......Những người về cuối thì hiểu rằng họ không có vai trò gì trong cái cuộc thi thố này. Họ chẳng đem lại vinh quanh cho ai, mà thất bại của họ cũng không làm ai mảy may quan tâm. Động cơ để họ cắn răng lê bước tiếp không phải là những gửi gắm của một tập thể, chẳng phải là danh dự của một quốc gia, hay danh tiếng của bản thân mà họ cần phải bảo vệ. Họ đơn thuần bướng bỉnh và có thể là hơi điên rồ. Họ tiếp tục chỉ vì bỏ cuộc không phải là lựa chọn của họ......Chúng ta hay có xu hướng bám lấy những người siêu phàm, những người được cho rằng một tay thay đổi thế giới, mà bỏ qua câu chuyện của những kẻ người trần mắt thịt như chính bản thân chúng ta, những người lê lết đau đớn ở cuối đoàn marathon, những người như em Ruby.Chúng ta bị thu hút bởi những người xuất chúng và nổi tiếng, chúng ta dễ rơi vào tâm lý chờ đợi, phó thác. "Cái thể chế này nó thế!," Chúng ta nói, và khoanh tay chờ đợi. Chúng ta đợi một Lý Quang Diệu mới xuất hiện để bộ máy công quyền trơn tru hơn, đợi một Mẹ Theresia mới để lòng tử tế nảy nở trong cộng đồng, đợi một Martin Luther King mới để sự bình đẳng được lan truyền trong xã hội......Điểm chung của cuộc vật lộn của những con người vô danh này là họ hành động vì họ cho rằng họ cần làm như vậy, không phải vì có người khác nhìn vào họ, trông chờ vào họ, hay trao nhiệm vụ cho họ. Họ không đại diện cho ai cả, và có lẽ sự kiên cường của họ đến từ điểm này. Những cuộc marathon bướng bỉnh và điên rồ của những con người bé nhỏ, nếu may mắn như trong trường hợp của Ruby thì được nhắc tới trong một chú thích bé tí của lịch sử, nhưng phần lớn xảy ra âm thầm, không ai biết tới.Nhưng tôi tin rằng không có họ thì cũng không có thay đổi trong xã hội.Đặng Hoàng Giang(Phó giám đốc CECODES - Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng và Nghiên cứu Phát triển)...
..... các bạn tử tế đừng im lặng nữa, các bạn vào đây thấy gì ngứa mắt cứ viết đi, chỉ tốn có 1 tí điện thôi, có thể nó sẽ bị mod xóa và các bạn sẽ nghĩ rằng là vô ích, nhưng không phải thế đâu, giống như những giọt nước chảy mãi đến lúc nào đó sẽ tạo thành nhũ đá... Vì sao mình viết mấy dòng này, vì gần đây vào f26 có cảm giác như đi nhặt rác, nhiều mem có còm chất lượng đã ra đi. Có lúc cả tháng không vào f26 mà cũng ko thấy nhớ nhung như ngày xưa nữa...
:D, Rồng làm từ kết cấu thép nếu to quá tải trọng cầu sẽ giảm đi. - Mẹ ni chắc chỉ thích loại to khỏe nhể :-?;;)
Em đã từng làm việc cho dự án Bô xít ở Đắk Nông. Nhà thầu Trung Quốc quá là hãm tài. Lúc chuẩn bị ký hợp đồng thì chúng nó tâng mình lên giời, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đến khi hợp đồng đã ký kết rồi thì đúng là khổ với chúng nó. Đúng như mẹ nào trên kia nói, chỉ có lợi cho một nhóm quyền lực. Các xếp giàu thôi rồi, đất ở Tây Nguyên xây mấy trang trại không hết. Nhưng người dân bản địa thì dần bị tha hóa do cả người việt lẫn tàu làm hỏng. Haizzz, sau khi nghe bác em nói: "Ở Tây Nguyên có chuyện gì thì cháu cũng có một phần trách nhiệm ở trong đó đấy nên phải làm việc hết sức cẩn thận." Em tự thấy mình không thể gánh được cái trách nhiệm đó vì trong chăn nên biết nó thối và rữa như thế nào nên xin nghỉ ra Hà Nội thất nghiệp chờ xin việc. Dù thế cũng vẫn thấy thanh thản khi được đứng ngoài sự kiện nóng hổi này. Nhiều khi nghĩ liệu mình có quá hèn nhát khi không đứng ra chiến đấu vì tiêu cực đến cùng. Nhưng xét cho cùng, em cũng chỉ là một con tốt con. Không thể làm anh hùng cảm tử được. Vì mấy vụ kiện tụng cũng đã từng diễn ra tại điểm nóng nhưng đâu lại vào đó. Xếp vẫn là xếp mà nhân viên thì biến mất thay vào đó là con em, người nhà, họ hàng xếp. Haizzzz, thương cho công lao của cha anh. Lại một ngày 27.7 nữa đến rồi....
Còn nữa: mặc dù là số tiền mình nợ ít người ta nợ mình. Hàng còn trong kho nhiều, nhưng bao giờ mình cũng nhắc nhở chồng con rằng tiền người ta nợ mình là ảo vì không chắc mình sẽ thu được số tiền đó. Khi nào tiền về tài khoản thì mới là của mình. Còn tiền mình nợ người khác, nợ đối tác là tiền thật, bắt buộc phải trả. hàng trong kho trị giá bao nhiêu tỷ đi nữa chưa bán được, chưa thu tiền thì đừng tính là tài sản của mình, đừng tính chi tiêu số tiền đó vì không chắc nó sẽ là tiền. Vì vậy, con cái mình chi tiêu rất tiết kiệm, muốn mua một món đồ gì hơi mắc một chút bao giờ cũng hỏi trước mấy tháng :)).
Tôi nhớ câu chuyện Cụ Hồ và tỉnh Quảng Tây. Khi ấy TQ đề nghị 'trả' tỉnh QT lại cho VN ta. Cụ Hồ đã từ chối.Có người bình Cụ từ chối là dại, nhẽ ra ta đã được một diện tích đất còn to hơn nước VN ta.Nhưng có người cho Cụ làm thế là đúng. Đố vì sao?
... Bộ trưởng Đinh La Thăng nói: Vành đai 3 là tuyến đường quan trọng, giải quyết phần nào nạn ùn tắc cho Thủ đô. Các anh có thể thi công vượt tiến độ được không” ...... Bộ trưởng hỏi liệu có quyết tâm vượt tiến độ 5 tháng để góp phần giải quyết ùn tắc nội đô, “anh Hiếu tính thế nào”. “Tôi đề xuất luôn 2 điều kiện với Bộ trưởng. Một là, cho ứng thêm 10% tiền nữa. Hai là, cho thưởng tiến độ để lấy tiền huy động máy móc, thiết bị. Bộ trưởng nói ngay: Nếu tôi đáp ứng cho anh 2 điều kiện này mà ngày 30 - 6 - 2012 không xong thì lại ôn nghèo kể khổ với tôi à? Tôi đáp: Thưa Bộ trưởng, nếu đáp ứng được 2 điều kiện đó, nhưng tôi làm không được đúng hẹn, trên bàn Bộ trưởng sẽ có đơn xin từ chức của tôi”, ông Hiếu nói ...... Trao đổi với Tiền Phong, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết rất trân trọng những lời hứa này. Bộ trưởng Thăng nói cũng cảm kích trước lời hứa tự thôi chức nếu không hoàn thành nhiệm vụ đúng hẹn của Tổng GĐ Cienco 8 Vũ Hải Thanh vì ông Thanh tuổi đã cao...
"Doanh nghiệp kêu lãi suất cao nhưng cũng phải nhìn nhận lại bản thân mình, nếu doanh nghiệp có tình hình tài chính lành mạnh thì lãi suất 25% cũng không ảnh hưởng gì." Thống đốc nói.
...Một đời người có thể sai lầm, một gia đình có thể sai lầm, nhưng một dân tộc không được phép mắc sai lầm!...
Ta đã nhận quá nhiều ODA viện trợ, trong khi thế giới vẫn còn quá nhiều nước khó khăn hơn ta nhiều, đến bao giờ ta có thể viện trợ cho họ, trở thành một "lá lành" để đùm những "lá rách" trong cộng đồng nhân loại? Việt Nam xuất hiện trên trái đất này không phải để trở thành gánh nặng mà phải để có ích cho thế giới, để giúp đỡ những dân tộc yếu hơn, để chung vai và sánh vai cùng vực dậy và thúc đẩy một thế giới đang sụp đổ ở mặt này nhưng cũng đang tiến lên ở mặt kia. Đó phải là "tư duy nước lớn" kiểu Việt Nam.Các nhà hoạch định chiến lược của Chính phủ cần tư duy trên cơ sở Quyền của Tự nhiên để đưa ra những quyết sách. Việt Nam hãy thử xét lại những "chiến lược" khai thác tài nguyên trên nguyên tắc Quyền của Tự nhiên: Chỉ xâm hại đến sự sống của một dòng sông, một hồ nước, một vùng không khí..., là đã phạm tội, bất kể sự xâm hại ấy có ảnh hưởng đến con người hay không.
Nhật ký Remote “.....Nói thế, hoành tráng chẳng lẽ không cần tâm thành. Cần chứ! Chỉ có điều, làm không giống lời Phật, thành được có khi cũng khó. Phật đã bỏ chốn cung điện nguy nga mà đi, tìm con đường giải thoát chúng sinh khỏi lầm than u mê. Phật cũng chẳng ở những nơi xa hoa phô trương mà biền biệt xa cách với chúng sinh. Bảo tháp xây bao nhiêu tầng cũng chẳng xứng làm nơi Phật ở. Nếu là Phật, Phật hiểu ngay tiền thuê xe Hummer một ngày đủ để xây cả căn nhà cho một gia đình nghèo.Và Phật không ham kỷ lục!PV
Cảm ơn tác giả, cảm ơn chủ topic, cảm ơn bạn machu_picchu đã nói hộ các lời muốn nói.