Đi tìm một topic bóng đá mãi mà không thấy. Chỉ thấy topic của những người hâm mộ tuyển Anh và MU! Mà tôi lại là anti- fan của tuyển Anh và MU! Đành chạy vào cái box quen thuộc này mở 1 topic vậy. Một topic nho nhỏ về bóng đá, làm nơi trú chân cho một tình yêu dai dẳng và khó chịu! Xin Admin và Mod vui lòng đừng chuyển topic này sang bên thư giãn hay CLB các bạn cùng sở thích nhé, bởi vì đây là những lời tâm sự của một người đơn thân yêu bóng đá!
SUY NGHĨ NHÂN CÁI CHẾT TRÊN CHẤM 11 MÉT
Thế là đội tuyển Việt Nam đã thua bằng một cách không ai ngờ tới. Dù linh cảm thấy Việt Nam không thể dành huy chương vàng (trái ngược với linh cảm của ông trợ lý huấn luyện viên Mai Đức Chung và ông Trưởng đoàn Hoàng Vĩnh Giang), nhưng mà tôi vẫn bị bất ngờ!
Bất ngờ vì cách chúng ta thua!
Bất ngờ vì những sợi dây thần kinh… bún của các cầu thủ!
Buổi chiều đi dạy, cho học trò nghỉ sớm chỉ vì muốn xem đội tuyển U23 đá với Myanmar thế nào. Vậy mà vẫn về không kịp. Chẳng kịp kiếm cái quán nào, thôi, đứng luôn ngoài lề đường xem ti vi, cho có khí thế! Tiếng hò reo nín bặt khi thấy các cầu thủ Việt Nam lần lượt gục ngã ở chấm 11 mét.
Chưa bao giờ chứng kiến một trận đấu như vậy!
Báo chí sáng nay thi nhau giật những hàng tít đầy cay đắng, mà có lẽ những người yêu bóng đá và có quan tâm đến bóng đá Việt Nam, thì trong lòng còn hẫng hụt hơn. Lướt qua vài trang web, thấy hình ảnh cổ động viên Việt Nam khóc, buồn, thẫn thờ, ủ rũ…
Thế nhưng điểm lại hành trình bóng đá trước và trong Sea Games 24 thì thấy rõ việc chúng ta thất bại là chuyện đương nhiên. Có chăng là thất bại hơi sớm, thay vì vào chung kết với Thái Lan và nhận thất bại 3-0, tiếp tục vững vàng ở cái ngôi huy chương bạc (lâu đời và khéo sắp trở thành bất tử nếu không có trận thua xấu hổ trước Myanmar!).
Không nên đổ lỗi tất cả cho huấn luyện viên. Đó là câu cửa miệng thường thấy nhan nhản trên những tờ báo bóng đá. Nhưng không thể không nhắc đến vai trò đáng thất vọng của Alfred Riedl, mà bên box Bóng đá của ttvnol gọi là Đần! Sau quá nhiều năm sống với bóng đá Việt Nam, có lẽ ông đã hết bài, đã cạn sạch tư duy! Đó là chưa kể tính bảo thủ ngày một nặng hơn theo năm tháng. Chiến thuật chưa thấy có gì là khác hơn những năm trước, đổ lỗi chủ yếu cho hoàn cảnh khách quan (cầu thủ chấn thương, thiếu hụt lực lượng, V-League không hợp lý…). Ông không phát hiện ra những gương mặt nào thật sự có cá tính, những gương mặt có thể đóng vai trò đầu tàu cho U23 và tuyển quốc gia Việt Nam. Và câu phát biểu của ông trong cuộc họp báo sau trận đấu thực sự làm cho người hâm mộ nổi giận: "Không thể hiêu chuyện gì đã xảy ra và không thể hiểu vì sao đội tuyển lại chơi quá kém như vậy". Xung quanh chuyện gọi cầu thủ vào đội tuyển, cũng đã có không ít những hoài nghi băn khoăn. Ông không mạnh dạn gọi những gương mặt mới như Thanh Phúc (Đà Nẵng) hay Quang Vinh (Thể Công)... Cách gọi cầu thủ của ông, bao nhiêu năm qua, vẫn không có gì thay đổi, vẫn bảo thủ, vẫn dùng những gương mặt đã được tin cậy, đã thử lửa. Nhân tố mới không có, mà nếu có thì lại là những nhân tố không đáng tin cậy! Nhưng dù sao ông cũng đã từ chức! Từ chức có lẽ là điều tốt nhất mà ông làm được cho bóng đá Việt Nam lúc này.
Sự thất vọng thứ hai là Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Một tổ chức xã hội không hiểu được vận hành theo mô hình gì. Chẳng giống bất cứ Liên đoàn bóng đá của nước nào khi mà bản thân những người điều hành liên đoàn cứ xem như mình là quan chức ăn lương nhà nước, chứ không phải là những người sống cùng bóng đá, trăn trở cùng bóng đá. (Nói vậy chứ ngày nào cũng phải đọc tờ Bóng đá của Liên đoàn, vì duy nhất có nó luôn miệng ra rả những điều hay ho tốt đẹp về bóng đá Việt Nam, một mình một chợ, khác hẳn với những báo thể thao khác, dù vừa đọc và nghiến răng ken két:mad: :mad: :mad: ). Đổi mới Liên đoàn, đó là điều ai cũng thấy. Nhưng đổi mới theo hướng nào và bằng những phương cách nào? Chưa có một câu trả lời và trong thời gian tới, chắc cũng không hy vọng có câu trả lời!
Thất vọng lớn nhất đến từ phía các cầu thủ. Không thấy sự chuyên nghiệp, không thấy những cố gắng tột cùng. Sẽ có vô số lời biện minh rằng đây chỉ là U23. Đành vậy. Nhưng tại sao không so với U23 của Thái Lan, và so với U23 của chính Myanmar. Với lối đá kiểu này, với tinh thần rệu rã như thế này, tôi đã nghĩ đến một trận thua nữa trước Singapore khi tranh huy chương đồng!
Không thể nói là các cầu thủ còn trẻ và ít kinh nghiệm thi đấu. Trong năm nay nhiều cầu thủ trụ cột đã thi đấu ở trong nước và quốc tế rất nhiều. Cá nhân từng cầu thủ cũng có vấn đề. Long Giang chơi không người mất hồn, không tròn vai trung vệ! Niềm hy vọng Công Vinh thì vụt lóe, vụt tắt, cứ như "ngọn nến trước gió" cho dù ở trận đầu gặp Malaysia được ca ngợi hết lời. Và tôi cũng đã chán ngấy cái mẫu tiền đạo nhỏ con, mỏng cơm rồi tự ca ngợi là kỹ thuật khéo léo của Việt Nam! Thanh Bình thì càng chơi càng thấy vẻ kém thông minh trong xử lý bóng. Tấn Tài thì vẫn có những hành vi bột phát, vô kỷ luật, nên phải nhận thẻ đỏ… Nói chung cả đội chơi rất thiếu lửa! Tính kỷ luật không có, tâm lý rất yếu, chiến thuật rối tung. Cũng có thể là tâm lý chủ quan, coi thường đối thủ. Chưa kể lảng vảng đây đó là nỗi hoài nghi: có hay không bóng dáng của những vụ bán độ?
Phải chăng báo chí đã đánh giá quá cao khả năng của U23 Việt Nam và bây giờ người hâm mộ thất vọng? Đành nhại lại bài hát: "Don't cry for me, Argentina" để nói rằng: Don't cry for them, Vietnam!
@ Memisu: Mình vốn không thích bóng đá Anh. Nếu có thích thì là thích Liverpool, thích bầu không khí cuồng nhiệt ở sân Anfield, thích bài hát “You’ll never...
@ Memisu: Mình vốn không thích bóng đá Anh. Nếu có thích thì là thích Liverpool, thích bầu không khí cuồng nhiệt ở sân Anfield, thích bài hát “You’ll never...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ở đó các chị em sẽ thấy tâm lý được thoải mái ..chiến thắng và hơn thế...
Không cần đá trên sân Old Trafford, MU vẫn có thể biến giấc mơ thành hiện thực trên sân Luzhniki. Lần này...
Nhưng nói thật là tớ cũng thích cái topic này,...
Đôi khi người ta hay bị tình yêu làm mụ mẫm cả lý trí. Tôi, ...