Gần 8 năm cho một cuộc hôn nhân, với 2 con thơ dại!


Nhiều khó khăn chồng chất mình đã vượt qua, nhưng lại không vượt qua được cuộc sống hờ hững, sống vì bổn phận, sống không có sự chia sẻ, trao đổi và trân trọng nhau. Mình đã một phút yếu lòng và sa ngã trước một người khác. Dù chỉ là một thoáng, nhưng có lẽ không người đàn ông nào chấp nhận.


Mới biết chuyện, anh cho mình một trận đòn khiến 3 ngày mình mới dậy được. Khuôn mặt mình biến dạng.


Rồi anh nói anh bỏ qua cho mình, bắt mình xin lỗi hết lượt mọi người nhà anh.


Rồi anh hàng đêm chửi rủa cha mẹ mình đã sinh ra mình mà không dạy dỗ mình.


Rồi đêm đêm anh bị hành hạ bởi ý nghĩ mình đã phản bội anh, anh không tiếc tay nện mình.


Rồi anh kiểm soát mọi thứ từ điện thoại, email, kể cả nick diễn đàn. Anh không cho mình giao tiếp với bất kỳ ai.


Anh đánh mình trước mặt 2 đứa con ngơ ngác và hoảng loạn!


Anh thờ ơ với con cái.


Anh không giao lưu với ai, không chia sẻ với ai (vốn anh vẫn sống vậy và muốn mình sống như vậy, nhưng vì anh không chia sẻ gì với mình, nên trong cuộc sống của mình, bạn bè rất quan trọng.)


Mọi người rất thương mình.


Mẹ chồng bảo mình nên trốn đi đâu đó vài năm! Để nhà cửa con cái lại! Nhưng mình không thể! Giờ này mình làm anh phát điên, nhỡ anh ra tay với con mình thì sao?


Cuộc sống như địa ngục đã cả tháng trời rồi! Con mình ngây thơ đòi bố bế, bố lừ lừ nhìn nó như xa lạ, nên nó òa khóc tức tưởi! Nó mới có 2 tuổi thôi, thông minh và nhạy cảm!


Con lớn thì hỏi: Mẹ ơi, tại sao bố lại khóa trái cửa và lao vào đánh mẹ như thế? Mẹ không ngoan hay bố không ngoan?


Đau lòng vô cùng!


Và sợ, sợ một ngày nào đó trong giấc ngủ của mình, anh phát điên và cướp mất mạng sống của mình! Đơn giản lắm, chỉ cần một nhát dao! Hàng đêm anh vẫn sùng sục thức giấc, đi lại, mở mắt trừng trừng nhìn mình! Mình nằm im mà tóc tai dựng ngược, không dám thở! Gia đình chồng biết chuyện, nhưng không ai khuyên được anh điều gì.


Mình phải làm sao bây giờ???