Lộ cái beep ý mà lộ.Cố tình khoe thì có
Hôm nay em gặp phải vấn đề khó xử quá,số là trong bếp nhà em có chuột,nó sống ở gầm của tủ bếp, em đã đặt bẫy nhưng vấn không được,thế là em nghĩ ra cách đổ thật nhiều nước sôi vào gầm tủ,nhưng cũng chẳng bắt được nó.Buổi chiều mở ngăn kéo của tủ bếp thì thấy con chuột mẹ chạy ra và 3 con chuột con non nớt loay hoay bò trong ngăn kéo,chồng em bê ngăn kéo ra ngoài đường và định đổ đi nhưng em lại cứ bắt chồng lấy cái ủng để đập chết hết,lúc này con em chạy ra nó cứ can em"mẹ đừng đánh chết nó,thả nó đi là được rồi" và chỉ cần vài nhát đập của em là cả 3 con chuột con bẹp dí,quay lại thấy con em bỏ vào nhà và lúc em vào nó nói một câu mà mình bỗng thấy mình như một tên đồ tể vậy,nó bảo" Mẹ ác quá,mẹ đánh con chuột bé tý như vậy khác nào mẹ đạp vào bụng một em bé mới sinh ra,con chuột đó nó cũng chỉ như một em bé thôi mà!"Tất nhiên em có thể giải thích cho con về tác hại của loài chuột nhưng em lại không muốn làm vậy,lúc nãy em vừa nói với con rằng "mẹ đã thấy mẹ sai rồi,chỉ cần vứt nó ra ngoài đường thôi con nhỉ",con cũng không còn quan tâm đến điều ấy nữa,tuy nhiên có vẻ như là em đã tạo ra một hình ảnh tàn nhẫn trước mặt các con mình.
Đặc biệt em rất khuyến khích việc cháu dạy cho em học, nhắc nhở em học bài. Hễ mà cháu kèm cặp em được tí nào nhiều hay ít thì mẹ cũng thưởng. Mục đích của mẹ là cho cháu biết được cảm giác mỗi khi nhắc người khác học mà người đó không chịu học. Trộm vía là dạo này cháu chăm học hơn hẳn.
Hiện tượng này nghe đồn nhiều rồi mà sao các nhà khoa học chẳng vào giải thích cho dân.
Chưa bao giờ khuyên ai li dị, nhưng trường hợp này thì rất nên li dị.
Đọc bài của bạn mà mình thấy thương bạn và hai bé quá. Một mình phải xoay sở mọi việc nhất là khi không có sự giúp đỡ của chồng và sức khỏe yếu thì dễ stress lắm.
Mình thấy vấn đề đầu tiên của bạn là sức khỏe. Muốn làm gì thì cũng phải có sức khỏe đã. Bạn đã tập yoga là bắt đầu một hướng đi rất tốt rồi đấy nhưng mà phải kiên trì, hai tháng chưa ăn thua gì đâu. Bạn nên uống thêm vitamin và thuốc bác sĩ kê đều đặn. Nhưng thuốc men và luyện tập chỉ là nhân tố tác động từ bên ngoài thôi, cái quan trọng là chính bạn cần phải điều chỉnh để kéo bạn ra khỏi stress.
Bạn đang tắc ở vấn đề dạy con cái đúng không? Trời ơi, một trăm bà mẹ thì 99 mẹ sẽ có lúc phải nổi khùng lên như bạn đó. Vì sao, vì rèn tụi trẻ con đâu có dễ, đứa thì chậm chạp quá đứa thì khôn lỏi quá. Mình cáu giận chỉ vì mong cho nó tốt, nhưng lại mang lại hậu quả khôn lường vì nó có tác dụng ngược lại. Đôi khi không phải là do con bạn chậm chạp quá mà là nó cứ ỳ ra để phản kháng lại sự cáu gắt xỉ vả của mẹ. Bạn thử đổi chiến lược đi, thay vì thúc giục bạn chỉ nhắc nhẹ là mẹ cần phải đi làm đúng giờ, con mà không nhanh thì mẹ đi trước, con ở nhà với bà. Và nếu nó chậm thì bạn cứ cho nó ở nhà một bữa. Rồi đến nhờ cô giáo nghiêm khắc hỏi han tại sao không đi học. Trẻ con nghe lời cô giáo lắm nên bữa sau nó sẽ phải cố làm cho nhanh. Bạn cho con đi ngủ thật sớm, hôm sau con dậy sớm là khen nó liền. Từ trẻ con đến người lớn ai cũng thích khen hết. Rồi còn treo giải thưởng nữa. Bạn làm một cái chart treo lên tường, hôm nào con dậy sớm, đi học đúng giờ là đánh dấu vào, cuối tuần khen thưởng. Con cũng vui mà mẹ đỡ stress.
Mình biết bạn đang gắng sức để mọi việc trôi chảy, nhưng chính vì sự quá sức này mà bạn lại làm mọi việc rối hơn mức bình thường. Đôi khi mệt mỏi quá thì bạn cứ buông tay một chút. Nhà cửa không cần phải sạch tinh, con cái cứ để tự nó học, nó mới học lớp Một, vở bẩn một chút đâu có sao. Ở VN mình cứ chú trọng quá cái chữ viết, bọn Tây chữ xấu như ma mà tư duy tốt quá chừng. Mệt thì về nhà cứ nằm xoài ra, chơi với con lớn, cười với con bé, buôn điện thoại với bạn bè, mặc kệ ai nói gì thì nói.
Thông qua những gì bạn nhận thức về tác hại của stress đối với con bạn thì mình thấy bạn cũng là người hiểu biết, chỉ là chưa tiết chế được tình cảm và hành động của mình thôi. Cứ bình tĩnh lại, những chuyện đó mình cho là nhỏ thì nó sẽ là nhỏ. Và chỉ duy nhất chính bạn mới chữa được cho chính bạn thôi.
Còn nói về việc đàn ông VN giúp đỡ vợ việc nhà thì so sánh với Tây làm gì cho nó xấu hổ. Trong cơ quan mình 90% là nữ giới thì giỏi lắm có được vài chàng rể giúp đỡ vợ việc nhà, hoặc dạy con học. Phần lớn phụ nữ VN mình vừa phải đi làm, vừa phải nấu nướng dọn dẹp, chợ búa, dạy dỗ con cái.
Những cô nàng đào tạo được chồng làm việc nhà thứ nhất phải được ở riêng, mà điều này chiếm tỉ lệ thiểu số. Thứ hai là do cách giáo dục của các gia đình VN nhất là ở nông thôn, những việc rửa bát quét nhà không phải việc của đàn ông. Chính vì thế nên người vợ muốn được chồng giúp đỡ lại chẳng phải quàng quạc lên. Dạy một đứa trẻ con đã khó, nay phải rèn ý thức cho một người lớn có thói quen ỷ lại càng khó hơn. Một trong những kĩ thuật để rèn một đứa trẻ thực hiện một nếp sống tốt là nhắc đi nhắc lại. Nhắc cho bao giờ việc thành một thói quen mới thôi. Với mấy ông đàn ông mãi chưa lớn, biện pháp này vẫn nên áp dụng tuy nhiên tác dụng phụ là phụ nữ chúng ta được gán thêm một đức tính nữa là LẮM MỒM.
Khoe cũng được chứ sao. Giá mình đỗ điểm cao thế này thì khoe cũng bõ. Tuy nhiên sau sự cố viết sách thì tự dưng làm mình nhớ đến câu: Có tài mà không có đức thì...
Cũng mong là do còn trẻ tuổi và bồng bột.
Mình đi chùa, thay vì mua vàng mã đốt cho ô nhiễm môi trường thì cho tiền vào hòm công đức. Tết này thấy ở đền Phúc Khánh, nhà chùa để vài cái rổ ở phía ngoài để để tiền vàng, nến hương sau khi hạ lễ chứ không cho khách thập phương đốt nữa. Mình thấy như vậy là văn minh.
Ừ thế cô viết đơn đi rồi tôi kí.
Anh đi mà viết, tôi kí ngay
Đùn đẩy nhau thế thì có bỏ bằng mắt. Rồi than trời rằng chắc kiếp trước em là địa chủ, cướp của nhà anh mấy con trâu mộng. Giờ thì phải lấy anh mà trả nợ. Mà cưới nhau lâu thế rồi những việc em làm cho anh phải đáng giá bằng cả chục con trâu mộng ý. Thôi anh tha cho em. Hê hê, cô mơ à, chắc ngày xưa cô tham lắm, không khéo còn cướp của tôi mấy chục héc ta ruộng đất ấy chứ. Cứ ở đấy mà trả cả đời đi. Rõ ghét.
Nếu là mình thì mình sẽ diệt hết chuột bởi vì bạn vứt chuột ra ngoài đường thì chúng một là sẽ quay trở lại hai là sẽ chạy sang nhà khác cắn phá. Việc làm như vậy tuy mới đầu thì nghe độc ác nhưng nếu không làm thì hậu quả lại còn ác hơn. Một con chuột sinh ra ba con chuột. Vì lòng trắc ẩn, bốn con chuột kia lại không ngừng sản sinh ra hàng chục con chuột khác. Ngoài tác hại cắn phá, chuột cũng là nguồn gây bệnh truyền nhiễm có thể ảnh hưởng đến tính mạng con người. Như vậy giữa cái không tốt và cái vô cùng nguy hiểm thì mình chọn làm điều không tốt để tránh gây nguy hiểm cho mọi người sau này.
Chả bù cho nhà em cứ phải tống con về quê cho nó biết cuộc sống nó đang được sung sướng như thế nào, cho hết mè nheo quần nọ áo kia với lại tại sao nhà mình không mua ipad.
Cô em dâu mình than thở bảo là chị ơi năm sau em rút kinh nghiệm mua bằng một nửa năm nay thôi. Chị dâu gật gù bảo, chị cũng thế em ạ, chị rút kinh nghiệm bốn năm nay rồi đấy.