Phía sau cái nghề lương cao trên hơn 20 triệu mà ai cũng thích
Bạn bè, người thân ai cũng nghĩ làm nghề này lương cao chót vót, thưởng này nọ mà làm việc nhẹ nhàng thì xin hãy đọc bài này, lương 20 triệu mà chẳng vui, chẳng dư dả tí nào nhé!
Cứ nhân viên ngân hàng là lương cao thưởng lớn. Hầu như năm nào, các ông bà chủ nhà băng chi hàng trăm hàng nghìn tỷ đồng để trả lương và phụ cấp cho nhân viên, chia ra bình quân lương mỗi tháng ở ngân hàng lớn cũng trên dưới hai chục triệu đồng còn ngân hàng bé xíu thì 12-13 triệu đồng.
Ấy thế nhưng trên thực tế, em có bà chị chơi chung làm ngân hàng đang than vì lương không đủ ăn. Nghe bả than thở em mới thay lời muốn nói, chia sẻ lại mọi người với cái góc nhìn khác đi về cái nghề lương trên 20 triệu ấy.
Nghề này lương bình quân cao. Đúng, vì so với những nghề khác thì đây là cái nghề có lương tốt. Có người vài chục thậm chí cả trăm triệu/tháng thiệt đó nhưng không phản ánh chính xác thu nhập của các nhân viên ngân hàng hiện nay đều được như vậy đâu mà mọi người đánh đồng.
Bà chị làm chuyên viên tín dụng nhưng hàng tháng lương chỉ dao động từ 5 triệu đến 8 triệu là cùng thôi. Mà để đạt mức 8 triệu là hoàn thành 100% KPI được giao. Mọi người cứ theo kiểu lấy lương nhân viên thử việc cộng lương giám đốc rồi chia đôi, thấy lương trung bình đều từ 10-20 triệu rồi nói cái nghề này vừa nhàn vừa lương cao là điều hơi bất công.
Đính chính lại là nhân viên đều lương thấp, chỉ có lãnh đạo có chút “chức sắc” trở lên hoặc có bề dày kinh nghiệm khá lâu thì mới khá thôi nhé.
Và đây là những cái khổ khiến cho một người làm ngân hàng lương mười mấy hai mươi triệu như bà chị em mà phải từ bỏ để đi làm công ty khác lương 6-7 triệu:
- Quyết toán lương: Ngân hàng mà bà chị đang làm lại quyết toán lương thưởng cũng có đó, nhưng theo hình thức quý hoặc nửa năm và phần đó cũng chẳng đáng bao nhiêu, chỉ được thêm khoảng 15-20% lương. Cuối năm thưởng nhiều, cũng có, nhưng mấy ai đủ kiên trì để gắn bó 1 năm thì mới được thưởng cao, và cũng thưởng theo chỉ tiêu từng bộ phận, từng phòng nhé, không đánh đồng được đâu ạ.
- Mức sống: Mang cái mác nhân viên ngân hàng làm lương cao nên sống sao cũng khó. Đi tiệc đi đám cưới đám hỏi,..cũng thế. Ai cũng đồn lương cao nên cứ phải ít nhất 500k/phong bì. Sinh nhật, họp mặt thì liên miên vì tính đồng nghiệp chung team thôi đã mệt rồi, tới 20-30 người thì hầu như 1 tháng đi ít nhất 2 lần. Khách hàng thì ôi thôi, đi hằng ngày, mà mời khách thì nào dám đi chỗ tầm thường thế là cũngphải chi không ít.
Cứ hễ đi với bạn bè, ngàn năm mới có dịp đi 1 lần nhưng tụi nó chả hiểu, cứ hễ ăn uống là quán xá sang trọng.
Thành phố đắt đỏ mà, ở tỉnh lên SG làm thì mỗi tháng trả tiền thuê nhà, thêm tiền điện, nước, internet, điện thoại, xăng xe vào nữa cũng xấp xỉ gần 1.5-2 triệu. Đi ăn trưa này nọ thì cũng khá đắt đỏ, chẳng lẽ cứ ngày nào cũng phải gặm bánh mì sao được, nên nhiều lúc tranh thủ đi khách hàng mà từ chối ăn trưa cùng mọi người cho giảm bớt chi phí.
- Quỹ thời gian: Muốn lương tầm 20 triệu thì phải tích đủ mấy năm kinh nghiệm nhen, rồi đi làm thì phải làm tối mặt tối mũi, ngày làm 16 tiếng chẳng hạn. 5 tiếng ở văn phòng thôi, 5 tiếng chạy long nhong ngoài đường và còn 6 tiếng làm tại nhà. Một ngày trung bình còn lại 8 tiếng để vừa ăn vừa ngủ vừa nghỉ ngơi.
Thế là chẳng còn thời gian để bên cạnh người thân, gia đình, huống hồ là người yêu hay bạn bè.
- Sức khỏe: Bệnh cũng phải đi làm, không khỏe cũng phải nhậu nhẹt, tiếp khách là cái khổ. Mọi người thì nhìn vào thấy đi ra ngoài tiệc tùng nhiều tưởng có vẻ vui nhưng thực chất ai mà thèm chứ chời. Phải ngồi một chỗ mà có khách, ngồi một chỗ mà vẫn đạt số, vẫn giữ được các mối quan hệ thì ai mà thèm đi mấy bar, pub đồ chi cho mệt. Đi mấy chỗ đó, không mệt vì rượu thì cũng mệt vì nhạc, mệt vì ngộp, mệt vì không còn thời gian để làm bất cứ chuyện gì khác để chăm lo cho sức khỏe.
- Tâm trạng: Nhiều lúc làm mệt, tiếp khách mệt mà còn phải ôm đống hồ sơ xe đi xem lại, áp lực đến mức chẳng muốn đi đâu, ngồi trong phòng mở nhạc thật to để giảm stress thôi.
Cách đó cũng chỉ mang tính tạm thời, chứ áp lực vẫn còn đầy, nhiều lúc thấy tính tình thay đổi hẳn, cộc cằn, hay hằn hộc, bực bội trong người lắm. Nói chuyện với đồng nghiệp hay người nhà nhiều lúc hay nổi cáu, làm biết bao nhiêu người buồn vì mình.
- Danh dự: Gia đình nhiều khi cũng cứ tin báo chí mà mình nói lại không tin nữa chứ. Người nhà cứ bao là đi làm ngân hàng vừa nhàn vừa lương cao, cuộc sống gia đình thật có phước. Giải thích cái gì cũng có cái giá của nó thì chả ai tin, cứ nghĩ làm lương cao dư dả nhiều, nói nghe mà đau lòng chứ mỗi tháng nhín nhín vài bữa, từ chối vài tiệc thì mới có dư 1-2 triệu gửi về gia đình thôi. Danh dự, tự trọng,....có bao nhiêu mà giữ.
- Tuổi trẻ: Xin vào ngân hàng làm lại không dễ dàng gì, để có vị trí và mức lương của ngày hôm nay thì phải trả giá khá nhiều. Người nào có quen biết thì trả giá bằng quan hệ và tiền. Còn người tay ngay không thân thế như bả phải nộp hồ sơ mấy chục chỗ, đi phỏng vấn bị từ chối mấy lần mà nản. Nộp đơn thì cạnh tranh với hàng trăm ứng viên khác, để chỉ chọn ra 1-2 người làm chính thức thì thử hỏi cơ hội được nhận là bao nhiêu đây?
Giả như có hồ sơ có backround đẹp xíu thì còn được gọi đi làm bài test. Làm test xong phải phỏng vấn thêm mấy vòng nữa, có cả vòng thi năng khiếu. Lỡ mà mình hoàn hảo hết tất cả, chỉ có điều không được năng động, không có chút năng khiếu văn nghệ hay thể thao thì có thể bị loại ngay vòng này mới đau.
- Cơ hội: Nhiều người thấu hiểu được nỗi khổ của người trong nghề nên khuyên bả “quay đầu là bờ” và tôi cũng nói thôi nghỉ đi xin việc khác thì bả nói nghe tội lắm.
Nếu ngay từ đầu ra xin làm nghề khác thì ok, không sao. Chứ giờ bôn ba gắn bó với cái nghề để lấy kinh nghiệm mà giờ kêu bỏ là bỏ sao được. Thà mới lúc còn non trẻ, ra xin việc khác thì lấy cớ nói với nghười ta là mình muốn thử sức thì người ta còn chấp nhận chứ giờ học ra làm đúng ngành rồi, giờ nghỉ sang công ty khác coi như bắt đầu lại từ đầu, từ con số 0 thì không tiếc 2 năm kinh nghiệm thì cũng bị người ta đánh giá.
Người ta sẽ nghĩ 1 là mình là người không có lập trường, học xong không biết cái nào là mình thích, cái nghề nào phù hợp với mình, 2 là người ta sẽ nghi ngờ về năng lực của mình sao ngân hàng việc nhẹ lương cao mà mình lại từ bỏ, phải chăng mình không có năng lực mới bị đào thải.
Cứ như thế mà thành cái nghiệp, dứt ra không được, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ở những nơi khác tốt hơn.
Còn hàng đống cái khổ của bà chị, bả ngồi kể lại mà chưa nhớ hết để kể. Haiz, không chỉ riêng nghề trong ngân hàng đâu, những người làm sale cũng vậy á, cái gì cũng có cái giá của nó hết, chỉ có người trong cuộc mới hiểu cho nên đừng ai đánh giá, so đo việc và lương của người khác. Đừng nghĩ công việc của nghề nào là sướng mà tự ti với nghề nghiệp và lương của mình. Muốn lương tốt, môi trường tốt, công việc tốt, tất tần tật đều tốt thì chỉ có nước lên trời mà tìm thôi.
Em chia sẻ lại những dòng này là để mọi người có cái nhìn khả quan hơn cho mọi người ạ. Chúc mọi người yêu nghề và tận tâm cũng như hài lòng với công việc hiện tại nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1