cụ thể là em cũng phải mua sắm, em mua những thư đắt tiền hơn chồng nhưng có tính tiết kiệm, cụ thể là vàng, bạc, kim cương, đá quý. Những đồ này em về VN rất dễ bán đi để trả tiền nhà hay để đầu tư lĩnh vực nào mà em thích, ngoài ra em có thể nói đồ trang sức mua tặng bố mẹ, anh chị em họ hàng,...,còn một loại có thể dễ bán nữa là đồ mỹ phẩm: nước hoa đắt tiền, thuốc tân dược,.. toàn những thứ có thể mua và gửivề VN vừa nhẹ nhưng lạ có giá trị cao.
Chị thấy chồng em chi tiêu như thế không phải không có lý, nhà nước sẽ thu thuế thu nhập của nhà em đến 25%, nhưng nếu anh ta chi hết, ngược lại còn có vay để chi tiêu thì cái khoản 25% kia chẳng còn nữa. Nói chung, cái này là kích cầu của các nước phát triển, chồng em không phải ngu mà không biết đâu, có chăng là quá thông minh thôi.
nếu có thời gian rảnh, thay vì định đi làm để kiếm chác, chị khuyên cô xin đi học thêm vài khóa đào tạo, nhất là những nghành về kinh tế. không chừng hết khóa học hai đứa lại tâm đầu ý hợp hơn trong vụ mua sắm đấy.còn về mặt quan hệ tình cảm, thì nếu như em thay đổi quan niệm như chị phân tích, đứng về phía đồng tình cách chi tiêu của chồng thì mọi sự xung đột sẽ chấm dứt
Ùa, đúng là bên Tây nên không thể hiểu nỗi đàn ông Việt còn đáng chán hơn gấp chục lần. Ai chẳng có tình xấu, chồng bạn thế là tuyệt vời wa rùi. Nếu chồng bạn không tích kiệm thì bạn cứ tích kiệm tiền của bạn còn tiêu tiền của ông ấy là được.
Chắc từ đây em sẽ xài cái chiêu này quá như thỉnh thoảng mua một vài chỉ vàng để dành chứ còn kim cương đá quí em không rành mất công bị gạt, còn mỹ phẩm hàng hiệu thì mấy lần về VN em mua tặng chị em và bạn bè ai cũng nói mắc quá nên có tốt mấy họ cũng không dám xài nên em nghĩ em không mua bán được đâu. Mà tình hình bây giờ là thu vừa đủ chi mà còn thâm vô số tiền chồng em đưa em mỗi tháng xài nên không biết lấy đâu ra mua vàng. Chắc phải đợi tới món nợ nào góp xong mới thực hiện được kế đó.
Ôi chị này nói chuyện mà mới đọc qua em cứ tưởng ông chồng mình đang nói ấy chứ vì lời lẽ y chang nhau, nhưng khác là ox em không biết chữ tiếng Việt nào ngoài cái tên của em và thằng con. 4 tháng trước lúc đổi cái xe đời 2005 lấy cái xe pick-up truck 2008 hắn cũng nói với em như vậy,nào là mình không góp thì phải đóng thuế nào là chi nhiều thì được hoàn thuế gì đó tùm lum hết.
em đã tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ ở VN mà mấy năm ăn ở không riết em đâm ra ngán ngẫm chuyện học hành rồi chắc học không vô nổi đâu. OX cũng nói bây giờ con nhỏ còn ở nhà thì đi học y tá đi vì nghề này đang đắt và lương cao nhưng em sợ nhìn thấy người ta rên rỉ đau đớn lắm nên không học. Chắc là em không thể tâm đầu ý hợp với chồng trong chuyện xài tiền đâu vì có nhiều thứ lặt vặt mà cộng lại thành lớn em không thể kể hết. Thực ra em cũng không ham hố gì chuyện li dị vì dù không còn yêu chồng như trước nhưng hết cái tình cũng còn cái nghĩa, hơn nữa mỗi lần cãi nhau chồng em cứ hỏi anh có để cho em thiếu thứ gì không, có cái gì muốn mua mà không được không khiến em khó trả lời lắm. Chẳng lẽ lại đi nói muốn có tiền cất nhà ở VN khi mình không làm ra tiền, còn nói cho con thì như em đã nói ở trên đó là nó tới 18 tuổi tự lo. Nhưng nếu li dị mà có thể bảo đảm cuộc sống vật chất tốt cho tương lai mình và con thì em sẽ làm. Chứ bây giờ em còn thua xa những đứa bạn học lấy chồng VN làm lương 4-5 triệu/ tháng mà chúng còn có dư đó. Có lẽ em sẽ làm theo lời mẹ nào đó ngồi gõ vài trang giấy liệt kê một cột thu và một cột chi để đưa chồng coi quá, vì anh ta vô tư lắm cứ nghĩ là vợ giả bộ nói không đủ tiền trả nợ chứ sự thật là đủ.
mình không có di làm nên không có tiền để dành bạn à. Lúc trước khi có con thì mỗi tháng chồng cho bao nhiêu để xài thì mình giấu rồi xài tiền của chồng mà chồng mình cũng không biết, vì ox giao cho mình lo chuyện trả chi phí hàng tháng và vì ox xài phí quá nên không rành. Đó thì năm đầu mình còn có dư nhưng từ khi có con tiền của chồng còn lại chỉ đủ trả tiền góp những thứ ox mua và tiền nhà tiền điện nước xăng cộ...., còn tiền cho mình chi tiêu thì thay vì để riêng như trứơc thì nay mình phải lấy ra xài cho con và cho mình. Mình muốn đi làm lắm và đang đấu tranh mỗi ngày để được đi làm và nếu đi làm thì tiền mình sẽ để dành, còn OX lo chi tiêu hàng tháng. Ngay như tối hôm qua mẹ chồng mình có gọi điện thăm cháu nội là thằng con mình đó, sau khi 2 bà cháu nói chuyện xong mình có nói chuyện với mẹ chồng để nhờ tác động cho chồng bỏ thói quen ai dụ là mua đồ. Thế mà bà ấy nói nó lớn rồi nó biết việc nào đúng việc nào sai, vả lại nó có tự do của nó nên bà không muốn can thiệp. Thế có chán không chứ mẹ mà không chịu khuyên dạy con. Mà chồng mình rất thương và tôn trọng mẹ nhá,nếu bà la vài tiếng là chồng mình sẽ nghe liền. Có lẽ tại vì mình không có ở chung với MC nên bà không có tình cảm với mình,mỗi năm chỉ gặp 2 hay 3 lần vào các ngày lễ như lễ tạ ơn hay giáng sinh, và mỗi lần gặp nhau chỉ ăn uống chung và tặng quà theo phong tục nên chỉ nói chuyện xã giao như bạn bè thôi. Có lẽ vì vậy mà bà không coi mình là con cái trong nhà và không chịu nói giúp mình. Mình ngày càng hết yêu chồng rồi đó và thêm vào nỗi nhớ nhà nhớ người thân bạn bè nên chỉ muốn về VN ở với cha mẹ thôi. Gia đình mình ở VN có cửa hàng khá to và làm ăn khấm khá nên mình không lo lắm, nhà lại đang thiếu người vì ba mẹ mình trông coi không xuể nên mình về là có đủ việc để làm. Nhưng mình sợ xấu hổ vì mang tiếng lấy chồng Tây mà về tay không à, với lại nhìn cảnh mỗi ngày chồng tan sở là về nhà chơi với con,cuối tuần lại hay dắt con đi chơi ( vì năn nỉ mình cũng không đi vì sợ tốn tiền) là mình biết mình không có cơ hội lẫn khả năng thắng để đem nó về VN với mình đâu, mỗi khi thấy 2 cha con nó chơi đùa quấn quít đi đâu cũng có nhau thì mình không nỡ.