Em phải cân nhắc rất kĩ mới cho đăng cái này lên diễn đàn, thật ra đây giống như là nhật kí của em vậy đó. Nó bao gồm cả cơn đau, sự thất vọng, tình yêu gia đình, thái độ với cuộc sống,.. Mọi ngưởi đọc rồi chia sẻ cùng em cũng đc, ai đang bị bệnh giống em thì em sẵn sang chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh của em với mọi người vì thật ra căn bệnh này giống như một căn bệnh nan y vậy đó. Em bắt đầu câu chuyện của mình nha.


Lúc bắt đầu phát bệnh, em nhớ không lầm là khoảng bắt đầu vào tháng 6, em thường xuyên bị ngứa đêm chỗ mông, nhưng em không quan trọng lắm, vì lúc đó đang vào kì thi học kì nên em không chú trọng tìm hiểu mình bị bệnh gì. ( Lúc đó chẳng bao giờ em nghĩ mình bị trĩ). Trước khoảng thời gian đó em sống lạc quan yêu đời, yêu bản thân mình nhất, có niềm đam mê tuyệt đối với shopping ( mỹ phẩm, quần áo). Qua thời gian đó thi học kì xong em về quê nghĩ hè, lúc đó đã là tháng 7 em vẫn bị ngứa đêm, ngứa kinh khủng không ngủ đc. Em tìm hiểu trên mạng thì có mình em bị giun kim. Em mua thuốc giun về uống. Tổng cộng em uống là 8 viên. Nhưng vẫn không khỏi bệnh. Chuyển qua tháng 8 thì chỗ đó của em không chỉ ngứa ban đêm nữa mà là ngứa ngày luôn. Gây bất tiện trong sinh hoạt. Em tìm hiểu trên mạng thì có thể em bị trĩ. Nhưng không chắc lắm vì em không ra máu, không đau khi đi vs nhưng bị táo bón ( 3-4 ngày mới đi vs đc). Em đã làm thữ một số cách như diễn đàn bày:


+ xông rau diếp cá và nghệ tươi với muối


+ ngâm nước diếp cá và muối hột


+uống nước diếp cá đều đặn


+ đắp lá diếp cá vào hậu môn


Tất cả những cách trên không làm em thuyên giảm tí nào. Cảm giác ngứa làm em mất ngủ mỗi đêm. Bất lực nhưng rất sợ mổ ( tốn tiền và đau, em thuộc người chịu đau kém, hơn nữa em có bệnh sợ y tá và bác sỹ). Trước đó, ngoài bệnh trĩ ra sức khỏe em hoàn toàn tốt. Vậy nên em yêu đời, chĩ nghĩ cho bản thân, có hơi ích kỷ với người ngoài. Phật dạy một câu mà đến hôm nay em mới hiểu đc: “Phàm đừng nên cầu không bệnh tật, nếu không bệnh tật thì tham dục rất lớn”. Lúc khi em khỏe mạnh em chỉ nghĩ đến việc lảm sao có điểm cao trong khi thi, làm sao đc tính dụng nơi mình thực tập, mặc váy nào cho đẹp, son môi nào nhìn trẻ trung,…


Cuối tháng 8, em và mẹ đi khám trĩ ở một phòng mạch tư, bsy nói em bị trĩ nội độ 4 phải mổ thường, không dùng đc pp Longo. Em bị suy sụp tinh thần lúc đó, em rất sợ mỗ. Đến nỗi tối em nắm mơ khi tỉnh dậy cứ tưởng mình ở trong phòng mổ. Nhưng mẹ em tư vấn là nên vào SG khám lại cho chắc vì chưa chắc bệnh của em phải mỗ. Mẹ em cũng bị trĩ trước đây nhưng không hỉu sao nó tự động hết, chỉ có cục thịt dư bên cạnh nhỏ xíu. Em gái em cũng bị trĩ nhưng nhẹ, không làm ảnh hưởng đến csong của nó. Em có tìm hiểu những người xung quanh em, đa số phụ nữ sinh con xong đều bị trĩ nhưng căn bệnh đó ko làm ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của họ. Mẹ em có diễn tả lại cho em búi trĩ của em có 2 búi, một búi bằng nửa ngón tay út, búi kia bằng nửa búi thứ nhất.


Sau khi làm công tác tư tưởng, em quyết định đi mỗ trĩ, nhưng đến bệnh viện mỗ, không mỗ phòng mạch ở bsy tư. Em có đọc rdw ở các diễn đàn, mỗ trĩ đau ( chỉ thua đau đẻ thôi), trước khi mỗ phải thục ống gì đó vô hậu môn ( nghĩ đến em thấy ớn lạnh), có di chứng bị hẹp hậu môn ( cái này làm em sợ nhất vì vốn dĩ hậu môn em không đc rộng lắm), sau khi mỗ bị chảy nước vàng, phải nội soi trực tràng trước khi mỗ. Em lo nhất nữa là không ai chăm em trong bv vì ba mẹ phải đi làm. Đc bạn bè động viện và nói chuyện với mẹ, mẹ động viên em đi mỗ. Sáng hôm đó em vào bệnh viện khám để lấy giấy quyết định mổ của bsy. Em khám thường ở bvien, bác sỹ sau khi nghe em nói về bệnh của mình. Bsy không cho thuốc chỉ về dặn ngăm nước muối thường xuyên. Em hỏi có cần mỗ ko? Bsy nói là ko cho mỗ. 0_0. Em lo lắng đi khám dịch vụ của bệnh viện luôn. Bsy khám bằng tay xem qua búi trĩ rồi hỏi em có bảo hiểm y tế không? Em nói không, bsy nói vậy đừng mỗ, có gì nghiêm trọng đâu phải mỗ. Chuẩn đoán bệnh của em là trĩ nội độ 3. Bsy có kê đơn thuốc cho em uống. Thuốc bsy cho giống như trên diễn đàn Trĩ mn hay nói đến kèm theo thuốc ngứa. Em về nhà làm uống thuốc và ngăm nước muối ngày 2 lần. Em làm đc 2 ngày thì ko hết ngứa mà còn bị ngứa ở cửa mình. Lý do vì nước muối diệt khuẩn, làm mất đi vi khuẩn có lợi. Phải nói là lúc khi bệnh em ao ước đc khỏe mạnh ghê gớm, mong đc khõe lại để làm tùm lum thứ. Nói chuyện với ba mẹ lúc ăn cơm về việc bệnh của em ( nói ra rất ngại nhưng nhà em hầu như ai cũng bị nên không có gì phải mắc cỡ nữa ). Ba em lúc trước cũng bị và đã đi chửa bây giờ khỏi hoàn toàn. Ba em chữa trĩ ở một lương y gia truyền cách đây 20 năm. Ba em nói đau nhưng hết bệnh. Bây giờ lương y đó đã chết, nhưng còn có đệ tử làm. Vậy là em quyết định đi chữa bằng phương pháp gia truyền. Và nói thật, không có nỗi khổ nào bằng nỗi khỗ bệnh trĩ. Hành trình chữa trĩ cũa em đến đây bắt đầu……