tôi lấy chồng đã được 8 năm.tôi ở cùng BMC và có 4 cô EC.hiện nay các EC đã đi lấy chồng hết.tôi ko có gì phải phàn nàn khi sống cùng BMC mặc dù MC tôi là người hay để ý.nhưng tôi đã phải chịu đựng các cô EC quá nhiều. KHi chúng chưa lấy chồng ,chúng bóng gió rồi cãi nhau với tôi vì cho rằng làm dâu thì phải chu toàn tất cả mọi việc trong GĐ,trong khi đó VC tôi lương rất thấp ,2VC phải làm thêm suốt ngày mới tạm đủ chi tiêu.BMC tôi cũng hiểu điều đó nhưng lại ko có ý kiến gì mỗi khi con gái tỏ ra khó chịu khi MC giúp tôi nấu bữa cơm mỗi khi tôi bận làm.Tôi là người rất chịu nhịn kể cả những khi bị EC xúc phạm.Tôi kể vài VD mãi in đậm trong tôi.ngày tôi mới về làm dâu,một hôm tôi xin phép về nhà MĐ để đón anh trai ở xa về, vì lâu ngày ko gặp nhau nên chiều hôm đó tôi gọi điện về xin phép MC cho tôi ở lại tối mới về.Tối về nhà,vừa bước chân vào cửa tôi nghe thấy cô EC thứ 2 của tôi hỏi MC tôi
- Nhà nó đi đâu rồi mẹ ?
MC : -nhà nó đã về đâu.
EC :-Sao mẹ ko bảo chúng mày mang quần áo về đấy mà ở.
MC tôi ko nói gì và tôi cũng coi như ko nghe thấy.Tôi đã phải chịu đựng rất nhiều như thế và chỉ biết khóc vì tôi ko hay cãi nhau với ai vả lại có cãi nhau cũng chẳng ai cho tôi là đúng cả vì nó là một đứa đanh đá nổi tiếng.VC tôi đành xin ra ở riêng vì tôi có thai và ko thể sống trong nước mắt mãi được.Lúc chúng tôi dọn đi nó dõng dạc nói :Biến,biến hết cho rộng chỗ,còn MC tôi dưng dưng nước mắt. 5 tháng sau tôi sinh con,phần vì nghĩ con đầu cháu sớm,nếu tôi cố tình ko mang con về ở với ông bà ,OB sẽ buồn lắm,phần vì nghĩ tôi cũng chưa có kinh nghiệm chăm sóc con.VC tôi mang con về nhà trong sự vui mừng của BMC và mong rằng chẳng mấy chúng cũng đi lấy chồng hết. Được ít tg sau cuộc sống nghẹt thở lại quay lại với tôi,tôi trở nên lầm lì ít nói và tránh va trạm với các EC,suốt ngày chỉ biết làm để lấy tiền nuôi con và cố gắng ko để mắc nỗi gì.Và rồi đến bây giờ chúng cũng đi lấy chồng hết,Tôi cũng đã có 2 đứa con ,cs của tôi tưởng đã dễ chịu hơn nhưng lại có những nỗi khổ khác.Giờ mỗi tuần nhà tôi lại có vài ngày tụ tập ăn uống của tất cả các cặp VC,con cái .nhà thì chật chội,trẻ con thì ầm ĩ.Mới đầu còn thấy vui ,sau đấy tôi thấy thật sự mệt mỏi.Các em đến chơi, tôi ko tham gia cơm nước thì chúng ngấm nguýt cho là tôi ko biết điều,mà tôi thì công việc bộn bề.Tôi đành mặc kệ cho chúng làm gì thì làm mỗi khi chúng gọi nhau đến ăn uống,sau bữa ăn có dỗi thì tôi dọn dẹp ,rửa bát còn bận thì thôi.Tôi biết chúng khó chịu nhưng cứ bầy vẽ ăn uống liên tục làm sao tôi có thể phục vụ nhiệt tình được.Tôi còn công việc của mình ,còn con cái học hành vả lại mọi người đến chơi lúc đi về là xong, còn tôi è ra mà dọn dẹp.Tôi chán.HÔm vừa rồi tôi đã cãi nhau với EC thứ 2 chỉ vì.Tôi cho con sang nhà hàng xóm ăn để chồng tôi nấu cơm,nhưng hômđó EC tôi đến ăn cơm mà tôi ko biết ,chồng tôi để nó nấu cơm,tôi cho con ăn xong thì về và cùng ăn cơm. tôi ăn xong trước và vào kiềm tra bài tập của đứa con lớn,tôi thấy con làm BT sai nhiều nên hướng đẫn con sửa. Thấy mọi người ăn xong tôi cũng cùng dọn dẹp.Tôi đang định rửa bát thì con lại gọi hỏi bài,tôi lại quay vào chỉ bài cho con ,tôi định cho con học xong tôi sẽ rửa bát.Đến lúc quay ra MC tôi đã rửa gần xong ,tôi cũng rất ái ngại nhưng ko nghĩ MC lại kho chịu vì phải rửa mấy cái bát đó. Hôm sau EC hỏi MC hôm qua ai rửa bát .MC tôi ấm ức kể "một đứa dắt con đi chơi (C tôi),một đứa cho con học,tao ko rửa thì để đập đi a ?" EC tôi nói "đập đi vài lần cho lần sau nó rút KN " Nó về nhà kể lại cho chồng nó. C nó gọi anh vợ ra để góp ý. C tôi tức quá về nói MC tôi tại sao có gì ko bằng lòng con dâu ko nói thẳng cho nó biết mà đi nói đứa nọ đứa kia để gây mất đk.Hôm sau Gặp lại EC tôi hỏi rất nhẹ nhàng "hôm qua bà nói gì với cô?" Nó đanh mặt lên lớp tôi một bài " Chị như thế là ko được, đi làm về ko nấu cơm để tôi phải nấu,ăn xong ko rửa bát luôn đẻ mẹ tôi phải rửa ".Bấy nhiêu dồn nén lâu nay bỗng muốn bùng lên,tôi chỉ thẳng "Cô ko đủ tư cách để giáo huấn tôi,tôi chưa hề ỉ lại cho ai cả.Cô xem lại bản thân mình đã tốt đẹp chưa? có giỏi thì về nhà làm tròn bổn phận vợ hiền dâu thảo đi đã".Tôi nói vậy vì biết nó sống ko ra gì ở đằng nhà chồng nó vì vậy nó gào lên lăng mạ tôi.NÓ nói tôi ko thấy xấu hổ khi đi làm về có sẵn mà ăn a? Tôi đã rất buồn và cảm thấy nhục nhã và quyết định ko ăn mỗi khi bọn chúng đến tụ tập nữa.Vậy là mỗi khi chúng đến tôi lại cho con về nhà ngoại . Nhưng BMC và C tôi ko hiểu nỗi khổ tâm của tôi và cho việc làm đó là ko được.Mọi người muốn tôi bỏ qua trong khi nó là e mà xấc xược với tôi quá nhiều, nhìn thấy tôi mà mặt nó vênh lên như kẻ thù thì tôi bỏ qua thế nào đây?
Các mẹ ơi tôi đã sai ở những chỗ nào hãy chỉ giúp tôi với. Tôi phải sống như nào để vừa ý mọi người đây?????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
uh! Nghĩ làm gì cho lắm. Con rể...
Hix, chỉ...
Mẹ này làm thế hơi quá đáng, tui là tui vứt ngay,...
Mình cũng hay nhịn, tủi rồi khóc...
Nhưng đến mức độ như bạn thì mình...
Đông có chuyện...
Tớ không đồng ý với quan điểm này. Vì bây giờ thời đại văn minh, không có cớ gì mà bắt phụ nữ phải giỏi việc nước đảm việc nhà...