Tình hình là chiều hôm qua mình có cùng vợ về quê của vợ ở Bình Dương, dự đám cưới của một bà con bên vợ. Lúc mới đi mình đã xác định với gia đình bên vợ ở Bình Dương là mình không uống bia rượu khi ngồi vào bàn tiệc, mọi người đều đồng ý. Đến nơi tiệc thì mình được chỉ vào bàn mấy đồng nghiệp cũ của vợ, chủ yếu toàn nam giới. Tất cả nam giới trong bàn đều uống bia, chỉ có mình là nam giới uống coca, lúc đầu thì không sao, nhưng càng về sau thì hết người này đến người kia mời dù mình đã nói là không uống được bia rượu, vậy là mọi người quay sang trêu trọc vợ mình, nói bóng gió là chồng không ra dáng đàn ông, không có phong độ, không hòa đồng. Lúc đó mình nói nhỏ với vợ là thôi vợ chồng mình về trước để khỏi làm phiền người trong bàn đang uống, vợ nhất quyết cứ nài nỉ kêu ngồi đến tan tiệc.



Rồi bắt đầu mấy người trong bàn nói đàn ông phải có sở thích để khẳng định bản thân, mọi người phải hòa đồng tôn trọng ý thích của nhau mới đáng mặt đàn ông, đàn ông không uống bia là làm ăn không lên, nghèo khó, đến lúc này thì những lời nói đó đã làm chạm vào đau khổ quá khứ của mình. Gia đình mình ngày xưa nghèo khó không phải là do không biết uống bia rượu, mà do ngày xưa chạy vào Nam, cả nhà bố mình phải ngủ ngoài đường nhặt rác mà ăn, không như nhiều gia đình sẵn trong Nam, có công ăn việc làm, có chỗ ở.



Về đến nhà, từ tối qua đến giờ vợ cứ trách mình mãi, nào là không chịu uống, nào là không nể mặt bạn bè, lằng nhằng cả đêm, mình nói "nếu anh chịu uống là giờ anh đâu có lấy em" (trước khi quen vợ, 2 bạn gái cũ của mình, 1 làm PR tiếp rượu Tây trong quán bar q1, 1 làm PR Heineken tiếp bia ở các nhà hàng, lúc đó cũng do bất đồng quan điểm về uống bia rượu mà chia tay).



Hôm qua lần đầu tiên mình đã khóc, khóc một phần vì mọi người nói đến nỗi đau nghèo khổ quá khứ của mình, mà còn khóc vì ngay cả vợ cũng không hiểu mình. Đương nhiên là mình cũng muốn uống chút bia rượu, muốn sống thoải mái, nhưng nếu thế có lẽ giờ mình cũng chỉ là thằng nhặt rác ngoài đường chứ đâu thể nào mua được nhà cửa đàng hoàng ở Sài Gòn, trừ những người có chức vị làm trong công ty nhà nước hay công ty có vốn lớn, thì những bạn bè mình khoái nhậu đều làm ăn và kiếm sống cũng chẳng ra gì, người mở nhà hàng suốt ngày nhậu đến thâm vào tiền vốn, người làm giám đốc công ty bất động sản nhậu mãi mà chẳng cứu nỗi các dự án đang cạn kiệt vốn, nhậu về lại hay chửi bới vợ con, trai gái ở khách sạn.



Hôm nay mình nói với vợ "anh không tin rằng người không nhậu thì sau này sẽ nghèo khổ, làm ăn không lên". Thật sự mình cảm thấy khá bế tắc với vợ, lúc nào cũng trách mình không chịu nhậu để phát triển mối quan hệ công việc.