Đêm Langpian đêm của rượu cần, Đêm của văn hóa công chiêng và đêm của Tình Bạn
Rời nhà hàng giây phút mà tôi mong đợi đã đến, chiếc xe lăng bánh đến Langpiang,. Và điều gì đến đã đến , chúng tôi đang đứng trước một bảng làng của người dân tộc Lặt , khi bước vào tôi đã thấy được không khí nhộn nhịp của môt buổi lễ hội sắp diễn ra. Sau khi ổn định chỗ ngồi chúng tôi đã được một già làng của bảng chào hỏi và giới thiêu về buông làng về những tập tục văn hóa của con người xứ này. Giờ thì tôi được hiểu vì sao nơi này lại mang tên là Đà Lạt và tục bắt rễ của đồng bào nơi đây như thế nào…rất nhiều kiến thức bổ ích mà tôi không sao nhớ hết được. Gìa Làng kết thúc màng chào hỏi thì ánh lửa bùng cháy, tiếng cồng tiếng chiêng đã nổi lên. Những cô gái càng trai xinh đẹp của bảng làng xuất hiện với những trang phục sơn cước thể hiện điệu múa của rừng của núi để chào đón chúng tôi. Để tỏ lòng hiếu khách của những con người miền sơn cước thì họ đã không quên chiêu đãi tất cả những vị khách của họ một bình rượu cần và những lát thịt rừng. Uống rượu cần là môt nét văn hóa của đồng bào dân tộc và hương vị của nó thì rất đặc biệt nó không đắng chát, đặc mùi như rượu của người kinh mà nó rất thanh, ngọt ngọt, đăng đắng và có hương thơm lạ như tính cách của những con người sống chan hòa với rung núi ở nơi đây. Cũng như bao người khách tôi cũng không quên thưởng thức rượu cần và nhâm nhi lát thịt rừng cùng với những điệu múa hoang dã của những chàng trai cô gái nơi đây.
Kết thúc màn mời rượu chính là thời điểm chúng tôi đươc giao lưu được gắn lại gần nhau hơn khi được tham gia những điệu múa, điệu nhảy với những ý nghĩa khác nhau rất thú vị. tất cả như quên hết khoản cách và chỉ tập trung duy nhất vào một điều là hòa quyện vào điệu múa.
Cuộc vui nào rồi cũng tàng, chúng tôi trở về khách sạn với sự luyến tuyết vô bờ bến, Lanpiang mãi mãi ở trong trái tim của tôi
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hehe biết là vậy nhưng mà thời gian,...
Nếu bạn muốn thì xách balo và đi thôi =))
Minh lâu lâu...