Mình chỉ biết web này để buôn bán quần áo, có nhiều bạn bè bên chùng địa chỉ này để dễ chia sẻ.


Là người mẹ có con bại não, chinh chiến ngoài bắc trong nam, bán xe, cắm nhà để điều trị. Mình muốn chia sẻ quá trình của mình từ lúc phát hiện con bại não đến lúc con đi học mẫu giáo. Mong rằng sẽ giúp được nhiều các con hơn, đỡ khổ, đỡ tốn tiền như nhà mình. Hơn 3 năm rồi, 1000 ngày rồi các mẹ ạ. Tất cả các cung bậc cảm xúc...


Phần 1: Con bị bại não, mẹ trầm cảm suýt tự tử.


Phần 2: Vái tứ phương, bán xe, cắm nhà.


Phần 3: Bỏ cuộc.


Phần 4: Tìm thấy chút niềm tin


Phần 5: Con học mẫu giáo. (Con mẹ 3,5 tuổi)


PHẦN 1: Con bại não, mẹ trầm cảm...


Vợ chồng cưới nhau 3 năm chạy chữa mới có được cu Bill (Gọi luôn thế chứ lúc đó chỉ mới siêu âm con trai, lại là cháu đích tôn nên mong lắm). Được hơn 7 tháng Bill sinh non, các cụ lại còn bảo con trai sinh 7 tháng ko sao, rất tốt. Từ ngày sinh Bill cảm tưởng như Bill là sợi dây gắn kết bố mẹ và ông bà 2 bên nên gia đình hạnh phúc lắm. Đến lúc Bill 5 tháng mình thấy con ít cười, cổ chưa cứng thỉnh thoảng tay chân cứ nắm chặt lại, tinh tính là mẹ mình rất lo nhưng ông bà bảo Bill sinh non nên thế là bình thường. Rồi đến tháng thứ 6 con vàng da, đưa con vào viên Nhi khám, quá trình điều trị vàng da cho con trong vòng 10 ngày là quá trình đau khổ nhất của mẹ. ngày thứ 5 điều trị vàng da con được chuyển qua khoa thần kinh rồi sang khoa vật lý trị liệu...bác sĩ bảo con sinh non, bị bại não!


Trời đất sụp đổ, mẹ và ông bà hoang mang, lúc đó mẹ còn chẳng biết bại não là gì, cuống quýt hỏi bác sĩ(Mẹ không nhớ bác sĩ đó tên Hùng hay Dũng gì nữa)


- Bại não là bệnh gì thế bác?


- Là bệnh làm cho con chậm phát triển


- Là thế nào ạ?


- Có thể con sẽ chậm vận động và chậm phát trển tâm thần!


- Mẹ gần như không còn sức lực nữa! Bác sĩ ơi, vậy con cần uống thuốc gì? Bao lâu thì khỏi? Chữa dễ không?


- Cho con điều trị xong vàng da rồi chuyển qua khoa phục hồi chức năng điều trị tiếp. Điều trị cần lâu dài


và rồi mẹ ôm con, bà nội con òa khóc


xin lỗi các mẹ, lan man quá. Vẫn còn nguyên ko quên chi tiết cào cả.


Và rồi mẹ google bại não, tìm tài liệu Tiếng Anh vậy mà lại ko tìm ở web trẻ thơ này (tiếc) rồi mẹ sụp đổ khi nhìn thấy những hình ảnh ở đó, các tình trạng ở đó. Mẹ như muốn điên lên, không muốn nghĩ thêm nữa. Con xuất viện mẹ cũng không đưa con quay lại khoa kia để điều trị tiếp mà ôm con về nhà với rất nhiều nhiều thuốc, nuôi hy vọng con sẽ khỏe mạnh bình thường. Không dám đọc tiếp, tìm hiểu tiếp.


9 tháng, con vẫn vậy...mẹ lại đưa con đi khắp các bệnh viện Hà Nội, đọc và tìm hiểu, ngu ngốc nhất của mẹ chính là suýt uống thuốc (ngủ) để chết, may mắn Ba con phát hiện, mẹ điều trị tâm lý 1 tháng. Trong quá trình đó chẳng biết ba con tìm được những số điện thoại của ai, của những gia đình nào à cũng có con bại não đã biết đi, đi học, đưa cho mẹ. mỗi ngày mẹ đều gọi, gọi nhiều đến độ mẹ nghĩ họ sẽ chặn số của mẹ hoặc không nghe máy, nhưng mẹ may mán vì họ luôn chia sẻ cùng mẹ và rồi mẹ có niềm tin hơn.


Tháng thứ 10 của con, mẹ điều trị tâm lý, ba và bà nội đưa con vào viện Nhi để điều trị phục hồi chức năng, tuần 4 buổi sáng, rồi Ba lại trở về cơ quan làm việc. Nhà mình không còn như lúc chào đón con nữa.


Tháng thứ 11 của con, mẹ và bà cùng con đến viện, nghe tiếng khóc của con, mẹ khóc theo và bị các bác sĩ đuổi ra ngoài không được ngồi cùng...


Tháng 12 mẹ được các mẹ cùng điều trị ở viện Nhi giới thiệu đến nhà 1 cô bác sĩ ở đó điều trị...Từ đây là chuỗi ngày mẹ con mình chinh chiến khắp bắc vào nam và qua cả Trung Quốc.


(Tối nay mình sẽ viết tiếp, không biết viết văn nên mình chỉ viết trên cảm xúc có sẵn, các mẹ đừng chê cười, vì chỉ khi ai rơi vào trường hợp của mình mới có thể hiểu)


Và mẹ vẫn luôn yêu con, Bill 1 tuổi...