Em thấy dị ứng với những người cứ nói cái nghề giáo là cao quý, nghề nào cũng cao quý hết nếu họ bỏ công sức và làm đúng pháp luật
làm việc gì cũng có sai sót cả. mỗi ngày một tòa soạn phải biên tập biết bao nhiêu bài báo để đưa lên cho người đọc, thế nên có một hai hạt san cũng thông cảm được
Mình thấy hình như vấn đề nằm ở chỗ: nhớ Sài Gòn của chế độ cũ chứ ko phải đơn giản chỉ là 1 thành phố.Đang nghe Áo anh sứt chỉ đường tà. Bài này mình nghe mẹ hát từ hồi nhỏ mà lúc nào cũng nghe thắt trong ruột, nhất là mấy câu: "Nhưng ko chết người trai chiến sĩ mà chết người gái nhỏ miền xuôi""Tôi về ko gặp nàng, má ngồi bên mộ nàng, chiếc bình hoa ngày cưới đã thành chiếc bình nhang""Áo anh sứt chỉ đường tà, vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu"Nghe mà cứ muốn khóc.Nói vui: Ngày đó miền nam cứ cho phát thỏai mái mấy bài phản đối chiến tranh thế này, đúng là làm người ta ghét và sợ chiến tranh, làm nhu nhựơc con người đi, hèn chi thua miền bắc lúc nào cũng "đường ra trận mùa này đẹp lắm" là đúng rồi :))
Làm bác sĩ thì sai lầm chỉ chết 1 mạng người nhưng làm giáo viên mà sai lầm là làm hỏng cả 1 thế hệ!!!
Bài báo này từ ngày 22/6 mà đến hôm nay vẫn chưa thấy chỉnh sửa gì cả ?? 8-|
Bài này là Màu tím hoa sim của Hữu Loan?, được rất nhiều bài hát viết theo ý của bài thơ này. Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt ...