Định 2/9 ở nhà ôm chăn ôm chiếu ngủ cho thối cho bốc mùi, cho cái thân thể thừa mỡ lại tiếp tục phì nhiêu thì nhận được offer của bà chị đang có nhu cầu về chốn đất Mũi xả tress. Hứng lên, bẩu em đi với, thế là bà chị đáng yêu book luôn vé xuất hành vào tối nì. Háo hức để biết cái miền Tây sông nước nó như thế lào, có giống trong phim nhiều trái cây, nhiều dừa với những chợ nổi bên sông, những con người chân đất áo bà bà nâu quấn khắn rằng. Hí hí ,thiếu khẩu sung trường nữa là thành du kích rùi. Cũng một phần vì chán cái nơi phồn hoa này, muốn rủ bỏ hết mọi thứ và quay trở lại làm 1 đứa vô tư lự như ngày nào. Công việc, học hành, xiền, chống lầy … oái … nhiều thứ làm cho cái đầu của con người này phải nghĩ. Cố đơn giản hóa cũng không được nhưng chẳng lẻ than vãn, kêu trời lên. Cái con người này đang sông chậm lại, từ từ, dò dẫm và thận trong nhưng tin thần nó thì đang kêu oai oái như có ai đang véo vào người. Chuyến hometravel này sẽ cố gắng trút bỏ mọi muộn phiền để quay trở lại với con người xưa cũ. Cũng lâu quá rồi không cười thật to, cười như muốn rung cả lớp mỡ bụng, muốn rụng hết cả rốn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1