Số liệu thống kê của bác này mà công bố rộng rãi thì các OX có vợ làm văn phòng, công sở cũng dáng lo ngại đấy!
Tha thứ vì vợ đã ăn năn rồi mà, mọi nối đau rồi sẽ qua nêu vợ bạn thật sự chỉ "say nắng". Ly dị đâu phải dễ, hãy nghĩ đến con cái chứ, đàn ông hay đàn bà Nt thì cũng như nhau thôi, tha thứ được thì tha thứ và cố mà quên.
Chào các mẹ có nhiều kinh nghiệm trong cs hôn nhân gia đình. Em Có những khúc mắc về lối suy nghĩ tư tưởng này mong cả nhà giúp em thông hiểu ra và rộng lượng hơn.. Vì 1minh suy nghĩ thì sẽ ko ra và thấu đáo dc..Vốn 2 vc em yêu nhau 2 nam và cưới nhau gần 3nam rồi ạh. Dù trong gd có nhiều sóng gió cãi vả nhau do mới cưới chưa quen nề nếp và tính em hơi bướng trẻ con nên vc ko hoà hợp buổi ban sơ… Bây giờ thì tương đối ổn định về vật chất lẫn tinh thần đủ cả… Nhưng em lại có tính như thế này ko biết là nên hay ko nên ạhTrước khi quen và cưới em thì C em có 1 mối tình gần 6nam (quen lâu thì chuyện ăn ở với nhau la tất nhiên rồi ). Nhưng do tính tình ko hợp nảy sinh nhiều mẫu thuẩn giữa cả 2 nên C em quyết định chia tay cô ấy ko còn iu thuong nữa. Nhưng về phía cô ấy vẫn say mê đắm đuối C em. Đến khi C và E wen nhau thì cô ấy cũng còn hay nt hay chat offline cho C em đầy iu thuong trách móc kể lể nhớ nhung… Nhưng c em đã tuyệt tình cảm nên phớt lờ hay tại vì có em bên cạnh nên a ấy tỏ ra thế. Rồi em với cô ấy có nc với nhau cô ấy hay khích bác em lắm cố tỏ ra là ng rất hiểu C em như thế nào… Bảo em đừng tỏ ra hp với C em như thế ( do tính c em hồi truoc cũng đào hoa lắm nhưng khi wen em là bỏ hẳn )… Rồi pla pla nói này nọ chuyện 2ng … Em kể cho C em nghe tất cả, lúc ấy c em gọi dt cho cô ấy trước mặt em để chửi cô ấy, Sau em còn nghe MC em kể lại ( lúc này mới wen nhưng MC đã bênh vực em lắm àh ) là C em còn chữi cô ấy là đừng làm phiền em… ( Lúc này em vô cùng hả hê khi c chữi ng iu cũ )Sau khi cưới nhau rồi… Cô ấy cũng hay lỡn vỡn trước 2vc em = những tn tha thiết hoặc gọi dt hỏi nhờ vã. Dù là rất ít lần 1 năm chắc vài lần, nhưng em điên tiết lắm luôn… Em ko thích c em hay alo c em… Em chỉ muốn C em nặng nhẹ tuyệt tình cô ấy luôn cho em vui….. Chứ ko em chịu lắm.. C em bảo dù gì 2ng cũng từng như thế nên ra dg thấy ngta gặp nạn thì giúp nhưng tính em lại ghen quá nên có những chuyện C ko muốn kể em nghe????EM cũng ko vui khi C em qua lại với bất cứ ng khác phái … C em bảo em nên rộng lượng thì ngta sẽ nghĩ mình cao thượng.. Cứ nc với ngta bình thường thì ngta mới nể mình ko ghen bóng gió hẹp hòi lấy đó chọc tức mình…… Và bảo dù sao 2ng ko tình cũng còn nghĩa ko thể phủi tay khi ngta cần mình giúp . Em cũng nói luôn là cô ấy chưa có ng iu luôn ạh còn tình cảm c em nhiều lắm….. Em biết thế nên em ko thể chịu đựng mỗi khi ngta nt Mỗi lần thấy c nói chuyện với ai cười vui vẻ mà là con gái ( dù xấu hơn em ) em cũng tức lắm và giận C.. Bạn của em mà C em quan tâm nc cười vui em cũng ghen khó chịu….. Do tính c em rất đào hoa giỏi giang phong độ lắm 30t mà nhìn như 25t cao to lịch lãm lại có ô tô… Tuy c đã khẵng định với em là rất thương em nếu ko thương muốn sống với em trọn đời mà ham chơi gái gú la tiếp tục rồi… Em ko thích ng iu cũ của C là vi cô ta buông câu với em là rất thuong C em và biết C em cũng vậy nhưng vì ko muốn phá vỡ hp ng khác.. Em đâu phải ng thu 3 đâu 2 ng chia tay mới wen em mà sao lại nói như ban ơn và nhường t.y cho em. Em muốn mình thoát khỏi tình cảnh này , thoát khỏi suy nghĩ này để ko lâu lâu dằn vặt C… Em muốn hỏi mọi ng đã và đang đối xử với EX của C mình như thế nào để mình thoải mái. C iu và EX nể mình lắm ạh… Và em có ghen quá đáng lắm ko hay tất cả phụ nữ mình luôn ích kỷ ( C em bảo thế )…….
Vì thế em thấy thương mẹ em quá. Sợ chị dâu tự ái thì góp ý với anh trai, anh trai thì bảo: việc của mày ah, biết cái j mà nói.Thế đấy anh ạ. Góp ý nhẹ nhàng với chị dâu thì sợ tình cảm gia đình sứt mẻ. Có gì lại khổ cho mẹ em.
Em cũng là em chồng đây nhưng em cũng không thể chịu nổi kiểu EC của chị tóp. May mà nhà mẹ em có NGV nên em về cũng chẳng làm gì, nếu không chắc CD cũng có suy nghĩ giống chị chủ tóp. HeheEm thì thấy vợ chồng chị chủ tóp hơi nhịn, không nói thẳng được. Nó là phận dưới, có fải trên mình đâu mà chị ngại. Cứ vien gạch thẳng vào mặt chị ạ, nói thẳng ko nghe thì chị cứ lờ nó đi, coi như nó không ở trước mặt mình đi. Cứ để ý mãi xem phản ứng của nhà chồng thế nào để mà sống thì mệt lắm.
Đúng là ba chuyện lăng nha lăng nhăng làm phụ nữ nổi giận, EC thì không chỉ tại MC mà tại cả chồng không quyết liệt, với tôi con gái lầy chồng rồi thì coi như không liên quan đến nhà tui nữa và không ý kiến ý cò gì hết, em ruột cũng cho biến hết, về đằng chồng mà lo.Hiền quá làm gì nhỉ, mình là anh chị thì cứ xin phép ba mẹ mà xử tới nơi, em út hỗn bảo không nghe là tống cổ luôn! Ba mẹ tui mà bênh thì tui mời về nhà con gái mà sống xem nó phục vụ được mấy ngày, bởi loại đó chỉ biết nói láo, mách lẻo linh tinh thôi. Em tui cũng hay tâu mấy việc chi dâu, mỗi khi tâu với tui chưa biết đúng sai nhưng nhận được một bài vè khá nặng nề nên không dám linh tinh nữa, giải quyết đơn giản thôi mà!
Có lẽ mẹ chutop ở xa, các cô ấy về nhà mẹ đẻ thì bạn cũng về. Đại loại thế. Còn những việc khác như rửa bát các thứ thì các mẹ ấy đã nói rồi...Không ai đấu tranh cho bạn thì bạn phải tự đấu tranh thôi. Lúc nào đấu tranh mà chưa được thì ta lại nghĩ tiếp hết cách này đến cách khác.
E nghĩ rằng chung quy tất cả là từ MC chị mà ra hết cả. Lần sau nếu EC nói như vậy , chị cứ nói với em " em cảm thấy đến đây mà phải phục vụ chị thì em đừng đến, còn nếu chấp nhận đến thì đừng kêu. Ở nhà em , em thích làm gì thì làm, còn đây là nhà chị " .Giả sử cả nhà chồng xâu vào bắt nạt mình nhưng đây bố chồng, mẹ chồng, chồng mình không lên tiếng thì chị cứ vênh mặt lên cho em . Đến bữa chị cứ ngồi ăn bình thường, ăn thật nhiều vào, tươi cười, gắp thức ăn cho bố chồng, gắp cho MC, gắp cho chồng, làm ít thôi, ăn xong lên dạy con học bài và dặn MC " mẹ đừng động vào bát đũa , con lên bảo bài cháu , tí nữa con sẽ xuống dọn dẹp sạch sẽ. Mẹ yên tâm. "Em đảm bảo với chị là chỉ cần dăm bữa chị vất bát đấy, Ec vừa phải nấu, vừa phải rửa, nó sẽ tức và bỏ cuộc trước chị, không đến tổ chức ăn uống nữa. Còn nếu nó không rửa, tí nữa chị rửa thì cả nhà chả ai nói được là chị lười cả.
Nhà chồng bạn này giống y sì như gia đình chồng mình ngày trước, vì thế nên tớ rất hiểu và đồng cảm với bạn. Thứ nhất: đối với mấy đứa em chồng láo toét. Nếu nói xấu CD sau lưng ---> không thèm chấp, nhưng đã nói trước mặt thì phải nói lại, không nói người ta sẽ càng lấn tới coi thường mình. Tớ thì nghĩ MC bạn ko ra mặt nhưng bà mới chính là trung tâm gây mất đoàn kết gia đình, vì bà âm thầm tỏ ra đau khổ, mệt nhọc với con gái để con gái làm áp lực với con dâu. Vì thếThứ 2 : Đối với mẹ chồng. Bạn thử áp dụng biện pháp từ mềm sang rắn. Đầu tiên bạn tâm sự về nỗi lòng của mình với MC xem thử bà có biết thương CD để mà khuyên bảo con gái bà hay không. Vì tớ biết, chỉ có MC là người có tiếng nói nhất trong việc dàn xếp các chị em cũng như chỉ có bà mới là người khích bác giỏi nhất. MC -Người cầm cân trong GD rất quan trọng. Nếu MC là người tốt, công tâm, tình cảm thì trên dưới thuận hòa. Nếu MC là người có tính đàn bà, nhỏ nhen, buôn chuyện thì nhà cửa lộn lênh lộn lang. Nếu sau khi tâm sự , tìm sự đồng cảm từ MC mà tình hình ko biến chuyển thì bạn chuyển sang biện pháp rắn.Thứ 3: Tiếp theo, chồng và mình phải luôn luôn đứng cùng một phía. Nếu ngay cả chồng cũng không có sự đồng cảm với vợ thì bạn sẽ rất khổ và chẳng thể làm gì được ngoài việc khóc và chịu đựng. Vì thế , dù gì đi nữa, với chồng, mình không bao giờ được tỏ ra hờn giận,trút lên chồng vì chỉ có chồng mới giúp được mình.- Bạn tâm sự với chồng nỗi khổ của mình và đề nghị cải tổ gia đình theo kiểu: Anh chị em kiến giả nhất phận, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Việc tụ tập ăn uống rất vui vẻ nhưng một tuần tới mấy lần thì không ổn. Mẹ già rồi, không thể bao bọc các con cái của mẹ mãi được. Mẹ phải thả các cô ấy ra để hàng ngày các cô ấy lo chu toàn cho gia đình riêng của mình. Không thể để tình trạng nhà con gái: bếp núc lạnh tanh, gạo một tháng mất có mấy cân, mắm trong bếp còn hay hết không biết....(vì quanh năm ăn uống ở nhà MĐ suốt còn đâu). Nếu sau này mẹ già rồi, không còn thói quen tụ tập nữa tự dưng các cô ấy hẫng, không còn biết cách chăm sóc cho GĐ riêng của mình nữa, hạnh phúc cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thương các con ko phải là gom hết chúng, ôm lại vào lòng để cả nhà quấn túm mà phải thả chúng ra, tự lo cuộc sống riêng của mình.- Việc tụ tập thường xuyên sẽ làm ảnh hưởng đến việc học hành của con cái. Em muốn các con ăn nhanh , đến giờ đi học bài, giờ giấc quy củ. Vừa đảm bảo sức khỏe GĐ, vừa đảm bảo việc học hành cho các bé. - Việc sinh hoạt chung gây mâu thuẫn chị em. Nhà lắm đàn bà lắm chuyện. bạn kể rõ các ví dụ cho chồng nghe. - cuối cùng, bạn tổng kết cho chồng thấy việc tụ tập, sinh hoạt chung rất vui nhưng đó là lối sống ko văn minh. Không một gia đình nào có cái kiểu ấy cả. Và để thực hiện được điều đó thì chồng sẽ phải họp GĐ hoặc nói với mẹ, về việc thay đổi lối sinh hoạt chung.Thứ tư: với MC. MC là người hiểu rất rõ rằng :tuy mình có tới 5 đứa con (1 trai , 4 gái) nhưng khi mình về già, chỉ có con dâu là đứa chăm sóc mình thôi. Tốt với con dâu thì có lợi,chèn ép con dâu là dại. Thế nên nếu bạn nói mềm mà bà vẫn ko thay đổi thì bạn chuyển sang rắn. Không thiết tha tình cảm gì với MC nữa. Tỏ ra bình thường, lạnh lùng. Nếu MC biết thức tỉnh thì bà sẽ phải nói chuyện với các CG. Như tớ đã nói ấy, mấu chốt ở đây chỉ là MC mà thôi.Tuy nhiên phản ứng bạn sẽ gặp phải đó là: MC và EC sẽ rất tức vì bị giải tán tụ tập. Nhưng qua được giai đoạn đó, MC lại biết bảo ban các con gái thì GĐ sẽ ổn định về dài hạn. Còn nếu không giải quyết được việc tụ tập thì những mâu thuẫn sẽ ngày càng gia tăng bạn à. Mình cứ nay chắp chỗ nọ, mai vá cách kia nhưng chẳng giải quyết được tận ngọn nguồn vấn đề.PS: à, nhà mình mình ở bạn nhé. Mình lấy chồng, theo chồng, nhà chồng tức là nhà mình. EC chỉ là khách thôi. Không việc gì bạn phải tha con đi đâu cả. Cứ đàng hoàng ở nhà ăn uống, tỏ ra mình là chủ nhà. Đừng tỏ thái độ bỏ đi như vậy, chồng lại hiểu lầm mình. Cứ đúng thì mình làm.
Đúng là lẽ ra chủ top phải giữ vị thế "trên cơ" mấy cô EC ngay từ đầu, vì mình làm chị mà, đã để chúng quát nạt thì khó mà thay đổi vị thế trở lại lắm. Tuy nhiên, khi đọc hết tâm sự của chủ top, mình cũng đoán sở dĩ chủ top ko giữ được vị thế này, 1 phần là vì "hiền lành", 1 phần nữa là từ lúc về nhà chồng cũng ko quán xuyến được gia đình, chủ yếu chỉ lo cho công việc bản thân, khi có con thì chăm con xong là hết sức rồi (chắc sức khoẻ của chủ top cũng hơi yếu), ko đủ khả năng làm "nội tướng" nên dẫn đến việc bị các EC lấn lướt, ko nể phục. Mình thấy đây là điểm khác biệt thế hệ thì phải. Như thế hệ các bà các mẹ ngày xưa, từ nhỏ đã quen lao động tay chân nhiều, sức khoẻ dẻo dai, sau này lập gia đình mới đủ sức khoẻ giỏi cả việc nước, đảm cả việc nhà. Cả bà nội, bà ngoại, rồi mẹ mình, đều ko phải là ng chỉ ở nhà nội trợ phục vụ chồng, mà vừa làm việc kiếm tiền vừa tề gia nội trợ quán xuyến việc gia đình trọn vẹn cả, nên trong nhà ko ai dám coi thường, nhất nhất kính trọng, chẳng dám ý kiến ý cò gì luôn ấy chứ. Thế hệ sau này phải nói là íu đuối hơn rất nhiều, nhất là phụ nữ sinh ra và lớn lên ở thành thị. Làm được việc xã hội thì hết sức để làm việc nhà, còn mà chỉ làm việc nhà thì không cam lòng, kết cục là "đẽo cày giữa đường", bản thân chỉ thấy mệt mỏi cả về sức lực lẫn về tâm trí, cứ mãi sống trong 1 cái vòng luẩn quẩn ko thoát ra được.
Chẳng hiểu 8 năm qua chồng của bạn làm gì mà không góp ý / khuyên giải / xử lý các mâu thuẫn? Giờ cái nốt muỗi đốt đã thành ung thư rồi. Tốt nhất là ra ở riêng, cuối tuần cuối tháng về chơi với ông bà, thế là khoẻ/.
Tối qua cầm vốc thuốc ngủ muốn uống cho hết chán đời. nhìn thấy của nợ hỏi mẹ " Mẹ ốm nên phải uống thuốc ah" ...Mẹ rơi nước mắt.. vào nhà vệ sinh vứt thuốc... ra ôm của nợ vào lòng...
:Sad:Chào và chúc các mẹ ngày mới tốt lành!!!Mình lập tóp này, không phải để kể tội vợ, nhưng các mẹ cho mình xin ý kiến xem mình nên “bình thường” hay thế nào nhé???1. Không hiểu sao hai ngày nay, bé nhà mình (vừa tròn 4 tháng hôm qua) lại khóc và hờn rất lâu. Bình thường có khóc tế nào đi nữa thì bố bế là nín và vui đùa lại ngay. Nhưng tối hôm kia, hai bố con đang nói chuyện vui vẻ thì tự nhiên bé khóc thét lên, bố dỗ mãi không nín, vừa khóc vừa hờn đến 10 phút, mình thấy vậy gọi: mẹ đâu rồi, lên bế em này. Nhưng gần 10 phút cũng chẳng thấy mẹ đâu mà con vẫn khóc không dừng. Bố bế con ra cầu thang nhìn xuống phòng khách thấy mẹ vẫn thản nhiên ngồi ăn cháo, xem film. Bực mình bố hỏi: cô có bị chết đói không mà con khóc như vậy vẫn ngồi đó mà ăn được? Mẹ chạy lên hỏi: tưởng bố dỗ giỏi lắm cơ mà!!!2. Chiều tối qua đi làm về muộn, trên đường về chọn mua bó hoa thật đẹp về nhà cắm để kỷ niệm con gái tròn 4 tháng tuổi. Về đến nhà, tắm xong hai bố con trò chuyện với nhau để mẹ và bà ngoại ăn cơm trước. Đến giờ, cho con ăn, cho ngủ, đặt bé nằm xong xuống tầng 1 ăn cơm. Vừa bê bát lên thì con khóc, lại chạy lên bế dỗ mãi nhưng bé vẫn cứ khóc thét lên. Mẹ và bà ngoại đã ăn xong, bà bảo để bà bế, dỗ cho bé ngủ để bố ăn cơm nhưng 5, rồi 10 phút, bé vẫn khóc và hờn. Mẹ ăn cơm xong ngồi ăn quả, xem TV, thản nhiên như không có chuyện gì. Bố thấy vậy nhắc: mẹ lên bế và dỗ em đi chứ. Mẹ cười khẩy, nói: bà còn không dỗ được thì làm sao mẹ dỗ được. Bố: bỏ bát đũa, nói: cô dọn ngay đi, tôi không ăn nổi khi nghe con khóc như vậy. Thế là bố lên bế và 2 bố con ôm nhau ngủ.3. Bố đi làm cả ngày, mẹ ở nhà với con, có bà ngoại giúp thêm. Quần áo của bố mặc đi làm, bố tự là, tự giặt, kể cả chỉ mang lên cho vào máy rồi bấm nút thôi, cũng tự bố phải đảm nhiệm. Chuyện bình thường đối với bố.Có hôm bố nhẹ nhàng nhờ: mẹ ở nhà, lúc nào em ngủ, mẹ tranh thủ là cho bố bộ quần áo đi làm. Không nhận được câu trả lời nào từ mẹ, cũng chẳng có bộ quần áo nào bố mặc đi làm được mẹ là giúp sau đấy. Con ngủ lúc nào mẹ ngủ lúc đấy; có khi, mẹ ngủ ngon, con nằm chơi một mình. Vẫn là chuyện bình thường đối với bố. Tối về nhà, tắm xong bố vẫn vừa trò chuyện với con, vừa là quần áo.Một hôm, cô bạn thân của mẹ, nhờ đánh máy cho mấy cái phiếu thu – chi của công ty. Mẹ miệt mài gõ đến nỗi: 6h chiều bố đi làm về, con nằm ngủ, bà ngoại hơn 70 tuổi rồi lọ mọ nấu cơm, mẹ vẫn miệt mài trước máy tính; bố hỏi: mẹ nhìn đồng hồ mấy giờ rồi mà vẫn ngồi đấy để bà nấu cơm? Xong bố thay quần áo xuống nấu cơm cho bà. Ăn cơm xong, mẹ bỏ bát bỏ đũa lại lên cắm đầu vào máy tính tiếp. Bố nhờ bà rửa bát rồi đi tắm, cho con ăn, hai bố con ôm nhau ngủ. Mẹ vẫn miệt mài gõ tiếp đến 2 giờ sáng thì nhắn tin liên tục cho cô bạn mà không hề tắt chuông làm con giật mình thức giấc. Bố không chịu nổi quát: cô có muốn tôi đạp tan cả máy tính lẫn điện thoại hay không??? Và đến đây thì có bình thường với bố được nữa không các mẹ???:Sad::Sad::Sad:
Theo em thì vấn đề của chị Ẩn là do: Chị muốn làm đẹp lòng BMC, đẹp lòng chồng!Nên chị mới sa chân lỡ bước vào con đường TẶNG toàn hàng hiệu, tốn tiền mà tình cảm lại đo bằng cái nheo mắt của mẹ chồng.Theo í kiến của riêng em, cái gì mình thoải mái thì mình làm. Thế nên em sẽ dần dần thay đổi cách tặng quà cho BMC. Mẹ bảo: phải thế này nhé... thì tâm sự: Con cũng muốn, nhưng anh nhà còn bảoMẹ cau mày trước gói bánh, thì kệ, nói vui vẻ: Hôm nọ sếp con được biếu hộp bánh này, cứ khen ngon mãi nên con mang sang biếu ba mẹVề đối nhân xử thế chúng em còn phải học chị nhiều. Nhưng em là em phản đối tình cảm chân thành của mình bị đem ra cân đong đo đếm.Trung thu này nhà em, nội ngoại bằng nhau, mỗi nhà 1 hộp 2 bánh Hà Nội. Sáng em vừa kể lể than khóc với MC em: Hết tiền rồi, con chán lắm. Chả có tiền!MC em: Chúng mày ăn tiêu cho lắm vào!Khẹc khẹc. Mai mang bánh về biếu thể nào MC em cũng cảm động í.
Bác này có vẻ nhạy cảm quá nhỉ .có gì to tát lắm đâu mà nghe căng thẳng vậy .