Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Phải làm sao để vượt qua ám ảnh vợ tôi ngoại tình...
Xin chào anh,
Tôi cũng từng trải qua câu chuyện giống như vợ anh vậy, nhưng ở vai là "Một người vợ" -nghĩa là chồng tôi cũng yêu thương tôi, nhưng tôi đã từng có thời gian sa đà vào mối quan hệ với 1 người phụ nữ đồng tính (transguy). Tôi xin gửi anh vài dòng, mong rằng anh có thể hiểu được phần nào tâm lý của những người phụ nữ như chúng tôi và giúp vợ anh thoát ra khỏi cạm bẫy hoặc có thể nói: là thử thách lớn nhất của cuộc đời mình.
Nhưng mà, cho dù vợ anh có lựa chọn giữa anh và cô gái kia như thế nào, thì tôi mong anh cũng tôn trọng vợ mình. Vì chính vợ anh mới thật sự là người hiểu bản thân mình muốn gì và đưa ra quyết định.
Cách đây 1 năm, tôi cũng từng quen biết với 1 người phụ nữ đồng tính (transguy) mà tôi sẽ gọi là A. A luôn tạo ra một vẻ ngoài cho mình "đàn ông" nhất có thể, tóc cắt ngắn tạo kiểu, đi giày cối, áo sơ mi và quần tây nam. A cũng thường xịt những mùi nước hoa nam tính. Bên cạnh vẻ ngoài, A cư xử với phụ nữ ga lăng, lịch thiệp và tâm lý. A thường mua nước cho chị em trong công ty, tặng các chị em và tôi những món quà nhỏ xinh.
Tôi rất ngây thơ và nghĩ là: dù sao A cũng mang thân hình là phụ nữ, nên tôi đối xử với A đơn thuần chỉ là tình cảm chị em, không có chút phòng bị.
A biết tôi đã có gia đình, chồng tôi rất yêu thương tôi, nhưng A vẫn tiếp cận theo hướng mà sau này: tôi hiểu ra không phải là tình cảm trong sáng đơn thuần nữa.
Tôi thường ở cty làm trễ, A ở lại đến cuối cùng với tôi, tâm sự từ ngày này qua ngày nọ. Khi chúng tôi đã thân thiết hơn, A kể cho tôi nghe về hoàn cảnh mình, rất đáng thương, làm tôi đồng cảm và thương A. Trong các câu chuyện của A, A sống xa gia đình từ nhỏ, phải tự lập bươn chải, luôn là nạn nhân bị những người yêu trước ruồng bỏ. Những ngày sau đó A đưa tôi về nhà, đi xe máy sát bên, dù tôi đã từ chối nhiều lần, nhưng A đã lấy ba lô của tôi đeo bên mình và tình nguyện đưa tôi về. A biết kiến tạo những buổi đi ăn tối, đi chơi rất vui, lãng mạn, làm tôi tò mò và thú vị.
Với sự đeo đuổi như thế, A cũng tỏ tình là thương tôi, và tôi rất khó xử trước tình cảm đó. Thật sự, tôi chỉ yêu duy nhất là chồng tôi, nhưng với A, tôi muốn ở bên cạnh, che chở và xoa dịu cho những nỗi đau mà cô ấy đã từng trải qua. Tôi muốn giúp đỡ A phát triển trong công việc.
Tôi viết đến đây, thì anh đã hiểu: cách tiếp cận của A (LES) với tôi là gì, họ đánh vào lòng thương người của phụ nữ, sự nhẹ dạ, cả tin và họ thật sự hiểu phụ nữ cần gì, muốn gì. Tôi biết rằng, dù vợ anh có yêu thương gia đình và nếu rơi vào tình huống như tôi, vợ anh khó có thể thoát ra được, vậy thì tôi đã thoát ra như thế nào?
Câu chuyện của tôi cũng khá giống với câu chuyện của vợ anh. A xuất hiện trong cuộc sống vợ chồng tôi, đưa đón tôi đi làm. Thậm chí, A đã chiếm phần lớn thời gian trong cuộc sống của tôi, khi tôi cần về sớm để nghỉ ngơi. A lại chở tôi đi thư giãn ở một quán nhạc Acoustic, hoặc chở đi lòng vòng phố phường đến tối mịt mới về. A nghĩ ra nhiều cách, để tôi dành thời gian cho A nhiều hơn cho gia đình, dù đó là ngày cuối tuần và A đã làm được.
Đương nhiên tình cảm vợ chồng tôi đã mâu thuẫn rất nhiều khi có A xuất hiện. Tôi cũng nghĩ là tình cảm tôi dành cho A là bình thường, tại sao mọi người cứ phải làm quá lên. Tôi cảm thấy rất bức bối khi không thể sống cuộc đời của mình, đi và chơi với người mà mình thích. Anh thấy đấy: A đã thành công khi trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
Tôi đã tâm sự với chồng tôi về mọi chuyện, cảm xúc của mình và những gì A làm tôi thấy thú vị. Vợ chồng đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ nhẹ đến nặng nề. Chúng tôi đã nhìn vào cuộc hôn nhân của mình và bắt đầu xây dựng lại từng chút, từng chút một.
Trộm vía là chồng tôi không ghen tuông và kiểm soát, không đọc tin nhắn của tôi. Anh chỉ cố gắng hết sức để yêu thương tôi và anh quan niệm "Khi mình làm điều tốt với người khác là mình đang tạo phước cho chính mình, khi người khác làm điều xấu với mình thì đang gây nghiệp xấu cho chính họ" vì vậy anh chọn tin tưởng tôi, và còn yêu thương tôi hơn cả trước đó. Anh nói chuyện và chia sẻ với tôi nhiều hơn. Tuy tôi và A thân nhau, nhưng do làm chung thì không tránh khỏi xích mích, cãi vã. Trong khi A càng lúc càng kiểm soát và mâu thuẫn với tôi, thì chồng tôi lại nhẹ nhàng và tâm lý. Khi tôi bận rộn công việc, anh lại giúp tôi làm những công việc mà không phải chuyên môn của mình. Tôi cảm nhận được sự đồng hành của chồng tôi, một tình yêu thương không đòi hỏi sự đáp lại.
Về phần tôi, suy nghĩ của tôi và vợ anh có thể sẽ không khác nhau gì nhiều: Tôi cảm động về những hành động quan tâm và thấu hiểu của chồng mình. Tôi luôn bị lương tâm dằn vặt, cắn rứt khi tôi đi chơi với A. Nhưng do tôi là sếp của A, nên tôi vẫn không thể bỏ cô ấy. Tôi luôn lo sợ, tôi lo sợ những điều mình làm sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề, tôi lo sợ A sẽ càng lúc càng yêu tôi mà làm điều dại dột, ảnh hưởng đến gia đình tôi và A. Tôi đã khuyên A rất nhiều lần, không nên làm người thứ 3, nhưng cô ấy vẫn mù quáng. Tôi đau khổ, vật vã cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sức lực tôi bị rút cạn vì những nỗi dằn vặt như thế này. Anh thấy đó, vợ anh cũng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu, lâu dần nó sẽ dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm về sức khỏe và tinh thần.
TÔI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC VÀ CHẶN MỌI SỐ LIÊN LẠC CỦA A, đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi. Anh tin tôi đi, không một người phụ nữ nào không yêu thương chồng con. Nếu lúc ấy, chồng tôi thật sự không cần tôi, tôi sẽ ra đi. Nếu chồng tôi liên tục muốn li hôn với tôi, tôi sẽ không có một chút sức mạnh nào về tinh thần nữa, mà tôi sẽ từ bỏ để mình rơi thật sâu và cái hố cạm bẫy này. Vì tôi xấu hổ về bản thân mình khi tôi đã có gia đình mà còn sa đà với A. Tôi không yêu thương bản thân tôi, tôi thất vọng về nó, tôi thất vọng vì đã làm cho chồng tôi tổn thương. Tôi đã tăng cân vùn vụt và sức khỏe giảm sút vì chuyện này. A đã làm mọi cách từ dùng số điện thoại khác để liên hệ, dọa tử tự, mua quà gửi shipper giao cho tôi, nhưng tôi đã từ chối tất cả. Tôi chặn hết, Tôi biết tôi thương người, tôi sợ A làm điều dại dột, nhưng trên tất cả: chồng tôi yêu thương tôi và làm tôi nhận ra tôi phải yêu thương bản thân mình trước tiên. Tôi đã nhờ đến một chuyên gia để tư vấn, cô ấy làm tôi nhận ra những gì mà chồng tôi đã dành cho tôi, lớn hơn rất nhiều lần so với A. Chuyên gia nói rằng, làm bất kì việc vì trên đời thì nên xét để 6 yếu tố:
1. Tốt cho mình
2. Tốt cho người
3. Không lợi mình
4. Không lợi người
5. Hại mình
6. Hại người
Và tôi tự đưa ra nhận định: việc tiếp tục duy trì liên lạc với A là hại mình, hại người. Kể từ sau thời điểm chặn liên lạc ấy, thời gian trôi qua đã 1 năm, tôi và anh xã đều ý thức xây dựng tình cảm hôn nhân mỗi ngày. Chúng tôi đi du lịch, trò chuyện với nhau, tin tưởng và kết nối với nhau bền chặt hơn, làm những điều mới mẻ. Thời gian đầu, tôi thú thật còn chưa quen, giống như A đã quá ảnh hưởng vào cuộc đời tôi, nhưng tôi quyết tâm phải làm được. Tôi tập thể dục, giảm cân thành công, đọc sách, nghe Phật pháp, chăm lo cho chồng và gia đình. Tôi gia tăng sự đụng chạm và ngọt ngào với chồng nhiều hơn, nhiều đến mức nhìn chúng tôi như cặp đôi mới cưới. Tôi vẫn còn những tàn dư của tâm lý cũ, nhưng tôi không ngại chia sẻ với chồng. Chồng tôi thì lắng nghe và giúp tôi vượt qua. Chúng tôi làm mọi việc với nhau, gặp gỡ gia đình, bạn bè thường xuyên. Đến một lúc nào đó, thật sự những hạt giống tình yêu của chúng tôi đã nảy mầm, tôi yêu chồng tôi nhiều như thuở ban đầu mới quen nhau. Chồng tôi thì càng lúc càng yêu tôi nhiều và cách yêu cũng vô cùng tâm lý, thú vị. Cuộc sống của chúng tôi thật sự rất ngọt ngào và viên mãn.
Còn về người bạn A kia, sau này qua bạn bè, tôi được biết A đã có bạn gái mới, là 1 cô bé làm chung công ty, nhưng mà tôi cũng không quan tâm nữa. A cũng không tử tự và quá đau khổ như A nói với tôi trước đây, A vẫn sống hạnh phúc mà không có tôi.
Điều đó làm tôi nhận ra, phụ nữ bản chất luôn có lòng thương người, nhưng tôi cần phải từ bi có trí tuệ, dành tình yêu thương cho đúng người, đúng việc. Tôi trước giờ luôn giữ khoảng cách với người khác giới khi đã có chồng, và sau bài học này, tôi cũng giữ khoảng cách luôn với người đồng tính nữ. (transguy, les, ..v..v..)
Tôi mong rằng anh cũng sẽ tìm ra giải pháp cho cuộc hôn nhân của mình. Đường đi sẽ rất dài và chông chênh, nhưng nếu hai vợ chồng quyết tâm không buông tay nhau, tôi chắc chắc rằng phía trước sẽ là phép màu, bình an và hạnh phúc.
DDX
12:27 CH 21/08/2023
wtt.gg.115941
Hóng
5
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi cũng từng trải qua câu chuyện giống như vợ anh vậy, nhưng ở vai là "Một người vợ" -nghĩa là chồng tôi cũng yêu thương tôi, nhưng tôi đã từng có thời gian sa đà vào mối quan hệ với 1 người phụ nữ đồng tính (transguy). Tôi xin gửi anh vài dòng, mong rằng anh có thể hiểu được phần nào tâm lý của những người phụ nữ như chúng tôi và giúp vợ anh thoát ra khỏi cạm bẫy hoặc có thể nói: là thử thách lớn nhất của cuộc đời mình.
Nhưng mà, cho dù vợ anh có lựa chọn giữa anh và cô gái kia như thế nào, thì tôi mong anh cũng tôn trọng vợ mình. Vì chính vợ anh mới thật sự là người hiểu bản thân mình muốn gì và đưa ra quyết định.
Cách đây 1 năm, tôi cũng từng quen biết với 1 người phụ nữ đồng tính (transguy) mà tôi sẽ gọi là A. A luôn tạo ra một vẻ ngoài cho mình "đàn ông" nhất có thể, tóc cắt ngắn tạo kiểu, đi giày cối, áo sơ mi và quần tây nam. A cũng thường xịt những mùi nước hoa nam tính. Bên cạnh vẻ ngoài, A cư xử với phụ nữ ga lăng, lịch thiệp và tâm lý. A thường mua nước cho chị em trong công ty, tặng các chị em và tôi những món quà nhỏ xinh.
Tôi rất ngây thơ và nghĩ là: dù sao A cũng mang thân hình là phụ nữ, nên tôi đối xử với A đơn thuần chỉ là tình cảm chị em, không có chút phòng bị.
A biết tôi đã có gia đình, chồng tôi rất yêu thương tôi, nhưng A vẫn tiếp cận theo hướng mà sau này: tôi hiểu ra không phải là tình cảm trong sáng đơn thuần nữa.
Tôi thường ở cty làm trễ, A ở lại đến cuối cùng với tôi, tâm sự từ ngày này qua ngày nọ. Khi chúng tôi đã thân thiết hơn, A kể cho tôi nghe về hoàn cảnh mình, rất đáng thương, làm tôi đồng cảm và thương A. Trong các câu chuyện của A, A sống xa gia đình từ nhỏ, phải tự lập bươn chải, luôn là nạn nhân bị những người yêu trước ruồng bỏ. Những ngày sau đó A đưa tôi về nhà, đi xe máy sát bên, dù tôi đã từ chối nhiều lần, nhưng A đã lấy ba lô của tôi đeo bên mình và tình nguyện đưa tôi về. A biết kiến tạo những buổi đi ăn tối, đi chơi rất vui, lãng mạn, làm tôi tò mò và thú vị.
Với sự đeo đuổi như thế, A cũng tỏ tình là thương tôi, và tôi rất khó xử trước tình cảm đó. Thật sự, tôi chỉ yêu duy nhất là chồng tôi, nhưng với A, tôi muốn ở bên cạnh, che chở và xoa dịu cho những nỗi đau mà cô ấy đã từng trải qua. Tôi muốn giúp đỡ A phát triển trong công việc.
Tôi viết đến đây, thì anh đã hiểu: cách tiếp cận của A (LES) với tôi là gì, họ đánh vào lòng thương người của phụ nữ, sự nhẹ dạ, cả tin và họ thật sự hiểu phụ nữ cần gì, muốn gì. Tôi biết rằng, dù vợ anh có yêu thương gia đình và nếu rơi vào tình huống như tôi, vợ anh khó có thể thoát ra được, vậy thì tôi đã thoát ra như thế nào?
Câu chuyện của tôi cũng khá giống với câu chuyện của vợ anh. A xuất hiện trong cuộc sống vợ chồng tôi, đưa đón tôi đi làm. Thậm chí, A đã chiếm phần lớn thời gian trong cuộc sống của tôi, khi tôi cần về sớm để nghỉ ngơi. A lại chở tôi đi thư giãn ở một quán nhạc Acoustic, hoặc chở đi lòng vòng phố phường đến tối mịt mới về. A nghĩ ra nhiều cách, để tôi dành thời gian cho A nhiều hơn cho gia đình, dù đó là ngày cuối tuần và A đã làm được.
Đương nhiên tình cảm vợ chồng tôi đã mâu thuẫn rất nhiều khi có A xuất hiện. Tôi cũng nghĩ là tình cảm tôi dành cho A là bình thường, tại sao mọi người cứ phải làm quá lên. Tôi cảm thấy rất bức bối khi không thể sống cuộc đời của mình, đi và chơi với người mà mình thích. Anh thấy đấy: A đã thành công khi trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời tôi.
Tôi đã tâm sự với chồng tôi về mọi chuyện, cảm xúc của mình và những gì A làm tôi thấy thú vị. Vợ chồng đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ nhẹ đến nặng nề. Chúng tôi đã nhìn vào cuộc hôn nhân của mình và bắt đầu xây dựng lại từng chút, từng chút một.
Trộm vía là chồng tôi không ghen tuông và kiểm soát, không đọc tin nhắn của tôi. Anh chỉ cố gắng hết sức để yêu thương tôi và anh quan niệm "Khi mình làm điều tốt với người khác là mình đang tạo phước cho chính mình, khi người khác làm điều xấu với mình thì đang gây nghiệp xấu cho chính họ" vì vậy anh chọn tin tưởng tôi, và còn yêu thương tôi hơn cả trước đó. Anh nói chuyện và chia sẻ với tôi nhiều hơn. Tuy tôi và A thân nhau, nhưng do làm chung thì không tránh khỏi xích mích, cãi vã. Trong khi A càng lúc càng kiểm soát và mâu thuẫn với tôi, thì chồng tôi lại nhẹ nhàng và tâm lý. Khi tôi bận rộn công việc, anh lại giúp tôi làm những công việc mà không phải chuyên môn của mình. Tôi cảm nhận được sự đồng hành của chồng tôi, một tình yêu thương không đòi hỏi sự đáp lại.
Về phần tôi, suy nghĩ của tôi và vợ anh có thể sẽ không khác nhau gì nhiều: Tôi cảm động về những hành động quan tâm và thấu hiểu của chồng mình. Tôi luôn bị lương tâm dằn vặt, cắn rứt khi tôi đi chơi với A. Nhưng do tôi là sếp của A, nên tôi vẫn không thể bỏ cô ấy. Tôi luôn lo sợ, tôi lo sợ những điều mình làm sẽ dẫn đến những hậu quả nặng nề, tôi lo sợ A sẽ càng lúc càng yêu tôi mà làm điều dại dột, ảnh hưởng đến gia đình tôi và A. Tôi đã khuyên A rất nhiều lần, không nên làm người thứ 3, nhưng cô ấy vẫn mù quáng. Tôi đau khổ, vật vã cả về thể xác lẫn tâm hồn. Sức lực tôi bị rút cạn vì những nỗi dằn vặt như thế này. Anh thấy đó, vợ anh cũng sẽ chẳng vui vẻ gì đâu, lâu dần nó sẽ dẫn đến các bệnh lý nguy hiểm về sức khỏe và tinh thần.
TÔI ĐÃ QUYẾT ĐỊNH NGHỈ VIỆC VÀ CHẶN MỌI SỐ LIÊN LẠC CỦA A, đó là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi. Anh tin tôi đi, không một người phụ nữ nào không yêu thương chồng con. Nếu lúc ấy, chồng tôi thật sự không cần tôi, tôi sẽ ra đi. Nếu chồng tôi liên tục muốn li hôn với tôi, tôi sẽ không có một chút sức mạnh nào về tinh thần nữa, mà tôi sẽ từ bỏ để mình rơi thật sâu và cái hố cạm bẫy này. Vì tôi xấu hổ về bản thân mình khi tôi đã có gia đình mà còn sa đà với A. Tôi không yêu thương bản thân tôi, tôi thất vọng về nó, tôi thất vọng vì đã làm cho chồng tôi tổn thương. Tôi đã tăng cân vùn vụt và sức khỏe giảm sút vì chuyện này. A đã làm mọi cách từ dùng số điện thoại khác để liên hệ, dọa tử tự, mua quà gửi shipper giao cho tôi, nhưng tôi đã từ chối tất cả. Tôi chặn hết, Tôi biết tôi thương người, tôi sợ A làm điều dại dột, nhưng trên tất cả: chồng tôi yêu thương tôi và làm tôi nhận ra tôi phải yêu thương bản thân mình trước tiên. Tôi đã nhờ đến một chuyên gia để tư vấn, cô ấy làm tôi nhận ra những gì mà chồng tôi đã dành cho tôi, lớn hơn rất nhiều lần so với A. Chuyên gia nói rằng, làm bất kì việc vì trên đời thì nên xét để 6 yếu tố:
1. Tốt cho mình
2. Tốt cho người
3. Không lợi mình
4. Không lợi người
5. Hại mình
6. Hại người
Và tôi tự đưa ra nhận định: việc tiếp tục duy trì liên lạc với A là hại mình, hại người. Kể từ sau thời điểm chặn liên lạc ấy, thời gian trôi qua đã 1 năm, tôi và anh xã đều ý thức xây dựng tình cảm hôn nhân mỗi ngày. Chúng tôi đi du lịch, trò chuyện với nhau, tin tưởng và kết nối với nhau bền chặt hơn, làm những điều mới mẻ. Thời gian đầu, tôi thú thật còn chưa quen, giống như A đã quá ảnh hưởng vào cuộc đời tôi, nhưng tôi quyết tâm phải làm được. Tôi tập thể dục, giảm cân thành công, đọc sách, nghe Phật pháp, chăm lo cho chồng và gia đình. Tôi gia tăng sự đụng chạm và ngọt ngào với chồng nhiều hơn, nhiều đến mức nhìn chúng tôi như cặp đôi mới cưới. Tôi vẫn còn những tàn dư của tâm lý cũ, nhưng tôi không ngại chia sẻ với chồng. Chồng tôi thì lắng nghe và giúp tôi vượt qua. Chúng tôi làm mọi việc với nhau, gặp gỡ gia đình, bạn bè thường xuyên. Đến một lúc nào đó, thật sự những hạt giống tình yêu của chúng tôi đã nảy mầm, tôi yêu chồng tôi nhiều như thuở ban đầu mới quen nhau. Chồng tôi thì càng lúc càng yêu tôi nhiều và cách yêu cũng vô cùng tâm lý, thú vị. Cuộc sống của chúng tôi thật sự rất ngọt ngào và viên mãn.
Còn về người bạn A kia, sau này qua bạn bè, tôi được biết A đã có bạn gái mới, là 1 cô bé làm chung công ty, nhưng mà tôi cũng không quan tâm nữa. A cũng không tử tự và quá đau khổ như A nói với tôi trước đây, A vẫn sống hạnh phúc mà không có tôi.
Điều đó làm tôi nhận ra, phụ nữ bản chất luôn có lòng thương người, nhưng tôi cần phải từ bi có trí tuệ, dành tình yêu thương cho đúng người, đúng việc. Tôi trước giờ luôn giữ khoảng cách với người khác giới khi đã có chồng, và sau bài học này, tôi cũng giữ khoảng cách luôn với người đồng tính nữ. (transguy, les, ..v..v..)
Tôi mong rằng anh cũng sẽ tìm ra giải pháp cho cuộc hôn nhân của mình. Đường đi sẽ rất dài và chông chênh, nhưng nếu hai vợ chồng quyết tâm không buông tay nhau, tôi chắc chắc rằng phía trước sẽ là phép màu, bình an và hạnh phúc.
DDX