chuyện là năm nay em 28t rồi, vẫn độc thân, ngoại hình tính ra cũng ko phải xấu, thậm chí bả matit vào trông còn ngon lành í ( đấy là e tự thấy thế, hí hí) - cơ mà e chả bao giờ makeup, vì tư tưởng e sống ko vì bề ngoài....


Chả biết làm sao em rất dễ tính trong các mối quan hệ bạn bè, nhưng tiến tới yêu là lại khó khăn,...khó vì nếu ngta thích mình thì mình lại kothich, tỏ ra khó tính và hắt hủi ngta,.......tại vì e sợ yêu rồi lại mềm yếu và phụ thuộc (mà cánh đần ông... à quên :p đàn ông là họ ko thích phụ nữ quá dựa dẫm vào họ)


Xong rồi có thích ai đó thì lại thấy họ quá trẻ con, sẽ ko che chở đc cho mình.... rồi lại chả đến đâu.


Bây giờ tư tưởng của em lại chỉ hướng về đàn ông đã từng có gia đình, tự nhiên e cứ mặc định cho lòng mình là đàn ông có gd rồi thì chín chắn hơn,mạnh mẽ hơn...bla...bla...


Đại khái là em thấy manly hơn là zai chưa vợ, thế mới khổ. bạn bè với gd thì cứ bảo em ..điên, cơ mà em như thế có phải hơn điên ko các bác nhỉ