Hơn 5 tuổi, đối với người trong cuộc, có lẽ không phải là quá lớn. Nhưng đối với người ngoài thì, người ta nhìn vào sẽ bật cười. Với những người có tính tọc mạch thì thôi rồi, 2 người cùng công ti mà, hơi bị vui đấy :D .Hơn nữa, zai kia còn đang hẹn hò với 1 cô khác. Người ta sẽ bảo bạn là người đi giành giật tình cảm. Đó mới chỉ là thử thách đầu tiên, thử thách dễ nhất. Thử thách thứ 2 là bảo vệ cho đứa bé 12 tuổi không bị mấy bà hàng xóm đầu độc mấy cân dạng như "mẹ mày sắp cho mày ra rìa đấy", "mẹ mày đi lấy chồng thì ai nuôi mày" vân vân và vâng vâng... Thử thách thứ 3 cần vượt qua là cha mẹ cô dì chú bác anh chị em của zai kia. Chẳng cần nói cũng biết người ta sẽ phản đối, suốt ngày rỉ vào tai mấy câu kiểu như "bao nhiêu con gái sao mày không yêu lại đâm đầu vào đứa như thế...." Zai kia tự lập, xa nhà còn đỡ, chứ nếu như đang sống chung với bố mẹ thì xác định trước, chỉ mang tiếng xấu vào người. Thử thách thứ 4, bạn hãy xem lại bản thân mình, có đủ khả năng để quyến rũ, cũng như là mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho người ta không. Trong đại đa số trường hợp, người ta chỉ xem bạn như 1 món ăn tạm bợ, lấp chỗ trống khi người yêu đang ở xa. Có thể nói là, 2 bên sẽ lợi dụng nhau, không bên nào thiệt thòi gì cả. Ngủ với nhau chán chê rồi người ta sẽ đá bạn như khi chán 1 món đồ chơi mà thôi. Bài toán này hơi xương xẩu đấy, cân nhắc cho kĩ nhé b-)
@chủ top: Không phải em không ủng hộ chị mà là em khuyên chị nên bình tĩnh. Chính chị cũng đang băn khoăn không chắc chắn về tc của mình là gì còn gì nữa? Thời gian suy nghĩ dài ngắn chẳng quan trọng mà quan trọng là chị hiểu và biết phải làm thế nào. Em muốn nói tới con gái chị nhưng chị ko nói gì về cháu nên em sẽ nói theo số đông nhé, đây là nhận định của riêng em nên có thể đúng có thể sai.Trẻ con bây giờ trưởng thành rất sớm, mình thì cứ tưởng chúng nó ko biết gì nhưng chúng biết và có suy nghĩ cả đấy. Nhất là lại là con gái, sống trong một gia đình khiếm khuyết một phần, chị vừa là cha vừa là mẹ. Ngay từ bé sống 12 năm chỉ có với mẹ con, tính dữa dẫm và chiếm hữu thường rất lớn. Giả sử 2 người yêu nhau, đây mới là giả sử thôi nhé. Khi công khai mọi chuyện cháu sẽ thấy thế nào. Nếu con gái chị là đứa trẻ vô tư hay hiểu biết và thông cảm với mẹ nếu biết chuyện này một cách đột ngột thì chắc sẽ rất sock nhưng rồi sẽ không sao. Nhưng ngược lại thì sao? Nó sẽ phản đối, sẽ làm mình làm mẩy, oán trách, thù ghét chàng kia hay thậm chí cả chị - mẹ nó và lại thêm áp lực gia đình, xã hội. Áp lực này ko phải chỉ cho riêng anh chị mà còn cả cho nó nữa. Em thì hay có suy nghĩ mọi người nghĩ về mình thế nào cũng chẳng sao, mình có thế hay không thế cũng chẳng ai làm gì mình được, mình cũng chả mất miếng thịt nào, người ta cũng ko cướp hay cho mình cái gì hết nên ko cần quan tâm. Nhưng đó là suy nghĩ của riêng em, em nghĩ gì ko có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy. Em nghĩ nếu cái giả sử này là thật, thì chị nên nói chuyện với cháu, để cháu tiếp xúc làm quen dần với chàng kia trước. Khi cháu quý mến chàng kia rồi thì hãy nói chuyện thẳng thắn với cháu. Chị hãy nói về tình cảm, dự định của chị với chàng kia cho cháu hiểu và thể hiện rằng không phải chị ko quan tâm hay bỏ rơi nó để nó thấy an tâm và thấy mình được tôn trọng, cũng phải cho nó thấy ko phải chị đang xin ý kiến của nó nhé cái này cũng rất quan trọng đấy. Nó có quyền biết mọi chuyện về mẹ nó và hãy để nó biết qua chính chị chứ không phải ai khác. Những lời em nói là chia sẻ chân thành em gửi tới chị. Top của chị là nhờ mọi người cho ý kiến chứ ko phải cổ động. Nếu là cổ động thì em sẽ ko cmt và em cũng không bao giờ cổ động cho một hành động sốc nổi. Mọi chuyện phải bình tĩnh. Thân! Chị Vy! Quan điểm của mỗi người có thể giống hoặc khác nhau do cách nhìn nhận vấn đề của từng người ở một góc độ khác nhau.Không phải nhất thiết phụ nữ đã từng li dị thì "phải suy nghĩ chín chắn" thì mới là "phụ nữ đã li dị", đó đâu phải quy luật hay thương hiệu gì đâu nhỉ? Em đồng ý điểm này với chị nhưng là một người trưởng thành chứ có phải con nít đâu mà hành động theo cảm tính mãi. Đỏ 1: Đồng ý tình cảm mẹ con và tình yêu là 2 thứ tc khác nhau ko thể đánh đồng với nhau. Ở vị trí một người phụ nữ nói riêng và con người nói chung ai cũng có quyền yêu, theo đuổi người mình yêu, theo đuổi hạnh phúc. Haha, em thích câu này này "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc . Đừng nói là ko biết cái này ở đâu nhé! Thấy không tất cả đều có quyền nhưng ở vị trí của một người mẹ, nếu bất chấp tất cả để yêu, để thể hiện, đeo đuổi tình yêu mà không nghĩ tới con mình là vô trách nhiệm.( Em ko nói chủ top nhé vì chị ấy ko phải như thế, em nói chung) Đỏ 2: Em thích đoạn này. 30 chưa phải là tết. Cái gì có được dễ dàng thì thường không biết quý trọng. Chông gai thử thách nếu vượt qua được khiến người ta quý trọng nhau hơn. Nhưng có đủ sức để đi tới cùng mới là điều quan trọng. Lại giả sử 2 người yêu nhau . Khi công khai, áp lực tới từ mọi phía: gia đình, xã hội, 2 người lại cùng cty nữa chứ liệu 2 người có quyết tâm bất chấp để vượt qua? Cái này phải xác định trước, chị ấy có thể nhưng chàng kia thì sao? Không thể hành động theo kiểu đi một bước tính một bước, hay đến đâu hay đến đó được. Đi một đoạn rồi dừng lại đó chính là nửa vời. Khi bị phản đối, bàn tán và thậm chí là chửi bới rồi dừng lại thì chẳng phải là công cốc à? Đây là tâm lý thực dụng và sự thực dụng này là cần thiết. Khi mình bỏ công sức, tình cảm vào việc gì thì cũng phải lấy lại tứ gì đó chứ làm chỉ cho có mà chẳng được gì thì làm làm quái gì? Ps: Em đang được nhìn chị với một mặt khác, thú vị thật đấy. Hehe....
Em muốn nói tới con gái chị nhưng chị ko nói gì về cháu nên em sẽ nói theo số đông nhé, đây là nhận định của riêng em nên có thể đúng có thể sai.
Trẻ con bây giờ trưởng thành rất sớm, mình thì cứ tưởng chúng nó ko biết gì nhưng chúng biết và có suy nghĩ cả đấy. Nhất là lại là con gái, sống trong một gia đình khiếm khuyết một phần, chị vừa là cha vừa là mẹ. Ngay từ bé sống 12 năm chỉ có với mẹ con, tính dữa dẫm và chiếm hữu thường rất lớn.
Em thì hay có suy nghĩ mọi người nghĩ về mình thế nào cũng chẳng sao, mình có thế hay không thế cũng chẳng ai làm gì mình được, mình cũng chả mất miếng thịt nào, người ta cũng ko cướp hay cho mình cái gì hết nên ko cần quan tâm. Nhưng đó là suy nghĩ của riêng em, em nghĩ gì ko có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy.
Những lời em nói là chia sẻ chân thành em gửi tới chị. Top của chị là nhờ mọi người cho ý kiến chứ ko phải cổ động. Nếu là cổ động thì em sẽ ko cmt và em cũng không bao giờ cổ động cho một hành động sốc nổi. Mọi chuyện phải bình tĩnh. Thân!
hihi oanh ơi! vì thế chị mới cần lời khuyên chân thành của mọi người. Thường thì người ngoài sẽ có cái nhìn rõ hơn người trong cuộc mà. Nếu thật sự " em ấy" cũng thích chị và muốn tiến tới với chị thì chị sẽ làm như em đã nói "
Còn nếu trường hợp con gái chị không thích thì chị sẽ từ bỏ tình yêu của mình. Nếu phải lựa chọn thì chị chọn con gái chị. Coi như không có phận với nhau. Dù buồn nhưng vẫn sẽ cố gắng ....
Càm ơn lời khuyên của em nha. hihi
Người ta nói tình yêu không phân biệt tuổi tác, không biết là đúng hay sai nữa. Mình thì trước giờ không sống trong dư luận mà quan điểm của mình là đạp lên dư luận mà sống. Sao ta cứ phải sống mà nhìn mặt người này nhìn mặt người kia. Tại sao ta không được yêu hay thích một người nhỏ tuổi hơn mình.Có phải ta không xứng đáng hay vì lý do nào khác nữa ?
Với người chồng trước của mình rất hiền mà chịu khó mà vẫn bỏ đi đó thôi, 2 từ gia đình chưa hề có, không hiểu bản thân mình đã làm gì mà khiến ra cơ sự như vậy khi đám cưới chưa vỏn vẹn 2-3 tháng đã không ở chung sau đó ly thân và 4 năm sau mới li dị. Cũng may còn ba mẹ bên cạnh không thì không biết mình đã trôi tới nơi nào? 1 câu hỏi " vì sao bỏ đi?" đến giờ vẫn là ????đến đứa con còn không buồn gặp. Thử hỏi đâu là sự " tin tưởng " trong tình yêu. ! 1 mình sinh con, 1 mình nuôi con ( tất nhiên có sự trợ giúp từ phía gia đình) , đang nói tới khía cạnh cô đơn không có chồng bên cạnh. Dường như bị lãnh cảm trước những người đàn ông khác.
Nhưng tại sao bây giờ lại có cảm tình với em ấy, thiệt không hiểu nổi vì sao mình lại động lòng.
Không biết sao nhưng bé gái của mình đã từng nói " có ba thì vui thì tốt chứ sao không có thì có mẹ cũng vui mà.." con cũng thích có ba lắm ..."
Nhiều lúc muốn tìm 1 chỗ dựa nhưng nghỉ lại liệu có thể hòa hợp chồng mới với con của mỉnh không? Nhiều vấn đề xảy ra lắm, không dễ như ta tưởng đâu.
Còn về phía hàng xóm ai cũng quý con bé, và còn nói cả với mình là mau mau kiếm chồng đi đừng ở 1 mình mãi. Còn ba mẹ thì bảo " nếu có lấy chồng thì cháu sẽ vẫn ở với ba me, con hãy tìm hạnh phúc của mình". Hàng xóm ai cũng biết hoàn cảnh của mình nên họ thông cảm và hiểu cho mình lắm. Nên nếu có nói ra nói vào gì thì chắc là không có rồi.
Về phần " em ấy " thì hiện tai ở rất xa nhà, nhà em ấy ở Kiên Giang và lên tận Tây Ninh làm.
Phần mình thì mình không phải là người đàn bà từng trải rành sự đời hay giỏi chuyện gối chăn...nhưng mình dám chắc 1 điều là 1 lòng 1 dạ với em ấy, Mình là người sống tình cảm không sống vì tình dục.Tất nhiên không có tình dục thì sao giữ được được hạnh phúc nhưng chỉ khi nào là gia đình thật sự thôi. Còn bình thường thì không bao giờ, sẽ không có kiểu MỸ đâu.
Dù gì thì " em ấy" chắc coi mình như chị 2 thôi, có lẽ nên im lặng, âm thầm đi bên cạnh " em ấy" thôi. Nếu " em ấy" thật sự cũng thích mình, cho mình cơ hội thì mình dám chắc 1 điều mình sẽ bảo vệ tốt và chiến đấu hết mình cho tình yêu của bản thân mình. Nhưng chắc sẽ không có chuyện này xảy ra rồi hihi....
Yêu đơn phương coi bộ cũng hay nhỉ hihi..
Cám ơn lời khuyên chân thành của bạn nhé !
hihi chị cám ơn em nhiều nha.