https://vinmec.com/tin-tuc-hoat-dong/ghep-te-bao-goc-amp;quot;phep-mauamp;quot;-cho-dieu-tri-bai-nao-a1510.html Bạn đã thử nghiên cứu phương pháp cấy tế bào gốc này chưa. Bạn thử google các trường hợp đã được điều trị bằng phương pháp này nhé. Hiệu quả lắm đấy. Nếu tin tưởng, bạn hãy liên hệ với bệnh viện để đến thăm khám cho bé và nếu khả quan thì đề nghị Bệnh viện hỗ trợ chi phí để thực hiện cho cháu. Mình biết 1 trường hợp tự kỉ bẩm sinh được cấy tế bào gốc rồi và phục hồi khá tốt. Chúc bé sớm trở lại bình thường.
https://www.youtube.com/watch?v=Wu_10oOdoEM
https://www.youtube.com/watch?v=lr6mGiuwyNE
https://www.youtube.com/watch?v=pzYSS_NjZXc
Cố gắng đến khi nào thành công thì thôi bạn nhé!
Bạn đã thử nghiên cứu phương pháp cấy tế bào gốc này chưa. Bạn thử google các trường hợp đã được điều trị bằng phương pháp này nhé. Hiệu quả lắm đấy. Nếu tin tưởng, bạn hãy liên hệ với bệnh viện để đến thăm khám cho bé và nếu khả quan thì đề nghị Bệnh viện hỗ trợ chi phí để thực hiện cho cháu. Mình biết 1 trường hợp tự kỉ bẩm sinh được cấy tế bào gốc rồi và phục hồi khá tốt.
Chúc bé sớm trở lại bình thường.
Giờ thử xem họ hàng ruột thịt, bạn bè có ai thân thiết thương xót mình không thì vay mượn hoặc nhờ họ giúp chút tiền làm vốn rồi đến mà đón con đi kiếm việc làm nuôi con đi bạn ạ. Nhà chồng bạn, bạn họ còn không thương, chồng bạn thì vô trách nhiệm thì họ liệu có thương con bạn không? Tội nghiệp nó mới có 6 tháng đã mất đi hơi ấm của mẹ và phải sống giữa những người chẳng yêu thương gì mình.
Bạn thử liên hệ với bạn Kid tốt bụng trên kia xem có hướng gì không, giờ không thiếu gì cách kiếm ra tiền bạn ạ, chỉ có điều là bạn có dám đứng lên làm chủ cuộc đời bạn không, chị dọn vệ sinh công ty mình chồng mất sớm, 1 mình nuôi 3 đứa con mà cả 3 đứa đều nên người đấy, có đứa còn tốt nghiệp đại học y Hà Nội đấy.
Giờ bạn chỉ có thể dựa vào chính mình thôi bạn ạ, cố lên nhé.
Hãy đặt mình vào vị trí của 2 đứa con bạn, ở với bố thì thiếu đi sự dịu dàng của người mẹ, mà ở với mẹ thì thiếu đi sự cứng rắn, quyết đoán của người cha. Mẹ hoặc bố dù có cố gắng đến mấy cũng không thể bù đắp lại sự thiếu khuyết ấy bạn ạ...Nên mình khuyên bạn, hãy tìm 1 người phụ nữ có lòng trắc ẩn, có thể ko yêu thương được con mình như máu mủ ruột già thì cũng phải đồng cảm với sự thiệt thòi của các cháu mà cùng với mình chăm sóc, yêu thương và quan tâm đến các cháu hơn.
Hãy chưa kết hôn nếu chưa hoá giải được các vấn đề giữa bạn, con bạn và bạn gái của bạn bạn nhé
Qua những gì bạn kể, bạn còn rất yêu chồng, bạn nhìn vào điểm tốt của chồng để yêu thương anh ấy. Mọi người đều nói đóng cánh cửa này thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng vậy đâu bạn ạ. Và cũng không chắc cánh cửa khác mở ra tốt hơn cánh cửa này. Vì vậy, hãy cố gắng cho mình thêm 1 cơ hội nữa, đến khi bạn nhìn thấy chắc chắn không còn cơ hội thì hãy từ bỏ để sau này thế nào đi nữa bạn cũng sẽ không phải hối hận vì đã không làm hết sức mình.
Giờ 2 bạn mới ly thân thôi, hãy kiếm cớ trì hoãn với anh ấy một thời gian và sống tách nhau ra cho anh ấy một khoảng lặng để suy nghĩ xem có thực sự cần mình hay không. Còn bạn hãy tranh thủ chăm sóc, làm mới và làm đẹp bản thân, giao lưu với gia đình, bạn bè cho khuây khỏa và cũng là cơ hội để mình mở lòng và tìm kiếm những cơ hội mới cho mình.
Sau khoảng thời gian này mà tình hình vẫn thế, mình nghĩ tốt nhất 2 bạn nên dừng lại và hãy nhớ rằng không bao giờ có độ tuổi quá muộn để làm lại từ đầu, vấn đề là mình có muốn hay không thôi.
Chúc bạn sáng suốt!
Những lúc chồng bạn say bạn làm vậy là đúng, bạn hãy im lặng đừng cằn nhằn không lại mang họa vào thân vì lúc say chẳng ai kiềm chế được. Nhưng thay vì cứ phải phụ thuộc vào tâm trạng của chồng, bạn hãy bơ anh ta đi nhé, khi say anh ta quên vợ con thì mặc nhiên vợ con cũng chẳng có trách nhiệm quan tâm lại.
Tóm lại, cố gắng sống độc lập bạn nhé, về tư tưởng, về kinh tế...về mọi thứ với chồng, bạn sẽ tìm thấy nhiều niềm vui khác trong cuộc sống.
Chúc bạn hạnh phúc!
Qua lời kể của bạn, vợ bạn và mẹ bạn đều tốt, theo cách riêng của họ. Tuy nhiên, khoảng cách về thế hệ, khác biệt về tính cách sẽ khiến cho mẹ bạn và vợ bạn càng ở gần nhau càng mâu thuẫn. Nếu tình trạng này kéo dài thêm, có khi sẽ xảy ra xung đột và khi đó khó hàn gắn lắm bạn ạ. Mẹ ruột, con đẻ sẽ dễ dàng xuề xòa, bỏ qua cho nhau nhưng mẹ chồng và con dâu thì sẽ không bao giờ bạn nhé.
Mẹ bạn thật tuyệt vời khi cứ âm thầm chăm lo, giúp đỡ con cái nhưng có điều mẹ bạn nói dai, hay nhắc đi nhắc lại, tư tưởng "mình nói chúng nó là con thì phải nghe"...đó cũng là tâm sinh lý bình thường của người lớn tuổi. Sau này mình lớn tuổi có thể mình cũng sẽ thế. Nhưng như thế sẽ gây ức chế cho vợ bạn rất nhiều, đặc biệt đối với người có con nhỏ, phải ăn ngủ thất thường theo lịch của con.
Vợ bạn mình nghĩ là 1 người phụ nữ hiện đại, tự chủ về kinh tế, vừa đi làm, vừa chăm con trong khi lương chồng không đến nỗi tệ, vậy là cũng biết nghĩ cho bạn để giảm bớt gánh nặng về kinh tế cho bạn.
Và mình cũng rất mừng khi bạn không giống như một số ông chồng khác, bênh mẹ chê vợ, bạn đã rất công tâm khi kể chuyện gia đình mình.
Việc xin phép ông bà ra riêng nên được chuẩn bị kỹ, bàn bạc với vợ, lên tinh thần lường trước được những khó khăn (chắc chắn sẽ vất vả hơn ở chung vì cái gì cũng đến tay mình nhưng đừng quá lo vì nhà bạn mới có 1 bé và vợ bạn chắc cũng đảm đang) và tốn kèm vì phải mua sắm thêm đồ đạc và xin phép bố mẹ đàng hoàng, nghĩ ra lý do phù hợp như thuê nhà để lấy mặt bằng buôn bán, vv...chứ đừng nói tại ông bà mà phải ra riêng, rồi là nhờ vả ông bà trông nom giúp vợ con những lúc cần kíp để ông bà thấy rằng mình vẫn cần ông bà (tâm lý ông bà bao giờ cũng nghĩ con cái nó phải cần mình hơn mình cần nó). Nhưng ở riêng rồi bạn mới thấy hết được cái giá trị của sự tự do, vợ bạn tinh thần sẽ thoải mái hơn, vợ chồng con cái sẽ hòa thuận hơn, yêu thương nhau hơn, bạn cũng không phải lo giải tỏa tinh thần cho vợ bạn và mẹ bạn nữa, vợ bạn với mẹ bạn sẽ bớt đi những mâu thuẫn không đáng có, quan hệ sẽ dần tốt đẹp hơn.
Bạn cứ tin mình đi, mình đã từng là người trong cuộc mà. Chúc gia đình bạn hạnh phúc.