không hẳn đâu bạn, nhưng mình thấy hồi xưa ngoan hơn bây giờ nhiều, mình hồi xưa cũng k bao giờ chửi bậy, mà giờ thấy chúng nó chửi bậy hay lắm, như kiểu có qua trường lớp rồi ấy, chửi thề nhiều câu tục tĩu đến người nghe còn thấy ngượng mà k hiểu sao lại có thể phát ngôn ra được, đáng buồn thay, con gái bây giờ còn chửi bậy nhiều hơn con trai ấy chứ
tròn 1 tháng xa anh! Nỗi nhớ trong em không còn gợi lên niềm đau, không còn ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của em nữa. Nhưng nó sâu lắng và gợi cho em cảm giác trơ trọi và sợ hãi.Em sợ những người muốn tiến lại gần em. Em bị chai lì cảm xúc. Cho tới bây giờ, em không còn tin vào lòng dạ con người nữa. Thị phi trắng đen biết đâu là thật?
Nếu hai bạn đã tình trong như đã mặt ngoài còn e, có điều kiện và cơ hợi được gần nhau ở xứ người nữa thì không thử để xem hai bạn đi được tới đâu chứ. Chúc hai bạn đạt được điều mình muốn.
Đau tình là một trải nghiệm khó chịu....nhưng tin anh đi, rồi em sẽ lại yêu ;;)
Chẳng có trò gì ở đây hết . Lúc đầu người ta cũng chẳng muốn thả rọ, mà bạn thích chui đầu vào rọ, nên người ta mới đặt cái rọ đó. Ở đời, chẳng phải chạy theo ai hết. Tớ quen lâu rồi, nhắn 2 lần mà không trả lời tin nhắn, lần sau e nhắn tin lại mà k có lý do, tớ còn bỏ, chứ đừng nói là cái kiểu này. Cái ấn tượng ban đầu quan trọng lắm.
Trời, nói gì nghe ghê dzậy.... Em gái, em chỉ mới 25 tuổi thôi, hãy lạc quan lên, ít ra em cũng có mấy mối tình lận lưng, phải k? thiếu gì cô 25 tuổi còn chưa biết yêu là gì. Chẳng qua em thấy vài người bạn của mình đã có gia đình nên có một chút gì đó hục hững thôi. Đó cũng là điều bình thường. Hãy tự tìm cho mình những niềm vui mới, đọc một quyển sách hay, đi du lịch, thăm bạn bè cũ, hay ghi danh học một môn nào đó hữu ích chẳng hạn .... Nếu em để những ngày tháng đẹp nhất của đời người con gái trôi qua thì sau này khi em 35 tuổi nhìn lại: đó mới thật sự là chênh vênh, hối tiếc.. Vài lời chân tình, mong là hữu ích cho em