Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Điều trị bác sĩ hư!!!
Thu nhập chính thức không đủ sống là vấn đề của nhiều ngành và của hầu hết người dân Việt Nam. Nguyên nhân thì có nhiều cấp độ, giải quyết được cũng cần đến đa giải pháp và phải thực hiện đồng bộ đồng thời.
Riêng đối với những người đang làm thầy thuốc hoặc đang mong mỏi thi y làm thầy thuốc thì đã có chuyên gia khuyên thế này: "Những ai làm trong y tế công? Đó là những người có cái tâm không phải vì tiền. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng mức lương như hiện nay trong y tế công là rất vô lý. Nhà nước cố gắng đảm bảo cuộc sống cho họ. Mức lương vừa phải, đủ sống cộng với niềm tự hào phục vụ cho người nghèo thì đó là cơ bản của y tế công. Còn những y bác sĩ nào muốn phục vụ xã hội mà cũng muốn được trả lương chính đáng để mua nhà, sắm xe hơi thì để họ ra làm tư."
Ý kiến này được đưa ra trong hoàn cảnh chuyên gia đó đang phân tích cả hệ thống y tế VN hiện tại. Nếu các bác chưa hiểu tại sao lại phân biệt y tế công-y tế tư, tại sao lại phải phân biệt bác sĩ phục vụ người nghèo-bác sĩ phục vụ người giàu thì các bác có thể đọc cả bài phân tích tôi quote lại dưới đây:
----------------
15/10/2011 - 00:10
Bỏ phân tuyến kỹ thuật, định vị lại y tế công, tư
Không thể để tình trạng khám dịch vụ trong y tế công. Có sẵn cơ sở vật chất của Nhà nước đầu tư, các BV công đua nhau mở các khoa khám, chữa bệnh dịch vụ, mổ dịch vụ, giường dịch vụ…
Đồng cảm với vấn đề mà Pháp Luật TP.HCM đặt ra, nhân chuyến công tác tại TP, TS Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cộng đồng (thuộc Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), đã có cuộc trò chuyện với phóng viên về vấn đề phân tuyến hệ thống y tế hiện nay.
Theo TS Tuấn, chúng ta có phân tuyến nhưng lại phân tuyến kỹ thuật, tức quy định tuyến dưới được phép làm gì, không làm gì. Việc phân tuyến theo kiểu này đã làm hạn chế khả năng tiếp cận của tuyến dưới, định hình trong suy nghĩ người dân là trạm y tế hay bệnh viện (BV) huyện chỉ làm được đến chừng đó còn những vấn đề phức tạp phải lên tuyến trên.
Phân tuyến kỹ thuật đã lỗi thời
. Thưa ông, từng có một thời gian dài chúng ta thực hiện phân tuyến theo hệ thống, Nhà nước nắm toàn bộ, không có hoạt động y tế tư nhân, kèm theo đó là phân tuyến kỹ thuật, nhân sự và trách nhiệm...
+ Đúng vậy. Khi đó hệ thống y tế cơ sở làm tốt các chức năng cơ bản về cả dự phòng lẫn điều trị ban đầu. Cao hơn một chút về kỹ thuật là tuyến huyện, tiếp đến tuyến tỉnh và tuyến trung ương phụ trách các vấn đề về kỹ thuật cao và là nơi giải quyết các vấn đề khó từ dưới đi lên. Và việc phân tuyến theo kiểu này đã rất thành công trong thời bao cấp.
Tuy nhiên, nền y tế hiện nay đã thay đổi, hệ thống y tế đa thành phần, có Nhà nước, tư nhân, xã hội hóa, trong đó dịch vụ y tế tư nhân phát triển rất mạnh. Hơn nữa, hạ tầng cơ sở tốt hơn rất nhiều, vấn đề tiếp cận từ tuyến xã lên tuyến huyện, từ huyện ra tỉnh, thậm chí từ xã ra trung ương đến các cơ sở y tế tốt đã khác hẳn.
Đặc biệt, hệ thống thông tin đã hoàn toàn khác. Những thành tựu mới nhất về y tế của thế giới, rất nhanh chóng đã có mặt ở Việt Nam, thậm chí nhiều BV còn tiếp cận ngay những kỹ thuật tiên tiến này.
6 giờ 46 phút sáng tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: DUY TÍNH
. Nghĩa là việc phân tuyến kỹ thuật đã không còn hiệu quả?
+ Cái chết của phân tuyến kỹ thuật là gắn nó với đầu tư kinh phí.
Phân tuyến kỹ thuật là phân ra mức cho anh được phép làm cũng như đầu tư kinh phí cho anh, trong khi đó lại cho gắn với dịch vụ - cung cấp theo nhu cầu bệnh nhân và được phép thu tiền. Lúc này, nền y tế công phải cạnh tranh với y tế tư, giữa các BV công cũng cạnh tranh với nhau để thu hút được nhiều bệnh nhân.
Cho nên không có gì lạ khi chỗ nào tận thu được thì tận thu. Chỗ nào có khả năng huy động được vốn để đầu tư trang thiết bị, tạo ra sự hấp dẫn thì cố gắng. Do đó, BV huyện cũng có siêu âm màu, CT, MRI… vô hình trung đẩy tuyến dưới cũng chăm chăm đi làm điều trị, đẩy y tế dự phòng vào trạng thái nghỉ, khi nào có dịch bệnh mới làm.
Một khi khủng hoảng y tế dự phòng thì xác suất mắc bệnh sẽ tăng lên, mức độ nặng cũng tăng lên và càng làm tăng gánh nặng cho tuyến trên. Tuyến trên lại tăng dịch vụ, tăng đầu tư, tăng thu nhập.
Phân tuyến theo nhu cầu
. Theo ông là phải bỏ phân tuyến kỹ thuật?
+ Phải bỏ. Và muốn bỏ được phải định vị lại y tế tư và công.
Y tế tư là gì? Nếu họ vận hành đáp ứng nhu cầu của xã hội và đúng theo luật thì xã hội sẽ trả tiền. Họ cứ có lãi là làm. Với quan niệm như vậy, họ sẽ không khó khăn để đầu tư vào BV các trang thiết bị, máy móc mới, công nghệ cao đến đâu họ chạy theo tới đó. Nhà nước chỉ có việc đánh giá chất lượng, có hoạt động đúng luật hay không, còn giá cả là theo thỏa thuận giữa người mua và người bán. Nếu họ đắt quá thì thị trường sẽ tẩy chay. Đầu tư Nhà nước không đi vào khía cạnh này.
Y tế công là gì? Nhà nước tham gia để đảm bảo nền y tế chăm sóc cơ bản cho người dân, tôi nhấn mạnh là dân nghèo chứ không phải toàn dân. Đặc biệt những nơi khó khăn, xa xôi mà y tế tư không đáp ứng đến. Mảng thứ hai đầu tư ít mà lãi nhiều cho cộng đồng là mảng dự phòng. Tinh túy của y tế công là phải đầu tư cho dự phòng và đầu tư cho chăm sóc cơ bản.
. Nghĩa là phải tổ chức lại và phân tuyến theo nhu cầu của người dân?
+ Đúng vậy. Phân tuyến theo mức độ yêu cầu để đáp ứng. Hệ thống y tế phường, xã chủ yếu làm dự phòng, sàng lọc phát hiện sớm và điều trị những trường hợp đơn giản. Các BV huyện phải cơ cấu lại, nơi nào đông dân cư, mô hình bệnh tật nhiều thì tập trung để đầu tư, nơi nào thừa thì phải cắt bỏ. Lĩnh vực nào y tế tư nhân không làm thì Nhà nước tập trung vào. Do đó không cần xây một loạt BV. Chúng ta phân tuyến kỹ thuật nhưng trong một quận có nhiều BV, trạm y tế tập trung vào, gây thừa mà ngân sách phải dàn trải ra. Trong khi đó, những vùng sâu, vùng xa người dân tiếp cận rất khó khăn, thiếu trang thiết bị dịch vụ.
Bỏ dịch vụ trong BV công
. Các BV chuyên khoa ở trung tâm sẽ như thế nào, thưa ông ?
+ Gọi là chuyên khoa chỉ để biết thế thôi, còn đối với người dân, có bệnh là phải điều trị và họ có quyền lựa chọn BV công hoặc tư. Vì vậy, phải bỏ tất cả các khoa dịch vụ tại y tế công.
. Nói như vậy bác sĩ công sẽ bỏ ra làm tư hết?
+ Phải nói rõ rằng: Tôi định vị lại y tế công với chức năng, nhiệm vụ yêu cầu, mức lương như thế này, nếu chấp nhận thì làm. Nhà nước phải đảm bảo, cam kết cung cấp mọi phương tiện để anh hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ được giao.
Những ai làm trong y tế công? Đó là những người có cái tâm không phải vì tiền. Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng mức lương như hiện nay trong y tế công là rất vô lý. Nhà nước cố gắng đảm bảo cuộc sống cho họ. Mức lương vừa phải, đủ sống cộng với niềm tự hào phục vụ cho người nghèo thì đó là cơ bản của y tế công. Còn những y bác sĩ nào muốn phục vụ xã hội mà cũng muốn được trả lương chính đáng để mua nhà, sắm xe hơi thì để họ ra làm tư.
Tóm lại, công ra công, tư ra tư, không thể có tình trạng dịch vụ trong y tế công. Y tế công chỉ đầu tư cho chăm sóc cơ bản và chăm sóc cho người nghèo. Những trường hợp cần chăm sóc kỹ thuật cao (tỉ lệ này rất thấp bởi vì nếu dự phòng tốt thì sẽ không bị nặng) thì có quỹ an sinh xã hội để họ được hưởng kỹ thuật cao như người giàu.
. Xin cảm ơn ông.
Trích Tiền Phong: Dịch vụ hốt bạc ở BV công
Có sẵn cơ sở vật chất của Nhà nước đầu tư, các BV công đua nhau mở các khoa khám, chữa bệnh dịch vụ, mổ dịch vụ, giường dịch vụ…
Tại BV Chợ Rẫy, ba mức giá khám dịch vụ: 30.000 đồng/lần, 50.000 đồng/lần và 75.000 đồng/lần. Tại BV Nhân dân Gia Định, khám bệnh thông thường 20.000 đồng/lần, khám dịch vụ 80.000 đồng/lần. Tại BV Nguyễn Tri Phương, khám thông thường cho người bệnh không có bảo hiểm 30.000 đồng/lần, khi khám dịch vụ 70.000 đồng/lần. Muốn khám theo yêu cầu có đích danh bác sĩ là 100.000 đồng/lần.
Ở BV Nguyễn Tri Phương, phòng dịch vụ với chiếc máy điều hòa cũ kỹ, một phòng hai giường ở khoa Ngoại Thần kinh thu của bệnh nhân 350.000 đồng/ngày. Phòng dịch vụ ở BV Điều dưỡng phục hồi chức năng TP.HCM giá 350.000 đồng/ngày, phòng có tivi, điều hòa và tủ lạnh là 450.000 đồng/ngày…"
Nguồn:
http://phapluattp.vn/2011101410264248p1060c1104/bo-phan-tuyen-ky-thuat-dinh-vi-lai-y-te-cong-tu.htm
10:12 SA 17/01/2012
Điều trị bác sĩ hư!!!
Không có phong bì thì bs , y tá sẽ chết đói hết nếu chỉ sống bằng lương.
Không có bs hư mà chỉ có cơ chế hư.

Thay vì đề đạt lên cấp trên, cấp trên đề đạt lên các cấp cao nữa để dần dần thay đổi cơ chế cho phù hợp với tất cả mọi người thì NVYT tại quay xuống những người dân để cào cấu moi móc họ thêm dù bệnh tật và túng thiếu đã kè kè bên họ.
Một biểu hiện tích cực của thay đổi cơ chế là thay đổi cơ cấu thu nhập vẫn đang diễn ra. Nói chung, bao giờ cũng có con đường tốt để chọn mà đi. Chọn việc xấu để làm rồi bao biện bằng lý do này hay lý do khác thì chẳng bao giờ hết xấu được, thậm chí đã xấu lại càng xấu thêm. Bao giờ thiệt thòi cũng bị đẩy xuống cho người dân ở những tầng lớp dưới.
10:03 SA 16/01/2012
Tiếng Việt 1 thế này, bé đi học thêm là phải?
Số dư lớn nhất là 5, tức là số chia sẽ = 6.
Có số bị chia = 8 x 6 +5 = 53
Lớp con em tuyền làm thế này ạ.

Tại sao số dư lớn nhất là 5 thì số chia SẼ là 6 ạ? :-?
05:40 CH 02/12/2011
Tiếng Việt 1 thế này, bé đi học thêm là phải?
Bây giờ các bác lớn rồi, chuẩn bị già rồi, bắt đầu mang tư tưởng tiếc nuối và hoài cổ thì các bác mới thích những bài thơ trẻ con như thế này. Chứ em nói thật, trẻ con nó được nghe mấy bài ca rên rỉ của người lớn như "Tình yêu lung linh" hay "Yêu trong mù lòa" có khi lại thấy sướng hơn là mấy bài người lớn vẫn bắt nó phải học, phải nghe ấy. Hồi xưa em bé em cũng vậy, ranh con 7 tuổi mà hát nhạc vàng cứ nheo nhéo không sai một lời. Không hiểu sao mồm hát, đầu chẳng hiểu gì đâu nhưng sao mà thích thế...
05:34 CH 02/12/2011
Tiếng Việt 1 thế này, bé đi học thêm là phải?
chị ơi, số bị trừ trừ đi số trừ thì chính là hiệu của 2 số rồi, sao lại vừa bằng 17 vừa băng số trừ nhỉ? Đề bài sai hay ý cô số trừ là 17, do vậy số bị trừ sẽ là 17+17=34.
Nếu hiểu như thế thì sẽ thấy bài này khá dễ. Chỉ lằng nhằng cách gọi các số thôi, cái đấy chắc là phần quan trọng đang học ở lớp (phép trừ và cách gọi các thành phần của phép trừ)

Đấy đấy, vấn đề là ở cái chỗ lằng nhằng cách gọi với đặt các con số. Con nít tí tẹo, chỉ cần biết và đọc tên thật, nghĩa đen các sự vật hiện tượng được đã khó. Đằng này bắt nó phải hiểu hết hoán dụ cái nọ, ẩn dụ cái kia. Nó chưa tiêu hóa hết cái rối này đã phải nhồi thêm cái rắm khác.
Nếu dậy trẻ lớp 1, 2 chỉ 1 khái niệm trừu tượng trong 1 bài toán thôi thì ok. Nhưng lên đến 2 cái tên phiếm chỉ, rồi thậm chí là 3 (nào là số bị trừ, nào là số trừ, nào là hiệu) với các sắp xếp rất khúc khuỷu như ở bài toán trên, thì chắc mục đích nhà sư phạm khi giao bài này là tìm thiên tài chứ không phải giúp cả đàn trẻ trong lớp yêu và thích làm toán.
05:16 CH 30/11/2011
Tiếng Việt 1 thế này, bé đi học thêm là phải?
Í quên, tìm số bị chia, biết thương là 8 và số dư lớn nhất là 5.
Các mẹ tập giải toán đi nhé!
Còn toán lớp 3 đây này:
Tìm số bị trừ, biết thương là 8 và số dư lớn nhất là 5
Mẹ này chuyên toán mà còn giật mình tưởng là đề bài thiếu! Bó tay cho con.

Bài này nhé, các thuật ngữ nhì nhằng thế nên bác GÔBU nhầm đề là phải, thông cảm cho bác, lại thương lũ oắt con!
Em bắt tay thử giải thế này:

Đặt số bị chia là x
Đặt số chia là y
x:y=8+5
x:y=13
Hơ hơ, hơ hơ, rồi giải sao bác? Mà sao lại thừa ra cái chỗ "lớn nhất" sau số dư kia? Huhu....
10:30 SA 30/11/2011
Tiếng Việt 1 thế này, bé đi học thêm là phải?
Các bác nào ủng hộ chương trình dậy tiểu học ở thành phố hiện nay chắc phần lớn chưa phải lâm vào cái cảnh tối nào cũng phải cố thúc ép con hoàn thành cả đống bài tập để ngày mai không ăn phạt.
Với trình độ các bác bây giờ, đọc cả quyển sách tiếng việt lớp 2 không có gì là khó, thậm chí đọc xong thấy thích thú, yêu đời. Với trình độ trẻ 7 tuổi, thỉnh thoảng cho học 1 bài hát thật mơ mộng, 1 bài thơ thật trừu tượng không có gì là áp lực. Nhưng bây giờ bảo nó ngày nào cũng phải nhồi nhét, nhét nhồi để cuối năm thuộc hết từng ấy bài thơ, hiểu hết từng đó bài văn, trả lời vanh vách toàn bộ các câu hỏi về các bài... thì bác bảo nó có hoặc là hóa điên, hoặc là học vẹt đối phó không?
Ấy là mới nói đến văn, chưa kể môn toán khó và vô lý đến buồn cười như ví dụ x-y=x mà em đã nêu. Lại còn các môn học khác như tiếng anh, tự nhiên xã hội, đạo đức... Bình thường các bác ngày làm 8 tiếng, tối về ăn uống ngủ nghỉ chơi bời... cuối tuần đàn đúm... Nhưng con em nhé: sáng học chính, chiều học chính, tối làm bài tập về nhà, cuối tuần làm bài tập thêm gồm 1 tờ in 2 mặt hơn 10 bài cả văn lẫn toán, thêm bài tập sách tiếng việt in, thêm bài tập sách toán in, thêm bài tập sách bổ trợ nâng cao toán, thêm bài tập sách bổ trợ nâng cao văn... cứ làm xong thì bố mẹ ký vào 1 cái để đầu tuần nộp cô xem.
Em thấy tình trạng con em bây giờ là sợ học sư sợ cọp, làm bài phải cố làm nhanh mới xuể, mà làm nhanh thì toàn bị cô gạch cái roẹt bảo không đúng gợi ý, có hôm nó chưa làm bài xong, nó lờ đi không nói cho bố mẹ biết và cố tình đi ngủ để trốn. Hồi 3 tuổi đến mẫu giáo thấy nó thích học bao nhiêu thì bây giờ thấy nó sợ học bây nhiêu. Lại bắt đầu biết đối phó, dấu diếm, nói dối vì phải học quá nhiều, mà học nhiều vẫn không hiểu cái gì, mẹ hỏi, ko trả lời được là lại sợ...
Ôi phải bác nào đã có con đang và đã học tiểu học rồi mới hiểu được sự non nớt của những đứa trẻ 7-8 tuổi, và phải họ mới hiểu được sự vất vả của cha mẹ cũng như khổ sở của các con tuổi ấy là như thế nào?
Còn các cô giáo nữa, như trường Thóc nhà em, lớp 60 đứa, nhớ tên học sinh còn khó nói chi phải giữ trật tự, kèm nhồi từng ấy lượng kiến thức vào đầu từng đứa 1. Thảo nào cô giáo lớp 1 của Thóc, khi em gặp cô hỏi tình hình học tập và đạo đức của cháu thế nào thì cô cứ ngơ ngơ, cố lảng sang chuyện khác để nói chứ không trả lời đc chính xác tình hình con nhà mình. Ban đầu em trách thầm, nhưng nghĩ cái cảnh ngày 8 tiếng em quản ngần ấy đứa chắc em đắp chiếu nằm đấy luôn.
Chán cái kiểu giáo dục đại trà + điên cuồng vì thành tích hiện nay.
10:23 SA 30/11/2011
Tiếng Việt 1 thế này, bé đi học thêm là phải?
ĐÚng rồi, mình thích SGK như năm ấy, chữ O đầu tiên, giờ ko biết còn sách cũ như thế ko, mình dạy cho con mình theo sách đó xem ra dễ hơn...

Về chợ Mơ, googling một hồi em cũng thấy bài về lịch sử chợ Mơ. Nhưng tại sao lại tên Mơ thì dài lắm, em nhớ không nổi, diễn giải không nổi. Các bác vào đây để đọc lịch sử chợ Mơ:
http://wedo.com.vn/1000nam-Thang-Long-bai618.html
Nếu cần giải thích đầy đủ và khoa học cho con hiểu tại sao chợ tên là Mơ thì hơi khó, các bác thử với con/cháu mình đi xem chúng hiểu đến đâu? Cứ chọn cả đứa lớn lớn hơn 1 tí cũng được. Nếu không hiểu thì thôi, cứ nói đại "chợ Mơ vì tên chợ là Mơ" như bác Yellowtea bảo con là được.
06:54 CH 29/11/2011
Tiếng Việt 1 thế này, bé đi học thêm là phải?
Thóc nhà em còn oắt con, mới học lớp 2, được vinh hạnh giao bài toán thế này để làm cuối tuần:
"Tìm số bị trừ, biết lấy số bị trừ trừ đi số trừ thì được 17, và hiệu của 2 số bằng số trừ."
1. Các bác giải hộ em với xem đây có phải là dạng toán 2 ẩn số không? Dạng 1 ẩn số, đặt số này là x, đã khó, đây còn phải đặt thêm số kia là y... Hay có cách khác giải dễ hơn?
2. Mà giải xong thì đố các bác dậy sao cho trẻ lớp 2 nó hiểu được và giải được như bác?
3. Mà dậy được nó rồi thì đố các bác làm thế nào cho chúng nó không quên ngay vào sáng ngày mai?
06:12 CH 29/11/2011
Làm sao để không bị nhân viên y tế quát mắng?
So sánh về mức độ gắt gỏng, chửi bới của bác sĩ và y tá thì em phải công nhận bác sĩ ít hơn về tần suất, nhưng nếu họ đã lên cơn thì cường độ lại kinh hơn y tá nhiều. Lý do là ở trong bệnh viện thì họ có quyền cao hơn, hiểu biết hơn, và có các mối quan hệ tốt hơn so với y tá. Y tá thường làm bạn khó chịu, bực mình thôi, nhưng bác sĩ thì có thể làm bạn phát hoảng luôn bằng cách gầm lên thật to, đuổi bạn thẳng khỏi BV, lại còn gọi bảo vệ bắt bạn phải ra chứ không thèm nói mồm.
Về các cách mà chị RR.TT đưa ra, em nghĩ phần lớn là nhịn: cố gắng điềm đạm, giả câm điếc, chấp nhận bị gắt gỏng trong một giới hạn chịu đựng được, mượn bóng lãnh đạo bệnh viện để che chở, và đưa phong bì. Em nhận xét thế không biết chị có đồng ý không?
Thật ra em đi KCB ở các bệnh viện công cũng toàn mang cái tư thế nhẫn nhịn đó. Nhưng nhẫn nhịn mà cũng không xong, đôi khi còn phải nâng tầm lên mức nhịn nhục luôn.
Có lần, nửa đêm, em mang chú ruột từ Nam Định lên Hà Nội, vào khoa tiêu hóa BV Bạch Mai khám bệnh, chú bị tiểu đường mù mắt, suy gan thận, liệt nửa người, u đại tràng đóng bỉm cả ngày, phù thũng... bác sĩ kiên quyết không nhận. Tệ ở chỗ là khi cố xin nhập viện để qua hết đêm nay và được xét nghiệm tiêu hóa thì bác sĩ chẳng những không giải thích mà bắt đầu gắt gỏng quát tháo xơi xơi để mình phải về. Nếu bệnh nhân là em thì em chắc cũng về luôn, dù về là chết ngay lúc đấy. Nhưng lại là chú mình, em vẫn im thin thít bỏ qua. Chửi nhiều quá, chú em bắt đầu cáu lên thì em lại dỗ dành chú.
Cứ vậy, bên thì chửi, bên thì cố nhịn, cố làm mặt vừa lành vừa ngu cho xong chuyện. Đến lúc được nhập viện, truyền thuốc rồi, không có giường để nằm nên chú cứ nằm trên cái xe đẩy cao cao đó. Chú muốn đi toilet (phải toilet ngay vì bỉm lúc nào cũng trong tình trạng bẩn, ướt), em im thin thít không dám nhờ vả bác sĩ hay y tá nữa, hì hục mãi mới bế được chú xuống khỏi cái xe đẩy. Dội nước khắp cái toilet cho sạch vì chân chú phù và liệt không đi dép vào được. Hì hục thêm lúc nữa mới xốc được chú bước lên cái bậc cao 30 cm của bệ xí xổm. Hì hục đỡ chú ngồi xổm xuống mà không bị ngã. Hì hục thêm để thay bỉm, rửa ráy. Lại hì lục vác chú xuống khỏi cái bậc. Khổ nhất là đoạn làm sao để bế chú lên cái xe. Em nói khổ là khổ cho chú thôi, em thanh niên, hì hục không sao. Nhưng mọi công đoạn vừa kể trên đều làm chú mệt mỏi kinh khủng. Giá nhờ được ai thì đỡ cho chú, nhưng đang đêm, mọi người đi ngủ ko phiền được ai. Nhân viên y tế thì hãi lắm rồi, nhờ nữa chắc họ đánh mình mất. Loay hoay mãi mới lên được cái xe đẩy. Đến khi lên được xe rồi, chú em thấy khổ quá bắt đầu đòi xuất viện đi về. Chú ấy bảo ở đây khổ thế này không ở được, ngày chú phải ra vào nhà vệ sinh 10 lần, lần nào cũng thế này chú không thể đi được, chú thương em... "bọn nó" khốn nạn thế này không ở làm gì... về rồi tự chữa còn hơn... Em nằn nì thuyết phục mãi chú không nghe. Chú kiên quyết không ở. Cuối cùng phải xin cho chú ra viện, đưa chú đến 1 nhà nghỉ trên đường Giải Phóng thuê 1 phòng ngủ đến sáng hôm sau thuê ô tô về Nam Định.
Kể lại chuyện cũ xong, em chẳng biết phải nói gì tiếp nữa! Thôi để mai lên rồi viết!
03:00 CH 29/11/2011
Làm sao để không bị nhân viên y tế quát mắng?
Mình thì đơn giản, vào viện tư hoặc khám tự nguyện là đỡ hơn. Nói "đỡ hơn" thôi, chứ chưa dám nói "ổn luôn", vì ngay như 3 hôm trước, em vào khám ở khu tự nguyện BV Bạch Mai, mà không hiểu khu đó sao lại không có máy siêu âm, họ chỉ định cho em ra khu công ở bên ngoài khám bác ạ (!!!). Nghĩa là né mấy thì né nhưng kiểu gì cũng có lúc dính chưởng... lại buồn rồi... đấy, cứ nhắc...
Mà mình thì đã đành, còn người nhà mình nữa, nội ngoại cũng sơ sơ trăm người, chưa kể các mối quan hệ không máu mủ khác như là bạn bè, đồng nghiệp... Ngần ấy người có phải ai cũng đều khám tư như mình đâu. Mà cứ hễ vào viện thăm họ là lại chứng kiến cảnh bác sĩ, y tá thất đức với bệnh nhân. Nhiều khi họ không mắng mình, nhưng nghe họ mắng những người khác, lại bệnh tật, lại túng thiếu, lại lếch thếch từ nhà quê lên... là mình nghĩ mình không chịu nổi.
Em vào viện tư cũng được, nhưng phần lớn dân mình vào viện công, họ phải chịu cảnh vô lý, bất nhân này đến bao giờ?
08:09 SA 25/11/2011
t
tvtp
Bắt chuyện
537Điểm·3Bài viết
Báo cáo