Các chị ơi làm ơn dịch hộ em đơn thuốc này với, em muốn nhũng não rồi ạ!
Sáng nay ông chồng em gửi cho em một đơn thuốc của bác sĩ được 1 facebooker chỉa sẻ trên mạng nhờ dịch hộ giùm, trong khi người nhà lẫn người bán thuốc bó tay.
Tự dưng em chợt nhớ có lần đưa chồng đi khám bệnh bên da liễu 1 chị cầm đơn thuốc chạy đến bảo, em làm ơn coi giúp chị bác sĩ bảo thuốc này uống như thế nào không.
Thật sự em nhìn mà muốn lên tăng xông luôn đấy ạ.
Còn nữa hôm trước em nghe bạn em kể, bạn em đi khám tiêu hóa, bác sĩ kê toa đàng hoàng nhưng vì không mang theo đủ tiền mua thuốc ở bệnh viện nên bạn em về mấy tiệm thuốc tây gần nhà mua. Đi đến 10 tiệm thuốc mà không ai đọc được toa thuốc ghi thứ gì đến tiệm thứ 11 thì ơn trời có người đọc ra và bán theo toa.
Về uống được 1 tuần lễ, bạn em thấy không khỏi bệnh chút nào mà ngược lại bị còn nặng hơn. Cuối cùng bạn em mang thuốc còn lại đến bệnh viện nọ, gặp bác sĩ hôm trước xin khám lại và đổi thuốc. Không ngờ bạn em bị mắn cho 1 trận te tua luôn.
Bác sĩ bảo: Chị bị viêm loét dạ dày, ai bán cho chị thuốc chữa táo bón đây.
Lúc này bạn em xanh mặt các chị ạ. Hèn chi bạn nói cả tuần nay đi cầu không được chảy máu luôn, phen này bị trĩ như chơi đấy.
Rồi bác sĩ bảo là trường hợp của bạn em giống như kiểu 1 bệnh nhân của bác sĩ trước đây vậy.
Bệnh nhân kia bị viêm đại tràng, táo bón nhiều ngày, bác sĩ dặn về nhà ăn nhiều trái cây vô, nhớ là ăn luôn vỏ mới có nhiều chất xơ nhé.
3 hôm sao bệnh nhân quay lại tái khám bác sĩ bảo, chị thấy tình hình thế nào, có ăn nhiều trái cây không?
Dạ có ạ, mấy loại như táo, mận, nho, chuối không sao, chỉ có dừa thì ăn luôn vỏ hơi lâu thôi ạ.
Biết rằng bác sĩ chỉ muốn đùa vì cho rằng chị ngu ngơ thôi nhưng thiết nghĩ các bác làm ơn viết cho đàng hoàng để người ta còn nhìn ra chứ phải không ạ.
Theo GS.TS Phạm Gia Khải: " cho rằng chữ viết của bác sĩ không nhất thiết phải xấu, có người viết đẹp, dễ đọc, có người viết xấu, nhưng có thể bác sĩ nhiều bệnh nhân, phải viết nhanh, nên chữ có thể khó đọc.
Cũng có nhiều giả thuyết nghi vấn được đặt ra về chữ bác sỹ xấu là để giấu dốt, dù có viết sai tên thuốc cũng không bị ai phát hiện.
Giáo sư Phạm Gia Khải khẳng định giả thuyết này là không đúng: "Ở Việt nam, thi đỗ vào các trường Y nói chung không dễ, thường là một chọi 10 hoặc hơn nữa. Tuy nhiên, vì chúng ta ít chú trọng tới một số ngoại ngữ thông dụng trong ngành Y, nên việc học các ngoại ngữ đó chưa tốt. Thuốc men, và các thuật ngữ của chuyên ngành lại đòi hỏi những kiến thức tối thiểu của các ngoại ngữ đó. Tôi có kinh nghiệm bản thân với không ít bệnh nhân, đọc tên thuốc, tên bệnh có dùng ngoại ngữ Anh hoặc Pháp. Và điều đó không dễ dàng chút nào, phải đánh vần từng chữ, nếu không, viết sai là khó tránh khỏi".
Giáo sư cũng tư vấn thêm: "Khi người bệnh và người bán thuốc hoặc nhà thuốc bệnh viện thấy đơn thuốc khó đọc thì phải điện thoại ngay cho người ghi đơn. Điện thoại đối với thầy thuốc là một phương tiện bắt buộc phải có".
Câu chuyện đáng tiếc ban đầu Giáo sư chia sẻ cho thấy sự vô trách nhiệm của ngưòi ghi đơn, và thiếu khả năng nghiệp vụ của người y tá. Là bác sĩ có thể nói là nắm giữ mạng sống của nhiều người thì khi kê đơn chữ viết phải rõ ràng hoặc dùng máy vi tính để kê đơn. Dù sao vấn đề quan trọng vẫn là ở cái tâm làm nghề, đạo đức nghề y một phần cũng thể hiện qua sự cẩn thận của từng bác sỹ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1