Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Viết cho anh - người đàn ông em chưa 1 lần quan...
trời ơi my friend, viết dài vậy ta??? để từ từ đọc vậy

Chẳng mấy khi mình vào nick này bác à. Hàng ngày, người đàn ông nầy có thể vẫn vào WWT này nhưng chắc gì đã biết nick mà mình thường tham gia là ai. Mình cũng mới chính thức viết bài vài tháng nay thôi, cho nên có thể anh ấy vẫn đang tìm mà chưa ra. Anh ấy hỏi mấy lần mà mình ko nói. Nếu vẫn vào đây theo dõi thì khi đọc đến bài này ắt sẽ biết. Xong bài này thì sau này chắc mình sẽ ko dùng nick này nữa. Hoặc nếu có thì chưa biết đến khi nào. Hìhi.
À, mà tình hình nhà bác sao rồi? Vẫn lên sàn hay sập sàn rồi? Lâu rồi chẳng biết bác ra sao cơ. Hi vọng bác qua được cơn giông này, cứ tin đi, sau cơn mưa trời lại sáng. hihi
02:44 CH 11/11/2010
Viết cho anh - người đàn ông em chưa 1 lần quan...
Bước chân về nhà chồng – một miền quê nghèo xa xôi – cách anh và gia đình em gần 2 nghìn km. Với em, lại 1 chặng đường mới bắt đầu – 1 chặng đường khó khăn không có ai bên cạnh: gia đình ko, bạn bè ko, anh ko và chồng em cũng không – Chồng em đi du học. Em chỉ được ở bên chồng một thời gian ngắn sau ngày hôn lễ, rồi bắt đầu tự vật lộn với mọi thứ nơi đây. Mỗi tối trước khi đi ngủ, em lại nhận được 1 tin nhắn của anh. Gần đây, anh chỉ thường hỏi mỗi câu duy nhất “em khỏe không?”. Hiếm khi em trả lời dù tin nhắn chỉ là thế, vậy mà anh vẫn gửi nó 1 cách đều đặn hàng ngày. Thỉnh thoảng anh lại đổi 1 số đt lạ, để nhận được câu trả lời của em. Sau này em mới biết.
Ngày em vừa sinh bé, anh gọi điện ra chúc mừng. Sao anh biết ngày hôm đó em sinh con? Rồi em nhận được 1 cú điện thoại của 1 người con trai khác – mối tình đầu của tuổi học trò – Hắn thông báo là sẽ cưới vợ. Em cười đùa “cậu đã giữ được lời hứa năm xưa rồi đấy – chỉ khi nào tớ lấy chồng sinh con thì cậu mới cưới vợ chứ gì?” Hắn nói “ừ, tớ chỉ dõi theo cậu đến đó thôi”. Em ước gì anh cũng nghĩ được như cậu ấy. Và em cứ nghĩ rằng anh sẽ nghĩ như thế. Nhưng không. 2 năm sau, em trở về thăm gia đình – trên tay với 1 đứa con tròn 1 tuổi – bố nó vẫn còn miệt mài nơi xứ người. Hai mẹ con em đi vào bên Ngoại – nơi có anh.
Anh từng dặn em, khi nào trở về phải báo cho anh. Em vào gần 1 tháng rồi, chưa báo và cũng ko định báo. Gặp vài đứa bạn hàn huyên, Cô bạn ngày xưa ở chung phòng – cô bạn đã chọn cách ra đi vì cái bóng của em đó – Bây giờ có 1 người đàn ông của riêng mình rồi. Nghĩ cũng lạ, suốt thời phổ thông em chưa hề thân với nó – thế mà cái chặng đường ĐH chúng em lại có nhiều cái gắn kết với nhau thế. Hai lần cô ấy ko đi được qua khỏi em - cả 2 lần đều ko do em cố ý đi qua cô ấy. Cuộc sống nghĩ cũng thật lạ. Nhưng cô ấy chưa 1 lần trách em.
Em ngạc nhiên khi thấy anh phóng xe vù vù vào nhà. Không vui mừng, ko lạnh lùng, cũng ko hồ hởi – chỉ ngạc nhiên vì sao anh biết em về thăm gia đình? Vẫn ánh mắt đó, vẫn thái độ ân cần đó, chỉ có điều đã diềm đạm hơn xưa. Anh bảo “sao bé không giống em tí nào nhỉ” “à, vì nó giống bố nó hết mất rồi”. Anh gửi lại quà cho bé, rồi lại đi ra với mong cái hẹn sắp tới. Không, em sẽ ko hẹn anh. Sẽ không gặp anh, cho đến khi nào anh thôi ánh mắt nhìn ấy. Không phải em bận quá, ko có tg như em luôn trả lời thế đâu, chỉ đơn giản là em ko muốn gặp anh. Anh thấy không, cuối cùng em trở lại quê chồng trong im lặng đấy thôi, trước khi về em cũng ko báo cho anh biết đấy thôi. Tại sao em phải báo cho anh? Tại sao em phải gặp anh trước khi về? Không, đó ko phải là trách nhiệm của em. Mỗi người phải có trách nhiệm với chính bản thân mình thôi, và tất nhiên ko phải là anh. Anh nghĩ gì, cần gì, đau khổ gì chỉ là của bản thân anh. Và anh phải có trách nhiệm với nó. Việc anh yêu ai, lấy ai xin anh hãy có trách nhiệm với nó, đừng khoác lên 1 phần cho em. Kể cả như thế, em cũng ko quan tâm. Em chưa bao giờ quan tâm.
07:42 CH 10/11/2010
Viết cho anh - người đàn ông em chưa 1 lần quan...
đọc câu được câu mất nhưng hiểu được tình cảm trân trọng bạn dành cho anh ấy. vì mình cũng có 1 người như thế nhưng mình lấy người khác. Mình đã từng nghĩ sẽ viết ra như bạn cho nhẹ lòng. nhưng bạn à, dù thế nào cũng phải viết cả cho chồng bạn nữa nhé.
Nên đặt tên top là Gửi người yêu tôi (yêu tôi và tôi yêu khác nhau nhé)
chúc bạn hạnh phúc

Khi đọc, bạn đừng cố gắng hiểu nghĩa bóng. Chỉ cần hiểu nghĩa đen là được. Nếu ko bạn sẽ nhầm lẫn ý nghĩa mà tớ muốn truyền đạt. Có lẽ anh ấy hiểu. Tôi chỉ muốn anh ấy thật sự hiểu 1 điều "ngay từ đầu, tôi đã ko chọn anh ấy rồi thì huống gì - khi tôi đã có 1 gđ êm ấm - tôi lại bận tâm đến anh ấy - mãi mãi tôi sẽ ko bao giờ bận tâm đến anh ấy và anh ấy cần hiểu điều này. Anh ấy cần quý trọng những gì anh ấy đã chọn và phải có trách nhiệm với nó". Cứ xem như viết ra điều này là 1 sự quan tâm đầu tiên và cuối cùng.
04:42 CH 10/11/2010
Viết cho anh - người đàn ông em chưa 1 lần quan...
Từ sau chuyện ấy, em ngại đi chung với anh, ngại nói chuyện với anh và ngại tiếp xúc với cả người khác nữa. Rồi thêm 1 nhân viên nữ mới vào làm cùng em. Mọi tập trung ko bị dồn vào em nữa, thật dễ chịu biết bao. Cô ấy giúp em điều hòa mọi cái, kể cả ngoài giờ làm việc. Rồi cũng chính cô ấy hại em, đẩy em ra khỏi đó. Anh tức điên lồng lộn, nhưng ko có bằng chứng để vạch mặt cô ấy. Vị giám đốc trẻ chờ đợi câu phản ứng của em. Nhưng em ko nói gì. Em lặng lẽ ra đi như thế. Anh biết tại sao ko, khi mà em đã đi rồi em vẫn nói với anh đừng ghét cô ấy. Không phải em cao thượng, ko phải em chấp nhận – chỉ vì em muốn thế. Em ko phản ứng gì, vì em thực sự muốn rời khỏi đó. Bây giờ thì anh hiểu rồi chứ? Dù khi ra khỏi đó, em ko vẻ vang gì nhưng em vẫn im lặng. Em ko nuối tiếc, ko quan tâm, … tất cả đều ko. Anh làm mọi cái để em ở lại, và em biết chỉ cần em phản ứng lại 1 câu thì người ra đi là cô ấy chứ ko phải em. Vậy mà em ko nói gì, em thực sự muốn ra đi. Bây giờ thì anh hiểu tại sao em ko chịu đấu tranh cho mình rồi chứ? Tại sao ngay cả khi anh bất bình, mà em cũng ko lên tiếng lời nào. Ko dì cả anh à, chỉ đơn giản là em muốn rời khỏi anh. Em ko có trách nhiệm với cảm xúc của anh, nhưng em ko thể vô tình nhìn thấy anh giằn vặt từng ngày. Ân tình mà em chỉ có thể trả cho anh là như thế. Em rời khỏi đó và trở về phố hoa lệ ngày nào – nơi tình yêu của em bắt đầu – mặc dù ở đấy, cũng ko có người đàn ông của em. Lại 1 mình khởi động mọi thứ trở lại. Chỉ có em ra đi, mới giúp anh vùi quên được mọi thứ về em. Anh đã ko chấp nhận lời đề nghị xem em là em gái, và em ko còn cách nào khác.
Một thời gian ngắn sau đó, anh báo tin cho em là cô ấy cũng bị rời khỏi công ty. Em ko hỏi nguyên nhân, ko quan tâm đến việc ấy bao giờ. Em đã có công việc mới của mình. Anh bảo anh cũng muốn về thành phố, về nơi có em. Nhưng cuối cùng anh ko đủ can đảm để về. Thỉnh thoảng phóng xe máy vù trong mưa để xuống nhìn thấy em, rồi lại lầm lũi trở về. Lần nào cũng thế, xuống đến nơi đứng trước cổng rồi anh mới gọi em ra. Cũng chẵng hiểu được tại sao anh biết nơi em ở. Em vẫn ở với cô bạn thời phổ thông – 1 người ko đi qua được em trong hành trình tìm kiếm tình yêu của người đàn ông bên em. Em ko hiểu sao anh kiên trì chịu đựng như thế. Dù anh vừa đến, vừa vào ngồi chưa uống hết 1 ngụm nước, thì em đã tất bật lao ra đường khi nhận được tin nhắn từ người đàn ông của em. Chỉ 1 tin nhắn ngắn gọn, em bỏ anh bơ vơ ở nhà với đứa bạn, chẳng phân vân, bận lòng và cũng chẳng cảm thấy thiếu lịch sự. Em lao ra đường với niềm hân hoan trên mặt. Anh thấy hết, biết hết vì ko phải chỉ 1 lần. Em muốn giới thiệu người em yêu với anh, nhưng chưa lần nào anh chấp nhận. Cho đến bây giờ, anh đã biết anh ấy qua cái đám cưới nhưng anh ấy lại ko hề biết anh. Chỉ biết có 1 người đàn ông luôn lặng lẽ dõi theo cuộc đời của vợ mình.
Em quyết định lấy chồng, lấy người đàn ông mà em yêu. Em chấp nhận rời xa bố mẹ, rời xa gia đình và bạn bè, người thân để đến 1 vùng đất xa lạ, cách tp em đang sống cả ngàn km. Em báo tin cho anh và anh im lặng. Trước đấy, đứa bạn đã từng 1 thời chung phòng kia đã kể 1 câu chuyện cho em. Thời gian chúng em ko ở cùng nhau nữa vì cô ấy phải ở với 2 đứa em mới xuống đi học, là lúc anh và cô ấy quen nhau. Bạn ấy bảo anh chủ động đến với bạn ấy, rồi bạn ấy chấp nhận. Nhưng cuối cùng cô ấy phát hiện ra mình chỉ là 1 cái bóng thay thế 1 người con gái khác trong anh. Cô ấy hỏi anh, anh ko nói gì. Rồi cô ấy chủ động rời xa anh vì ko chịu được mình chỉ là cái bóng của người khác. Cô ấy tìm đến em và hỏi em đấy anh à. Em thật sự bất ngờ về mối quan hệ của 2 người. Anh và cô ấy bắt đầu từ khi nào nhỉ? Hóa ra em vô tâm đến thế. Một thời gian dài anh ko xuống chổ em, ko muốn quan tâm em mà em ko biết. Chắc đến giờ anh vẫn chưa biết được là em đã biết được những điều này, đúng ko? T bảo “đi bên tao nhưng lúc nào hắn cũng nhắc mày. Tao hỏi thỉ hắn ko chối cũng ko nhận. Tao ko thoát ra được cái bóng của mày trong hắn, và tao chọn cách ra đi.”. Em nói với T “tớ ko biết là câu với anh ấy lại hẹn hò nhau. Vì ko quan tâm điều gì nên chẵng biết. cậu ko nói thì tớ cững mãi mãi ko biết”. Bạn ấy nói rằng tin em nhưng lại ko tin anh. Có gì mà ko tin em được chứ? Biết em yêu ai và yêu thế nào mà. Dù người đàn ông của em thường đi công tác xa, nhưng câu ấy hiểu trong lòng em ấm áp thế nào. Đã từng sống với nhau thời gian dài rồi đấy thôi. Dù biết thế, nhưng em vẫn chẵng nói gì với 2 người. Em ko có trách nhiệm phải hòa giải anh và cô ấy. Con đường mọi người tự chọn và tự có trách nhiệm với nó. Con đường của em là người đàn ông luôn ở trong lòng em.
Ngày hôn lễ của em thật hạnh phúc. Em vô tư đón nhận niềm sung sướng nhất của mình mà ko biết ở 1 góc khuất kia – có 1 người đàn ông đang khóc. Em ko biết là hôm đó anh cũng đến, dù trước đấy 1 ngày anh gọi cho em và hỏi “em có muốn anh đến ko?”. Em lên xe về nhà chồng, lòng hân hoan và sung sướng vì cuộc đời mình cuối cùng được đi bên cạnh người đàn ông của mình. Những nỗ lực cuối cùng đã thành kết quả. Tiếng người con trai thút thít khóc qua điện thoại, gào thét “em bỏ anh đi sao? Em ở lại đi, đừng đi nữa. Chỉ cần em ở lại” cũng chẳng làm em thấy băn khoăn. Chồng hỏi “ai gọi mà em lại bảo – anh say rồi – đi ngủ đi”. – Một thằng dở hơi.
Anh thấy ko, đến cả vậy em cũng bảo anh dở hơi đấy. Em chưa 1 lần quan tâm đến anh – dù chỉ là 1 chút. Hôm sau, thằng em trai gọi điện cho em bảo “Hôm đó, anh P uống rượu và khóc chị à. Khóc ở 1 góc bàn phía trong, chị ko biết sao?” Uhm, em thật sự ko biết – thậm chí ko biết anh có đến nữa kia. Em đã bao giờ quan tâm anh chưa?
04:20 CH 10/11/2010
Viết cho anh - người đàn ông em chưa 1 lần quan...
Công ty mới thành lập, các phòng ban còn thiếu nhiều nhân sự, Công nhân thì tất cả phải là con trai vì thuộc về chuyên ngành kỷ thuật. Em nghiễm nhiên gánh 2 vị trí - vừa là thư ký vừa là kế toán. Anh cũng vậy, vừa là kỷ sư vừa là quản lý. Ngoại trừ cô làm công việc vệ sinh, em nghiễm nhiên trỡ thành hoa hậu độc nhất - 1 đứa con gái duy nhất trước bao nhiêu là con trai. Anh tìm nhà trọ cho em, giúp em chuẫn bị mọi thứ, và ngầm đưa ra 1 thông điệp với những đối thủ khác. Cái thông điệp này, nếu ngày hôm đó ko xãy ra vụ gây lộn ấy thì em mãi mãi sẽ ko bao giờ biết được.
Em hỏi anh, sao lại đối xữ tốt với em như thế? Chúng ta chưa hề gặp nhau lần nào trước đó, ko có bất kỳ mối quan hệ nào. Anh bình thản rằng, chỉ đơn giản là giúp em như 1 người bạn. Anh ko nghĩ rằng gặp em lại có ấn tượng như thế - giống như anh gặp lại 1 người bạn thân nhất của anh năm xưa. Anh đã có 1 tình bạn khác giới đẹp như thế. Cô ấy là tất cả những vui buồn của thời cắp sách mà anh đi qua, nhưng bây giờ đã xa nhau rồi. Cho đến trước khi gặp em, anh nghĩ rằng mình sẽ ko bao giờ có 1 tình bạn như thế nữa - một tình bạn đúng nghĩa thời cắp sách lên giảng đường. Và em tin.
Có 1 nhân viên mới vào công ty. Cậu ấy cao to và phong độ. Dạo này sếp đi công tác xa, công việc nhàn rỗi. Em hay ra chỗ cậu ấy làm, nhìn vu vơ xung quyanh rồi tám với nhau vài câu. Gần đây, mọi người bắt đầu chọc em với anh, em chỉ mĩm cười nhưng ko giải thích điều gì. Em hỏi anh có thấy bất tiện ko? - Em đừng quan tâm mấy chuyện vớ vẫn ấy. Uhm, em ko cần thiết phải quan tâm. Hôm nay là ngày cuối tuần, công ty tổ chức ăn uống theo cái gọi là quỹ công đoàn gì gì đấy. Hôm nay có đủ cả mọi người. Kể từ khi em về đây làm việc được 2 tháng nay thì đây là lần đầu tiên đông đủ nhất. Sếp cũng là người trẻ tuổi,sống ở nước ngoài về nên cũng rất thoáng trong việc ăn uống.
Anh uống nhiều hơn mọi ngày, lần đâu tiên em thấy anh uống nhiều như thế. Hình như anh khó chịu với cậu nhân viên mới vào làm kia, chỉ đòi uống với cậu ấy. Hai người gằm gừ nhau khó hiểu. Đêm hôm đó anh say, say 1 cách thảm hại. Khi say, anh nói rất nhiều - 1 cảm giác bức bối khó chịu ko giải tỏa được. Mọi người đưa anh về phòng nghĩ, rồi tiếp tục vào quán cà phê. Ở đây em bắt đầu hiểu về cái thông điệp mà anh đã ngầm đưa ra cho mọi người - bất cứ người đàn ông nào ở công ty này.
Cậu nhân viên mới bảo (lúc nào em cũng có ý nghĩ gọi anh ta là cậu thôi, mặc dù anh ta cũng ko nhỏ tuổi hơn em) "Hôm bữa bọn anh đi uống cà phê với nhau. Bọn anh chọc P với em, lúc đầu chỉ đùa thôi. Nhưng P xác nhận đó là tình cảm có thật. P còn nói với bọn anh, như ngầm đưa ra thông điệp rằng chỉ 1 mình P được phép gần em - Hắn cảnh cáo bọn anh ko được tán tỉnh em. Em là của hắn". Em quay sang vị sếp trẻ, anh ta bảo rằng anh ấy ko biết nhưng tin là tình cảm ở P dành cho em là có thật. Tuy là sếp nhưng anh và P lại rất thân, mọi buồn vui thường nói với nhau. Tất cả mọi người nhìn em chờ đợi câu trả lời.
Đêm hôm ấy, vị sếp trẻ nhờ em chăm sóc anh – không phải vì xuất phát tình cảm nào cả - với tư cách người giúp người khi gặp khó khăn. Mọi người sợ rằng anh say quá, sợ trúng gió nữa đêm ko ai biết, có thể nguy đến tính mạng bất cứ lúc nào. Họ bảo, bọn anh là đàn ông, bọn anh uống rượu nên bọn anh biết – có những cái chết ko hề báo trước sau bàn nhậu. Em đề nghị thêm 1 anh khác – 1 người có vẻ luôn quý anh – cùng giúp em trông nom anh đêm hôm đó. Vì gần nhau, nên em ko ở lại phòng anh, chỉ khi nào anh ấy cần thì gọi em được ngay. Lần đầu tiên em thấy 1 người đàn ông say như thế - nôn thốc nôn tháo ra cái thau được để sẵn, đập đầu vào thành giường, đạp chân trên giường - ầm ầm ko ai có thể ngủ được. Bà chủ nhà chạy lại, đòi mỡ cửa và định mắng vài câu gì đó, nhưng bà ấy ko nói lời nào khi thấy anh nằm quằn quại man dại, khóc như 1 đứa trẻ. Anh H chỉ biết lấy chăn, trùm vào người anh để ôm anh – ngăn anh ko đập đầu vào giường nữa.
Em đứng đó, ko nói lời nào, cũng ko giúp gì anh H ngoài việc đi ra đầu ngỏ mua 1 kg đường theo yêu cầu của anh ấy. Rồi em xin phép đi về, anh H phải gọi điện về cho vợ báo là phải ngủ ở nhà anh. Không yên tâm để anh 1 mình như thế. Vậy mà em lại yên tâm về nhà ngủ, ko một chút lo lắng, ko một chút thương cảm, ko một chút nghĩ ngợi. Lẽ ra lúc này, ko vì tình cảm nam nữ, thì cũng còn đó tình bạn, tình người. Sao em ko hề 1 chút bận lòng về những gì anh đã giúp em?
Sáng hôm sau đó, anh H gọi em sang để anh ấy còn về nhà. Anh ấy dặn em mua cho anh tô cháo nóng, giúp anh ấy tỉnh lại. Anh ấy bảo sẽ xin phép cho 2 đứa nghĩ 1 buổi sáng ngày cuối tuần này – cuối tuần vốn công việc ko có nhiều. Anh ko ăn cháo, khuôn mặt bơ phờ khắc khổ, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Rồi chợt quay sang nhìn em “sao X làm anh đau khổ vậy?”. Em im lặng với 1 lời xin lỗi lí nhí trong họng “em đã có người con trai khác rồi?. Thật bất ngờ khi anh thốt lên “anh biết chứ, anh biết ngay từ đầu trước khi gặp em nữa kia. Anh còn biết người yêu của em hiện đang ở đâu, cách đây hơn 300km phải ko?” “Anh biết? Hóa ra anh biết hết tất cả về em?”. Vậy mà ….
Bây giờ em kể chuyện này, chắc anh mới biết phải ko? Anh bảo anh quên hết về tối hôm đó, đầu ong lên mà chẳng nhớ được điều gì. Anh ko nghĩ là em biết hết mọi cái đúng ko? Em chỉ bất ngờ là anh biết về em trước đó nhiều hơn em tưởng. Em chưa bao giờ hỏi anh về những chuyện này – không phải em ko biết – mà là em ko hề quan tâm. Em đã nói với anh ngay lúc đó “em sẽ cố gắng hết sức cho tình yêu của mình, chỉ khi nào cố gắng hết sức thì em mới cảm thấy ko phải hối hận”.
03:07 CH 10/11/2010
Viết cho anh - người đàn ông em chưa 1 lần quan...
không quan tâm mà viết về người ta làm j khi biết chắc họ sẽ đọc những dòng này...vớ vỉn

Bạn có tin đấy là sự thật ko? Tôi ước gì đó ko phải là sự thật. Đúng là tôi chưa bao giờ quan tâm anh ấy, nhưng tôi cũng ko thể vô tình hơn được nữa, nên lần này tôi nghĩ mình nên quan tâm. Cái sự quan tâm mà tôi nói ở đây khác với bạn nghĩ. Tôi ko sợ anh ấy đọc rồi nghĩ tôi lên giọng, bởi vì kiểu lên giọng này tôi đã thể hiện rất nhiều lần rồi. Và sự hờ hững của tôi suốt chừng ấy tg cũng đủ để xem là lên giọng.
Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, những tình cảm anh dành cho tôi, tôi biết hết - biết từ ngày đầu, và biết rất rõ nữa là đằng khác. Chính vì biết rõ, nên tôi luôn luôn tìm mọi ngôn từ để ngăn anh nói những câu "nhạy cảm" - tôi ko cho anh cơ hội để nói. Tôi im lặng thì chỉ 1 phía anh nói. Anh cứ kiên trì như thế - bất kể khi nào có cơ hội - cho đến tận bây giờ. Tôi bỏ ngoài tai hết tất cả, nhưng sâu thằm trong lòng tôi cầu xin anh dừng lại - dừng lại cho chính anh hơn là cho tôi. Tình cảm tôi gắn bó với chồng cũng ko đơn thuần, hời hợt chút nào. Anh ghét nhất là nếu tôi trả lời, thì luôn là sự tự hào, sự yêu thương chồng. Anh bảo "em ko còn từ nào để nói nữa sao? cứ phải nói những lời đó thì em mới hài lòng sao?" Nói thật là tôi ko hề cố gắng nói thế để che đậy, tôi biết tôi yêu ai. Tôi chọn con đường ko dễ gì đi, và tôi đã vượt qua được nó. Nếu ko thực sự yêu chồng, tôi đã ko làm được điều đó. Tôi chỉ muốn nhắn anh 1 điều - hãy biết dừng lại - cho chính anh và để giúp tôi. Đừng bắt tôi khoác lên trách nhiệm về cuộc sống của anh. Và tôi cũng ko chấp nhận cái kiểu tình bạn như anh muốn.
10:17 SA 10/11/2010
Viết cho anh - người đàn ông em chưa 1 lần quan...
Lạ thật, em ra nước ngoài đoàn tụ với chồng thế nào anh cũng biết. Anh biết tất cả mọi bước đi của em. Biết cả bây giờ em sống thế nào bên người chồng mà em chọn lựa. Lẽ ra, anh nên dừng lại ở đó. Ngày anh nhắn tin, thông báo sẽ cưới vợ, em cũng có chút mừng mừng. Không biết anh còn nghĩ về em nữa ko, nhưng có 1 người đàn bà đi bên cuộc đời sẽ giúp anh bớt cô quạnh – anh cần phải có 1 người đàn bà. Rồi đột nhiên anh lại bảo ko cưới nữa – ko muốn cưới người mình ko yêu. Em chán, kệ anh. Cưới hay ko cưới, yêu hay ko yêu ko phải là việc của em. Em đã bảo là anh ko cần phải báo cho em những việc như thế. Nó chẳng làm thay đổi được gì, chẳng tạo ra cái gì mới mẽ hơn.
Hơn 1 năm sau thì anh cưới vợ - lần này cưới thật. Lần này anh ko báo, mà thằng em trai của anh báo. Lớp em có 1 email chung, mỗi khi nhà đứa nào có tiệc vui, tiệc buồn gì đều thông báo lên đó cả. Em biết anh kết hôn qua email này. Và cũng chỉ biết thế thôi, bận tâm nữa. Hi vọng lần này em thật sự tìm được nơi bình yên của mình.
Anh biết ko, cho đến bây giờ đã 8 năm trôi qua rồi. Tám năm ko phải là nhiều cho 1 đời người, nhưng cũng ko ít cho 1 cuộc tình. Hôn nhân của anh đã gần 2 năm, của em đã hơn 5 năm rồi đó. Vậy mà sao anh vẫn ko ngừng bước chân dõi theo em? Anh đã chọn người đàn bà cho mình, sao anh ko chia sẽ mọi điều với sự lựa chọn đó. Không ai muốn sống mãi bên 1 người đàn ông với cái bóng của 1 người đàn bà khác. Dù anh chưa yêu người đàn bà ấy, anh cũng phải có trách nhiệm với cuộc hôn nhân của mình. Đã 2 năm qua đi, anh vẫn chưa muốn cho cô ấy 1 đứa con. Vì điều gì? Chúng ta mãi mãi sẽ ko bao giờ đi bên cạnh đời nhau. Em mãi mãi sẽ ko bao giờ lựa chọn anh. Và nếu cho em lựa chọn lại, em cũng sẽ làm thế. Anh muốn em coi anh như 1 người bạn tâm giao nhất, để có thể chia sẽ mọi buồn vui với anh. Không, em đã nói rồi – sẽ ko bao giờ chia sẽ điều gì với anh cả - cho dù ngay lúc đó em đang cần 1 ai đó lắng nghe. Anh biết rất rõ mà – em luôn chia sẽ mọi điều với chồng và chưa 1 lần vinh hạnh ban điều ấy cho ai. Vậy sao anh ko chia sẽ mọi điều với vợ anh? Tại sao mỗi lần anh vui, mỗi lần anh buồn, mỗi kế hoạch sự nghiệp người đầu tiên anh chia sẽ lại là em? Em đã nhắn tin cho anh nhiều đến thế, rằng hãy chia sẽ tất cả mọi thứ với người đàn bà bên cạnh anh. Chị ấy xứng đáng được nghe, chứ ko phải em. Và quan trọng là em ko cần thiết phải nghe, cũng ko muốn nghe. Vậy thì tại sao? Anh muốn làm cái bóng đi lặng lẽ bên em ư? Muốn duy trì 1 tình bạn tâm giao như anh nói ư? Điều này thật nhẫn tâm với vợ anh – nhẫn tâm với cả chồng em. Nếu nghĩ cho em, anh nên dừng lại trước ý nghĩ ấy.
Chưa bao giờ em quan tâm anh sống thế nào, chưa bao giờ em quan tâm anh nghĩ gì, cũng chưa bao giờ em quan tâm anh làm gì. Nhưng đến hôm nay em mỡ lòng quan tâm đến anh lần đầu, và cũng là lần cuối cùng anh nhé. Không phải em sợ điều gì, chỉ đơn giản là em ko muốn nó liên quan đến em. Đừng nhắn tin, đừng tâm sự, đừng trông chờ hồi âm. Sẽ mãi mãi ko có điều đó. Tất cả, em sẽ chỉ dành cho người đàn ông mà em đã chọn thôi. Cũng đừng hỏi “tại sao, ngay cả khi em mệt mõi nhất, ngay cả khi ko có chồng bên cạnh, chỉ 1 lời tâm sự thôi em cũng bủn xỉn cho anh đến thế?” Không anh à, kể cả khi như thế - em vẫn sẽ ko nói với anh, vì sao anh biết ko? Vì em ko nói với chồng lúc đó, nhưng ko có nghĩa là sẽ ko nói. Em chỉ muốn chọn thời điểm để nói – khi mà trên vai chồng em đang nặng nề nhiều việc. Em chỉ im lặng, chịu đựng hết khoảnh khắc ấy thôi, rồi tất cả lại tâm tư với chồng. Anh hỏi sao em phải chịu đựng như thế? – Đơn giản người em muốn tâm tư ko phải là ai ngoài chồng em. Khi lấy chồng, em ko có khái niệm về tình bạn tâm giao nữa – tất cả chỉ là giả dối – hoặc ta chưa đủ yêu chồng, hoặc ta quá yêu bản thân.
Nếu nghĩ cho em, và nghĩ cho chính mình, hãy hứa với em từ nay ko nhắn tin thế nữa, ko đợi chờ em tâm sự, ko online thường xuyên như vậy nữa. Em khác anh ở chỗ, em online trong nhà, lúc nào cũng ngồi trước màn hình máy tính. Còn anh, lại luôn phải ra quán nét, luôn luôn vào buổi tối và đi 1 mình. Cứ ngồi đấy, bật đèn nick sáng lên và đợi em nhắn lại. Mặc dù em chỉ nhận, mà ko trả. Hỏi anh “sao ko ở nhà với vợ? Sao vợ anh ko thắc mắc anh ra net ngồi thường xuyên hàng giờ như thế?” anh cũng chẵng bảo gì.
Đừng mong, đừng chờ, đừng hi vọng những điều không thực. Hãy đối diện với trách nhiệm của bản thân. Có những người bên ta ko đáng bị ta trừng phạt. Lựa chọn là con đường đi qua của mỗi người, trên đoạn đường ấy ta phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Nếu ta đau, hãy chỉ đau 1 mình thôi, vì đấy là cái ta chọn. Đừng để nỗi đau của ta làm người khác vật vã. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Nếu ta thực sự muốn hết đau, chỉ duy nhất mình ta tự giúp ta đứng dậy.
Đây là sự quan tâm đầu tiên và cũng là cuối cùng dành cho anh. Nếu anh ko coi trọng sự quan tâm này, anh sẽ vĩnh viễn mất đi tất cả - kể cả em – người mà anh luôn dõi theo. Anh coi trọng điều này, em hứa 1 ngày nào đó sẽ trở lại gặp anh với tư cách 1 đứa em đúng nghĩa, 1 người bạn thực sự như ý nghĩa của nó. Tình bạn lúc ấy sẽ khác ý nghĩ của anh bây giờ.
08:47 SA 10/11/2010
Viết cho anh - người đàn ông em chưa 1 lần quan...
Thời học sinh non trẻ, dù đã từng nghe nhiều về anh qua sự ngưỡng mộ của bạn, chỉ thấy quý bạn ấy hơn vì chính bạn ấy cũng học rất giỏi. Với em, chỉ có bạn ấy là đứa duy nhất trong lớp làm em nễ - 1 thằng nhóc bé nhất trong lớp – 1 thằng nhóc học khá nhất trong lớp – và 1 thằng nhóc có 1 người anh trai mà nó luôn ngưỡng mộ nhất. Ngày ấy, ở cái vùng quê heo hút của chúng ta, gia đình nào có 1 đứa con học ĐH thôi là tiếng thơm bay khắp xã – mặc dù người ta chưa 1 lần mắt trông thấy đứa bé ấy mặt mũi thế nào. Em chỉ biết anh qua những tiếng nói ấy, bắt đầu từ những người bạn trong lớp. Em cũng chẳng quan tâm.
Nếu trước khi ra trường, em không gặp người bạn cùng lớp thời cấp 3 đó thì chắc chắn chúng ta sẽ chưa bao giờ gặp nhau. Trước khi gặp anh, em chưa 1 lần vào nhà bạn ấy chơi.
Người đại diện công ty ra đón và hướng dẫn đường cho em lại là anh. Cách đó 1 tuần – khi em đang hì hục chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp ra trường thì mẹ bảo rằng có 1 người con trai vào nhà nhắn đi làm gấp rồi để lại email và số điện thoại. Em hứa là sau khi thi tốt nghiệp xong, em sẽ về nhà và đi làm ngay – em xin 1 tuần để hoàn thành khóa học.
Con đường vào công ty còn nhiều nham nhở, đá và cát sõi còn trầy trật 2 bên. Công ty liên doanh mới thành lập ở 1 khu CN cũng mới thành lập. Em bất ngờ vì không nghĩ rằng anh còn trẻ thế. Từ lâu, vốn trong em cứ nghĩ anh nhỏ con như thằng bạn của em. Hai anh em nhà anh khác nhau quá, khác cả về tính cách và bề ngoài. Chẳng hiểu sao em nhận sự giúp đỡ của anh vô tư như 1 người em gái. Anh tự tìm đến em, bảo em đi làm, tự nộp hồ sơ cho em khi em vừa chân ướt chân ráo buông bút xuống. Tự nhiên em có 1 công việc tốt mà mình chưa từng nghĩ đến. Bạn em bảo, anh đang giúp công ty tìm nhân sự. Và tự nhiên nghĩ đến em. Anh nghe thằng em trai nói về em nhiều rồi à?
Chẳng hiểu sao lúc ấy em cũng chẳng quan tâm đến điều này, ko phải chỉ riêng anh mà là với tất cả - bất kể người đàn ông nào đến bên em. Em chỉ quan tâm duy nhất đến 1 người đàn ông khi đó – là chồng em bây giờ.
03:10 CH 09/11/2010
Chồng em hiên ngan và đầy thách thú­c
Nhà em giờ chia đôi rồi chị ạ, ảnh ở 1 bên em 1 bên, khó ở chỗ là nhà chồng em ai cũng kêu em ký vào đơn ly hôn , và kêu ảnh ly hôn với em, lúc trước ảnh có đòi ly hôn với em, nhung em ko đồng ý, và ảnh cũng im luôn ko nhắc tới nữa, mà thay vào đó là gđ ảnh hối thúc em ký đơn.
Mẹ em cũng quyết định như vậy nên em cũng an phận đi làm xong về ngủ với con, còn chuyện vc tụi em đã ly thân 4 tháng nay rồi, nhiều lúc em tủi thân lắm, thấy ng ta có vợ có chồng mà em rơi nước mắt ý.
Có lẽ em sẽ chịu đựng để học xong , chứ chuyện em và chồng có lẽ ko cải thiện đc nữa rồi, vì gd ảnh tác động ảnh ghê lắm ạ. Em thì rất muốn làm lành lại với chồng, phần vì cũng còn tình cảm với ảnh, phần vì thương con nữa, mà em ko biết làm cách nào cả, giờ ảnh ăn cơm nhà mẹ chồng, nhà thì ngăn đôi , ngủ riêng
Mai là ngày nghỉ mà tối nay em phải dẫn con về ngoại chơi để chạy nạn đây ạ, vì em sợ nhà chồng lắm, hay tranh thủ lúc em rãnh thì qua tác động kêu em ký đơn, còn ko thì mẹ chồng cũng nói này nói nọ, em thật muốn đi ko đc , muốn ở cũng ko xong nữa.

Nếu là mình, thì mình sẽ li hôn từ bây giờ luôn. Cả chồng và gia đình chồng xem thường đến vậy mà còn chịu đấm ăn xôi vì cái chủ nghĩa "được gần con" thì mình cũng chào thua đấy. Sống ở đời tất nhiên ko phải lúc nào cũng làm vừa lòng hết tất thảy mọi người, nhưng cũng cần giữ chút hiên ngang cho mình nữa chứ.
06:45 CH 16/10/2010
Bố xin lỗi các con.
Ở đây các mẹ cũng nhiều chuyện thật đấy. Người thông minh sẽ nhận ra tôi khác với anh ở vnexpress này.
Bởi tôi không bao giờ viết cái gì quá 15-20 dòng.:Applause::Laughing:

Em chẵng biết cái anh hãi Hùng trong kia có phải bác hay không, cơ mà viết lên đó thì khác viết ở đây nhiều lắm. Ở đó chỉ đăng nguyên bài chứ ko thể xâu xỉa từng đoạn như ở đây được. Ở đây vừa gõ vừa chém nhau, vừa chém vừa làm rõ tình hình chớ ko như ở bên kia. Nếu bác có phãn bác lại thì buộc bác cũng phải đánh 1 bài dài để nói hết những gì "ấm ức" trong lòng luôn chứ đâu có thể hoàn thiện từng bước theo comment khác của mọi người được. Cho nên lý do để bác phủ nhận như thế ko thuyết phục, chẵng khác nào xem thiên hạ "óc không có sạn".
Bác ko tìm ra được lý do nào hợp lý hơn sao? Hay là cứ kể hết ra có hay hơn ko? Như thế mọi người vừa giúp bác vừa có thể nhận ra bác và anh hãi Hùng kia là 2 người khác nhau cơ mà? Bác là người đàn ông lý tưởng thế kia mà, cóc gì phải hổ thẹn khi nói chuyện tốt của mình. Để bà con nghi ngờ thế chẵng đáng tội hơn sao?
06:23 CH 14/09/2010
Em là người mẹ tội lỗi
Bạn nhạy cảm quá đấy. Mình mới chỉ nói rằng hành động hợp thức hóa cái thai là hành động thiếu i ốt chứ chưa động chạm, ám chỉ đích danh ai đâu nhá.
Bạn đánh giá quá thấp đàn ông trong vấn đề con cái rồi đấy. Không dễ dàng gì qua mặt người như anh chồng của chủ top đâu, đặc biệt là khi 3,4 tháng rồi họ không quan hệ.
Bạn nghĩ gần quá

Mình cũng ko tin là chủ top có thể hợp thức hóa được cái bầu. Nếu thế thì đàn ông kém quá. Mà theo như mình hiểu thì thằng chồng chủ top là thằng chuyên đi rải bầu khắp nơi như vậy, ắt hẵn sẽ lắm kinh nghiệm. Lừa được hắn thì mình cho rằng chủ top là siêu lọc. Mà làm được vậy thì chủ top cũng chẵng cần lên đây kêu gọi bà con làm gì?
Mục đích là gì nhỉ? Cái gì cũng ko muốn, tham đến thế là cùng.
03:25 CH 14/09/2010
chuyện tế nhị - xin ý kiến!
em cũng không đồng tình mấy trò ngoại tình lén lút mất hết tình người đó đâu. Thay vì thế chúng ta cứ cặp bồ công khai, xxx thoải mái, đỡ mang tiếng mất tình người, hĩ hĩ.
tuy nhiên không biết chồng chị bị bệnh gì mà xxx thì sẽ nặng lên?:Thinking:
ngoài ra, cái đoạn
là như nào? là chị lo cho chồng hay lo chị không có cái "chui ra chui vào" sẽ bị thiệt thòi? hì, em là em cứ hỏi thẳng hỏi thật.
nếu cần hơi giai thì cứ phải có giai chị ạ, không thì không giải quyết được gì đâu.
còn nếu chỉ cần "sướng" thì có rất nhiều món cho chị chọn: cà rốt, dưa chuột, lõi ngô, bóng đèn điện, vòi xịt nước, đồ chơi người nhớn bán đầy Hàng Chiếu... vân vân.
còn nếu muốn "sướng" hơn nữa thì nhờ ông chồng xài món "mồm miệng đỡ chân tay" cổ truyền của các ông í.
hì hì, em nể bà chị thật, chả cần biết bệnh tật tình trạng chồng thế nào, chỉ lo súng ống bị hỏng, không có cái chơi. :100:

Mỗi khi đọc comment của chị/anh thì mình thấy chị suy nghĩ hay, vì chị/anh thường hỏi luôn những câu hỏi mà người khác ít khi nghĩ tới (đã đọc ở top khác), hơn nữa chị/anh hỏi rất thẳng - tuy làm người đọc hơi chói tai nhưng có lẽ đó là thật nhất. Trước khi hỏi chuyện này, mình đã suy nghĩ rất nhiều là có nên hay ko? vì là 1 chuyện quá tế nhị quá đi. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định hỏi vì hi vọng biết đâu có người cùng hoàn cảnh và đã trãi qua rồi thì cho mình phương án mà họ đã từng có kinh nghiệm.
Mình sẽ trả lời mấy câu hỏi của amada nhé:
- Thứ 1: Trong đầu óc mình chưa bao giờ có 2 chữ NT, và thậm chí mình luôn ghét những người NT. Trong trường hợp hai VC mình như thế này, nếu NT thì quả thật ko còn tình người nữa (vì vợ chồng sống với nhau đâu phải chỉ XXX thôi đâu, còn bao nhiêu cái cần chia sẻ với nhau trong cuộc sống nữa). Do đó, tuyệt nhiên không phải là tìm phương pháp này rồi - dù là lén lút hay công khai hay gì gì, thế nào đi nữa. Nếu chọn PP này thì mình đã ko mở top này. Mong bạn hiểu.
Thứ 2: Không biết mọi người có cho mình là cổ hủ, lạc hậu hay không chứ mình không dùng PP dụng cụ được. Từ trước đến nay tình cảm vợ chồng rất tốt, việc XXX cũng rất hòa hợp, mà trước khi lấy chồng cũng chưa bao giờ biết các dụng cụ cho người thẩm du bao giờ cả. Huống gì những đồ dùng như amada nói mình thật giật nãy mình. Mình chưa bao giờ tận mắt thấy những dụng cụ mà người ta SX cho những người tự sướng huống chi toàn mấy thứ bóng đèn, dưa chuột, cà rốt - cứ nghe mấy cái này là thấy sao sao ấy chứ nói gì đến dùng. Ngược đời là vậy đấy - sinh lí của mình cũng ko quá mạnh nhưng cũng ko yếu và trong đời sống chắn gối với chồng, mình cũng khá cuồng nhiệt và thoái mái, nhưng lại rất dị ứng với tư tưởng thẩm du bằng dụng cụ như vậy. Không biết như thế có lạc hậu quá ko nhỉ?
Thứ 3: Chồng mình mắc 1 chứng bệnh mà mình cũng ko biết gọi tên như thế nào nữa. Anh ấy đã uống thuốc Tây liên tục 1,5 tháng nhưng cuối cùng bệnh ko khá lên chút nào. Sau đó chuyễn qua uống thuốc Đông Y và bây giờ vẫn đang uống thuốc Đông Y. Tình hình là sẽ phải uống rất lâu. Thật ra bác sĩ ko bào kiêng chuyện đó, nhưng vì chồng đang bệnh như thế, vừa không có sức vừa lạ 1 điều là khi làm chuyện ấy thì anh ấy ít nhiều đỗ mồ hôi. Cứ đỗ mồ hôi ra là anh ấy lập tức bị lạnh, nếu hơi gió vào 1 tý nữa thì người anh ấy đuối luôn. Thậm chí mình sợ rằng rất nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Nếu hôm nào XXX, dù thời gian ngắn thôi nhưng hôm sau là anh ấy bị ốm luôn. Rất khổ cho chồng. Chính anh ấy bảo rằng: mình phải kiêng thôi em à, chắc phải đến khi hết bệnh này.
Thứ 4: Cái mình lo là lo cho cả 2 mẹ amada à. Không chỉ lo cho mình mà còn cho chồng nữa. Nếu sau 1 năm nữa bệnh mới khỏi thì sẽ như thế nào nhỉ? Bỡi thế ko biết nên mới hỏi mọi người.
Thứ 5: Như mình đã nói, vợ chồng sống với nhau được hạnh phúc thì phải quan tâm đến nhiều thứ của nhau. Việc chồng bị bệnh như thế mình không vô tư chút nào cả, chỉ nhìn thấy anh ấy chịu đựng là mình cũng xót lắm rồi. Mình đã tìm trên mạng nhiều lắm những triệu chứng bệnh của chồng nhưng vẫn ko có tên gọi của thể. Ngay cả bác sĩ Tây Y sau khi xét nghiệm rất nhiều thứ rồi cuối cùng cũng kết luận: lạ quá! Chính mình luôn luôn tìm tòi thông tin và đi khám cùng chồng ở bất cứ chỗ nào có khã quan. Bây giờ uống thuốc Đông Y thì có thấy cầm chừng 1 chút và thấy thuốc bảo là phải uống lâu lắm, chính ông ấy cũng ko biết lúc nào thôi. Ông ấy bảo có thể là cả năm, hoặc ít hơn, hoặc lâu hơn. Nay, ngày ngày mình vẫn sắc thuốc cho chồng uống mà thấy xót lắm. Anh ấy uống thuốc Đông Y cũng được hơn 1 tháng rồi mà vẫn chưa khả quan gì.
Có gì mong các bạn ý kiến. Mình cảm ơn nhiều!
03:11 CH 07/09/2010
Nhờ Admin sửa / xóa bài / khoá topic
nhờ admin xóa top "chuyện tế nhị - xin ý kiến!" trong box Tâm sự - Gia đình. Mình là chủ topic. Cảm ơn admin nhiều!
09:28 SA 07/09/2010
chuyện tế nhị - xin ý kiến!
Cảm ơn bác amada nhiều, nhưng bệnh của chồng em ko phải là bệnh liệt dương đâu bác à. Mình tra trên google nhiều rồi, có khi thấy là chứng Tự Hãn, có khi thì thấy giồng chứng Đạo Hãn, mà có khi thì thấy vừa giống cả nhưng bị nặng hơn thế nhiều (có lẽ chồng em nhiều bệnh gộp lại), rồi có khi giống chứng Vệ Khí Hư. Kể 1 loạt bệnh ra cho thầy thuốc thì ông ấy bảo :thằng này bệnh tình phức tạp quá. Ông ấy cũng bảo là chứng dương hư, nhưng nói là phức tạp hơn thế nhiều. Ông ấy cũng ko bảo là phải kiêng khem gì cả, chỉ là vợ chồng em biết là ko thể nên tự phải kiêng thôi (Chồng em cảm thấy ko gánh được). Vâng, em sẽ tập trung chú ý đến bệnh của chồng nhiều hơn nữa. Dù sao cũng cảm ơn các mẹ nhiều!
09:23 SA 07/09/2010
chuyện tế nhị - xin ý kiến!
Cảm ơn ý kiến của các mẹ nhiều, có lẽ mình lo lắng sớm quá rồi. Thật ra thì bây giờ "chưa có vấn đề gì cả" vì chừng ấy tg chưa ăn nhằm gì với mình. Nhưng chỉ e rằng càng lâu mà ko có biện pháp thì sau này sẽ ko hay ho tý nào, cho nên cứ băn khoăn mãi là thế. Nhưng có lẽ như các mẹ nói thế thì chắc cũng ko còn cách nào hơn nữa đâu nhỉ? Tại tính mình hay lo nên thế. Bệnh của chồng cũng lo mà việc này cũng lo.
Dù sao cũng cảm ơn các mẹ nhiều!
08:38 SA 07/09/2010
chuyện tế nhị - xin ý kiến!
Ờ, đọc còm men của "anh" Amanda thì mình đồ rằng mẹ này
âm khí vượng hơn chồng nên hút mất dương khí của chồng rồi
. Mới hóng hớt được cái
Hấp tinh đại pháp, mẹ nó thử ngâm cứu xem, luyện thành công thì truyền lại kinh nghiệm cho chị em.
Thuốc thang cho chồng, bồi bổ các món bổ dương, nuôi quân chờ ngày phục thù. Còn mẹ nó thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, nhịn rồi khắc quen, đang lúc đói kém mà lại "em ko dùng đồ giả đâu, dùng đồ thật cơ" thì cũng khó chiều lém.

Cảm ơn ý kiến của bạn!
Nguyên nhân mà chồng bị bệnh như vậy thì nhiều lắm ạ. Có thể có 1 phần như bạn nói cũng nên. Bình thường 2 vợ chồng "yêu nhau" đều đặn tuần/4 lần (có khi ít hơn nhưng có khi nhiều hơn) nhưng chủ yếu là chồng chủ động. Chẵng biết như thế là nhiều hay ít nữa. Mình ko ngại khi chồng chủ động nhưng cũng ko chủ động nhiều. Trước đây cái "ấy" của chồng cũng hay thất thường, nhưng dần dần 2 vợ chồng khắc phục được nên hòa hợp rất tốt. Bệnh của chồng có 1 nguyên nhân nữa là do chồng bị viêm mũi từ nhỏ, rồi làm việc trong phòng máy lạnh nhiều. Gần đây do nghiên cứu, thí nghiệm nhiều nữa nên chắc bị ảnh hưởng nặng hơn và càng ngày sức khỏe và cái "ấy" của chồng cũng yếu hơn. Cho nên, ngoài bị bệnh như thế chồng mình còn bị viêm mũi nữa, nhưng cái nặng hơn chính là cơ thể ko điều hòa được.
08:29 SA 07/09/2010
Chồng em đã 03 năm không chạm vào vợ. Em...
Chủ top hình như cố tình lơ đi những câu hỏi thắc mắc của mọi người, Chỉ muốn thống thiết kêu gào và tìm sự đồng cảm thôi. Chẵng thể đồng cảm được khi nhiều thắc mắc còn treo trên đầu bàn phím của chủ top. Thế thì kêu gào làm giề? Ai biết thực hư thế nào mà chia với sẽ? Hay là chủ top sợ nói ra thì mọi người ném đá nên chỉ kêu với gào thôi? Vậy làm sao ai giám đưa ra phương án cho chị trả thù hắn được? HÍc
03:22 CH 05/09/2010
Phải chăng tôi yêu 2 người
Phải đổi tên top lại đi, phải là "tôi có tham quá không khi muốn 2 người đàn ông?" chứ đừng đặt tên như thế.
Hà hà, lâu lâu lại mọc lên 1 cái top NT nhân danh t/y đây. Đã chuẫn bị tâm lý bị ném thì đón nhận nhé. đấy chỉ là 1 phần hậu quả rất nhỏ trong cái trò chơi xa xĩ nhất này thôi.
05:35 CH 30/08/2010
Cải thiện hay buông xuôi 2 - quan hệ MC-ND
Mẹ chồng chủ top nay được bao nhiêu tuổi rồi? Và đến bao giờ thì nhà bạn "sát nhập" với bà mẹ chồng? Bạn hiểu được bao nhiêu % khía cạnh "cuộc đời và ước nguyện" của bà? Tò mò mấy câu hỏi này quá!
04:38 CH 30/08/2010
Dấu chấm hết cho cuộc sống vợ chồng. Đau một lần...
Bác CoolMan! Nếu Bác ko muốn đá con vợ của bác ra ngoài đường thì bác nên cố gắng làm lại với cô ấy. Bác nói đúng, sau bao chuyện như vậy bác và cô ấy cần nhìn nhận lại bản thân. Nhưng bác ko chỉ ngồi nhìn 1 mình mà nên làm thế nào để con vợ của bác cũng phải trăn trở như bác. Cần có 1 buổi nói chuyện chân tình và thẳng thắn bác ạ! Rồi sau đó mỗi người cần dành cho mình 1 khoảng thời gian để nhìn lại chính mình. Sau khi nhìn ra được chính mình thì cần thêm 1 cuộc thảo luận chân tình và thẵng thắn hơn nữa. Em có cảm giác bác là 1 người đàn ông hơi "hiền lành" và khép kín đấy - trái ngược với vợ bác. Đó là cái khó khăn để hòa hợp giữa 2 vợ chồng. Bác và cả con vợ của bác cũng cần tự thay đỗi bạn thân đi 1 chút để cả 2 cùng hòa hợp. Có như thế mới tìm lại hp được bác à.
Trong thời gian bác "nhìn lại bản thân", chúc bác luôn phơi phới với cà phê cà pháo bên ngoài - vui vẻ trên sàn chứng khoán đỏ đen! hic
04:10 CH 30/08/2010
x
xuanhuong2004
Bắt chuyện
663Điểm·2Bài viết
Báo cáo