẫn chưa thật sự yêu anh.



Sau khi kết hôn, mọi việc đều đã như ý muốn. Do ở nhà anh có người làm bác sĩ trong nhà nên sức khỏe em được theo dõi, chăm sóc ổn định. Công việc trong công ty có nhiều tiến triển tốt. Anh cũng đã giúp cho gia đình em một việc rất lớn, gánh bớt một phần nỗi lo lắng cho ba em. Có thể nói, em đang có một cuộc sống ổn định và được quan tâm tốt.



Thế nhưng, tâm lý của em lại ko được ổn định chút nào. Mấy tháng đầu sau khi cưới, em bị xung đột nội tâm dữ dội vì nỗi nhớ người yêu cũ. Cách 2 hôm trước khi cưới, vô tình em đọc được tâm sự của người yêu cũ về chuyện của tụi em thông qua một đứa bạn. Em đã suy sụp hoàn toàn, nhưng ko còn cách nào thay đổi được. Vài tháng sau cưới, em đã bị khủng hoảng thật sự, điều đó ám ảnh em ngay cả trong đêm tân hôn. Ko thể tâm sự được với ai vì ngại mang tiếng ngoại tình trong tư tưởng, em thầm cố gắng tranh đấu với chính bản thân mình để vượt qua cuộc khủng hoảng này.



Sau 6 tháng chịu đựng nhưng vẫn không thể giải quyết được, em quyết định gặp lại người cũ và nói hết tâm sự của mình. Em đã khóc rất nhiều, buồn rất nhiều nhưng tụi em tuyệt nhiên ko hề đi quá giới hạn. Em đề nghị người cũ cùng em đến một trung tâm tư vấn tâm lý để giúp em vượt qua cuộc khủng hoảng này. Sau buổi tư vấn đó, mỗi người lại trở về với cuộc sống của mình. Tâm lý em đã ổn định hơn và hạn chế liên hệ với người cũ.



Tuy nhiên, kể từ khi chia tay hoàn toàn với người cũ, em vẫn chưa thể quên hẳn và rơi vào tâm trạng không vui, không buồn, không cười và cả không muốn nói chuyện với ai, kể cả chồng mình. Tình trạng này đã kéo dài mấy tháng qua, em thường hay cáu gắt, nổi nóng với anh mà ko thể kềm chế được. Tính tình và cách sống, cách nói chuyện giữa 2 đứa trước đây đã có nhiều điều trái ngược nhau nhưng em cố gắng dung hòa, giờ thì lại càng rạn nứt nhiều hơn. Ngay cả trong quan hệ vợ chồng cũng ko thể dung hòa được dù em cũng đã có cố gắng.



Nhiều người từng nhận xét 2 đứa em là 2 phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng thật lạ là có thể gắn kết được với nhau. Thật lòng mà nói, em cũng đã nhận ra điều đó nhưng cố gắng bỏ qua để 2 đứa có thể hòa hợp hơn. Em là người để ý trong từng lời ăn, tiếng nói, cử chỉ nhưng anh lại là người ăn nói bổ bã, sổ sàng kiểu của nghề xây dựng thường tiếp xúc với công nhân, có khi là cả giang hồ. Tính em coi trọng việc vệ sinh cá nhân nhưng anh thì ở dơ chịu ko nổi, mặc cái quần lót đến khi cả tuần ko thay, mặc quần áo lôi thôi, cả đồ rách đi ra đường. Trước khi lấy nhau, em đã nói với anh chuyện này, anh có sửa đổi nhưng khi lấy nhau về thì lại đâu vào đấy. Em từng nói thỏ thẻ "Trước đây còn độc thân anh sinh hoạt thế nào cũng được nhưng có vợ rồi thì anh để ý một chút vì người ta ko đánh giá anh đâu mà người ta sẽ nhận xét vợ của anh đấy" hoặc "Anh sống một mình thì anh ko cần giữ vệ sinh cho mình nhiều nhưng khi lập gia đình thì anh phải giữ vệ sinh không chỉ cho anh mà còn cho cả em và con sau này nữa",... nhưng cũng ko thể thay đổi anh tí ti nào. Chán. Riết rồi em có cảm giác ghê sợ cả việc quan hệ với anh. Hễ em quan tâm, chọn đồ cho anh mặc hoặc đề nghị anh đổi lại cái quần, áo rách hoặc dơ khi ra đường thì anh lại cau có, gắt gỏng, nhất quyết ko chịu theo còn đề nghị em đừng quan tâm gì đến anh nữa cả. Nói chán, em cũng chẳng còn muốn quan tâm đến chồng nữa mà chồng em cũng ko còn quan tâm nhiều đến em như trước.



Cả tháng nay em hầu như ko nói chuyện, bàn cãi, tâm sự gì với anh ngoài công việc. Anh cũng dần thấy khoảng cách ngày càng lớn giữa 2 người và cũng cố gắng làm lành nhưng lòng em như đã nguội hẳn rồi, ko còn muốn cố gắng dung hòa nữa. Anh ko giống như chồng em nữa mà giống như em đang sống với người anh trai vậy. Em không yêu chồng mình, em không cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh.



Vấn đề ở đây là em sẽ cố gắng thêm 6 tháng nữa nhưng nếu tình trạng này ko thể thay đổi thì em có nên ra sống riêng một mình thời gian để ổn định lại tâm lý hay ko? Em đã quyết định nếu chưa ổn định được trình trạng hôn nhân của mình thì em nhất quyết sẽ ko có con mặc dù em đã 29 tuổi rồi. Em ko thể đem con cái ra làm sợi dây nối khi mối quan hệ chưa ổn định, nếu có chuyện xấu gì xảy ra thì khổ cho cả mẹ lẫn con sau này.



Nói thật, đọc mấy lời tâm sự của các mẹ trong 4rum, em nhận ra sự cay nghiệt của xã hội với những người phụ nữ đã từng có chồng, cho dù lỗi đó là của ai đi nữa. Em chần chừ trong quyết định cũng vì chuyện này. Nếu em làm thế thì nói thật, em ko thể trở lại nhà ba mẹ em vì mẹ em đã từng nói "Con gái đã đi lấy chồng thì cố gắng mà giữ chồng chứ đừng nghĩ đến việc quay trở lại nhà". Em cũng khổ tâm quá, em sợ làm thế sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ba mẹ hai bên trong gia đình và với cả xã hội.



Em mà ra sống một mình thế này thì chắc một điều em sẽ mất công việc hiện tại của mình. Em đang tìm công việc mới để có thể sống và thuê nhà riêng nếu như có chuyện xảy ra. Nhưng trong lòng mơ hồ lắm, vừa muốn ra riêng cho thoải mái tâm trạng nhưng cũng cố kéo dài cuộc sống hiện tại để hi vọng sẽ có sự thay đổi và duy trì sự ổn định của gia đình. Em cũng ko biết mình sẽ cố được đến bao lâu vì giờ em cảm thấy căng thẳng, bức bối và chán nản lắm. Nhờ mọi người giúp dùm em với. Em có quá hồ đồ và vội vàng ko?



Mong nhận được nhiều lời khuyên và rất cám ơn mọi người.